Hàng vạn du khách tìm về các "địa chỉ đỏ" ở Hà Tĩnh trong tháng Bảy. Từ hành trình tri ân, du lịch về nguồn đang từng bước trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.
Phường Trần Phú (Hà Tĩnh) đã hoàn thành 100% công tác GPMB dự án đường vành đai phía Đông, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch.
Khu trưng bày các gian hàng tại phiên chợ quê phường Trần Phú (Hà Tĩnh) góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, kích cầu tiêu dùng và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.
Về Hà Tĩnh, du khách có thể ghé thăm một số “địa chỉ đỏ” giàu giá trị lịch sử - văn hóa như khu lưu niệm danh nhân, di tích cách mạng… để hiểu hơn về truyền thống, lịch sử, con người vùng đất địa linh nhân kiệt và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình về nguồn.
Việc tu bổ, tôn tạo khu mộ và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú là tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đối với người con ưu tú của quê hương.
Hội Doanh nghiệp phường Trần Phú (Hà Tĩnh) đề ra chiến lược phát triển doanh nghiệp và mở rộng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp địa phương trong nhiệm kỳ tới.
Phường Trần Phú (Hà Tĩnh) đang khai thác hiệu quả lợi thế để phát triển các mô hình thương mại - dịch vụ, góp phần xây dựng phường trở thành trung tâm đô thị, dịch vụ tổng hợp.
Đây là dịp để người dân Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung bày tỏ lòng biết ơn, tri ân công lao của cố Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.
“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Hơn 8 năm hoạt động cách mạng, gần một năm trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Trần Phú đã để lại cho Đảng, cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta một tấm gương sáng ngời về trí tuệ, đạo đức, khí phách hiên ngang của người cộng sản.
Lễ giỗ Tổng Bí thư Trần Phú lần thứ 93 là dịp để Hà Tĩnh bày tỏ lòng thành kính, biết ơn trước những công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.
Dòng sông La được tạo nên bởi sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố, hội tụ nơi ngã ba Tam Soa là con sông đẹp khơi nguồn của thi ca, nhạc họa về xứ Nghệ. Con sông này cũng từng được lấy làm tên gọi của vùng đất La Giang, La Sơn, sau này là Đức Thọ (Hà Tĩnh).
Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng “Tuổi trẻ Hà Tĩnh noi gương Tổng Bí thư Trần Phú” tạo động lực phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.
Các hoạt động kỷ niệm đã góp phần giáo dục truyền thống, củng cố niềm tin, khơi dậy lòng tự hào về quê hương, đất nước cho cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi Hà Tĩnh.
Ngày Tổng Bí thư Trần Phú (quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh) trút hơi thở cuối cùng, trước “ngôi sao sáng” vừa tắt, những người bạn tù tại Khám Lớn Sài Gòn đã làm bài thơ “Khóc Trần Phú”.
Hoạt động yêu nước và cách mạng của cố Tổng Bí thư Trần Phú (quê Đức Thọ, Hà Tĩnh) bắt đầu từ Trường Tiểu học Pháp - Việt Vinh. Những năm dạy học, thầy Trần Phú đã góp phần đào tạo nên một đội ngũ học trò xứ Nghệ xuất sắc, trở thành những người cộng sản ưu tú.
Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024), các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch, tích cực chuẩn bị với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Tổng Bí thư Trần Phú (quê Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh) là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người dự thảo bản Luận cương Chính trị tháng 10/1930 của Đảng, xác định con đường phát triển của Cách mạng Việt Nam.
Nhiều công trình, phần việc đã được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, khởi đầu một tháng 3 sôi động của màu áo xanh.
Các địa phương, đơn vị ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã đăng ký 120 công trình, phần việc với tổng số vốn thực hiện hơn 230 tỷ đồng hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú.
Bức tranh NTM ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) không ngừng được tô điểm những gam màu mới. Hành trình trở thành huyện NTM nâng cao trên quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú dần chạm đích khi lòng dân đồng thuận.
Các phong trào thi đua “120 ngày cao điểm” kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đang diễn ra khắp các địa phương trong toàn huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).
Việc thành lập Chi bộ Quân sự phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.
Theo các kế hoạch của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh, BTV Huyện ủy Đức Thọ và các địa phương, rất nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng sẽ được tổ chức từ nay đến tháng 5/2024.
Do mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn đổ về mạnh nên những ngày qua, nhiều vị trí đất bên bờ sông Ngàn Mọ đoạn qua địa bàn xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị sạt lở, đe dọa đến nhà dân.
“Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”, câu nói bất hủ của đồng chí Trần Phú đã và đang là động lực để Đảng bộ, Nhân dân huyện Đức Thọ vươn lên phát triển KT-XH, tô thắm trang sử hồng của quê hương.
Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam - đồng chí Trần Phú (quê xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) - đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong bối cảnh ngày nay, những cống hiến của đồng chí càng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
Mỗi dịp tết đến, xuân về, chính quyền, các đoàn thể và người dân Hà Tĩnh lại hành hương về các địa chỉ đỏ, dâng hương lên mộ các anh hùng liệt sỹ, các vị tiền bối cách mạng để tri ân thế hệ đi trước đã cống hiến, dựng xây nên những mùa xuân vinh quang của dân tộc.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!