Ra sức thi đua chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024), các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch, tích cực chuẩn bị với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Nhiều ngày qua, người dân thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) đã tích cực đổ bê tông, nâng cấp sân nhà văn hóa thôn. Đây là một trong những món quà được người dân Thạch Thành tâm huyết đóng góp kinh phí 20 triệu đồng và hàng trăm lượt ngày công hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh người con ưu tú của quê hương.

Người dân thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh (Trần Phú) chỉnh trang cảnh quan nhà văn hóa thôn.

Người dân thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh (Trần Phú) chỉnh trang cảnh quan nhà văn hóa thôn.

Ông Dương Văn Bé - người dân thôn Thạch Thành cho biết: “Ngoài tham gia xây dựng công trình mang dấu ấn của thôn để kỷ niệm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú, bà con chúng tôi đều nỗ lực thi đua lao động, sản xuất, tích cực chỉnh trang cảnh quan môi trường, vườn, nhà tạo không gian xanh - sạch - đẹp nhằm để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách khi về với quê hương của đồng chí Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng”.

Không chỉ ở Tùng Ảnh mà tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân Đức Thọ, trong niềm tự hào là quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, ai cũng hào hứng, phấn khởi thi đua thực hiện các công trình, phần việc hướng tới 120 năm ngày sinh của đồng chí Tổng Bí thư.

Cùng với phát động “Phong trào thi đua 120 ngày cao điểm”, huyện cũng tổ chức cuộc thi tìm hiểu về chủ đề cuộc đời và sự nghiệp cách mạng đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú; phối hợp phát động tổ chức cuộc vận động sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật; huy động các nguồn lực xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình người có công, hộ nghèo và các hoạt động an sinh xã hội khác trên địa bàn...

Đến nay, các địa phương, đơn vị và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã đăng ký 120 công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm với tổng số vốn thực hiện hơn 230 tỷ đồng; đã có 40% các công trình, phần việc hoàn thành; số còn lại đã khởi công, đang triển khai. Ngoài ra, đã có có 1.529 bài gửi về tham gia cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Tổng Bí thư Trần Phú; hơn 200 chương trình văn nghệ, thể thao được triển khai sôi nổi khắp các khu dân cư...

Nhân dân thôn Kim Mã (xã Trường Sơn - Đức Thọ) tích cực tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn.

Nhân dân thôn Kim Mã (xã Trường Sơn - Đức Thọ) tích cực tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn.

Bí thư Huyện ủy Đức Thọ Nguyễn Thành Đồng cho biết: “Bám sát các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh; trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn của BTV Huyện ủy đã ban hành, các địa phương, đơn vị ở Đức Thọ đang sôi nổi tích cực thi đua 120 ngày cao điểm triển khai các phần việc, công trình, hoạt động hiệu quả, ý nghĩa để chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú Trần Phú.

Đặc biệt, huyện chú trọng các hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị thông qua triển khai cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Tổng Bí thư Trần Phú, phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, tổ chức các buổi sinh hoạt, tọa đàm, tổ chức dâng hương về nguồn... Qua đó, phát huy, lan tỏa niềm tự hào, tạo động lực hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân”.

aDSC_2250 copy.jpg
Trên nhiều tuyến đường, cờ hoa rực rỡ đón chào sự kiện lớn.

Cùng với huyện Đức Thọ, các địa phương, đơn vị khác trong toàn tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch tuyên truyền và đang triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm. Theo đó, bên cạnh tuyên truyền cổ động trực quan, các địa phương tập trung tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị thông qua các diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề: “Đảng trong sạch, vững mạnh”; “Tổng Bí thư Trần Phú - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động về nguồn tại các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh, tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ) và tượng đài Trần Phú (TP Hà Tĩnh)...

Ngoài ra, các địa phương, đơn vị phát động các phong trào thi đua bằng các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Sở GD&ĐT tổ chức trong toàn ngành cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Tổng Bí thư Trần Phú; các cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh như Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh và Trung tâm văn hóa truyền thông các huyện, thị, thành phố tăng cường các sản phẩm tuyên truyền về Tổng Bí thư.

Sở GD&ĐT phát động cuộc thi tìm hiểu về chủ đề cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú.

Sở GD&ĐT phát động cuộc thi tìm hiểu về chủ đề cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Xuân Lê Thị Thanh Tâm cho biết: “Bắt đầu từ tháng 3/2024, gắn với sinh hoạt chuyên đề “Đảng ta thật vĩ đại”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng hướng dẫn các chi bộ lồng ghép sinh hoạt các nội dung về đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú. Ngoài ra, các trường học trên địa bàn cũng đang sôi nổi viết bài thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Trần Phú. Cùng đó, địa phương đang tích cực thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan đảm bảo tính thời sự của sự kiện”.

Từ tháng 3/2024, gắn với sinh hoạt chuyên đề “Đảng ta thật vĩ đại”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Xuân cũng hướng dẫn các chi bộ lồng ghép sinh hoạt các nội dung về đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú.

Từ tháng 3/2024, gắn với sinh hoạt chuyên đề “Đảng ta thật vĩ đại”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Xuân cũng hướng dẫn các chi bộ lồng ghép sinh hoạt các nội dung về đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú.

Trước đó, từ giữa năm 2023 đến nay, để các hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú được triển khai hiệu quả, trên cơ sở kế hoạch đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú đã họp bàn và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng sở, ngành, địa phương, đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Chuỗi hoạt động chính trong Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4/2024, gồm: lễ dâng hoa, dâng hương, báo công tại Khu di tích cố Tổng Bí thư Trần Phú; hội thảo khoa học; lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân chia sẻ: “Là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì tham mưu các nội dung lễ kỷ niệm và phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hoàn thiện các nội dung liên quan đến tổ chức hội thảo khoa học. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn tăng cường các tin, bài, sản phẩm tuyên truyền về sự kiện có ý nghĩa này; đẩy mạnh tuyên truyền miệng qua đội ngũ báo cáo viên, tích cực tuyên truyền cổ động trực quan...

Các nội dung được triển khai với phương châm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có tính giáo dục cao; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin, khơi dậy lòng tự hào về quê hương, đất nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ đó, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Chủ đề 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!