Nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(Baohatinh.vn) - Theo các kế hoạch của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh, BTV Huyện ủy Đức Thọ và các địa phương, rất nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng sẽ được tổ chức từ nay đến tháng 5/2024.

Tự hào là quê hương đã sinh ra người con ưu tú, huyện Đức Thọ đã chủ động tổ chức nhiều cuộc họp, bàn bạc, triển khai nhiều phần việc hướng tới kỷ niệm.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Chân dung cố Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh tư liệu.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Bùi Lê Văn cho hay: Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập Ban Tổ chức, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Trên cơ sở chủ động tham mưu của các ban, phòng, ngành và các cuộc họp để thống nhất, ngày 06/10/2023, BTV Huyện ủy Đức Thọ đã ban hành Kế hoạch số 97-KH/HU về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (01/5/1904 - 01/5/2024).

Theo kế hoạch này, chuỗi sự kiện quan trọng, thiết thực sẽ được tổ chức từ nay đến tháng 5/2024. Trong đó, cùng với tuyên truyền bề nổi trên khắp địa bàn, huyện sẽ tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng”; phát động phong trào “Thi đua 120 ngày cao điểm” tại các địa phương, đơn vị trong toàn huyện; tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng, các giải thi đấu thể thao; tổ chức Hội thảo cấp huyện “Ý chí Trần Phú - Khát vọng Đức Thọ”.

Cùng đó, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị thông qua các diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại”; “Tổng Bí thư Trần Phú - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”...

Nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú thuộc xã Tùng Ảnh (Đức Thọ).

Trong lễ kỷ niệm, huyện sẽ tổ chức Chương trình gặp mặt kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Thọ, hiện nay, UBND huyện đã giao các phòng, ngành cụ thể hóa kế hoạch thành nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện. Sau khi thời tiết ổn định, huyện sẽ xây dựng hệ thống pano, áp phích tuyên truyền bề nổi dọc các trục đường trên địa bàn.

Cuối tháng 10 vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 212-KH/TU về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên.

Mục đích, yêu cầu được xác định là nhằm tôn vinh công lao, những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin, khơi dậy lòng tự hào về quê hương, đất nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú nằm yên bình giữa những hàng thông xanh ngát (Ảnh tư liệu).

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có tính giáo dục cao; tạo phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bên cạnh nội dung tuyên truyền, kế hoạch nêu rõ về tài liệu và hình thức tuyên truyền để cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện đảm bảo yêu cầu, tạo sự thống nhất cao.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị Trần Phú cũng sẽ tham mưu xây dựng kế hoạch phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học về đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú. Song song với đó, việc xây dựng phim tài liệu; sưu tầm, trưng bày, triển lãm tài liệu, hiện vật, kỷ vật... sẽ được tổ chức nghiêm túc, bài bản.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Trong dịp hướng tới kỷ niệm, các địa phương, đơn vị sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao (Ảnh minh họa: Sôi nổi Giải Bóng chuyền hơi nữ vô địch toàn huyện Đức Thọ năm 2023).

Dịp kỷ niệm, tỉnh sẽ tổ chức dâng hương, dâng hoa Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú; tổ chức lễ kỷ niệm cấp tỉnh và chương trình nghệ thuật đặc biệt cùng nhiều hoạt động thiết thực khác tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngay sau khi BTV Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, ngày 31/10/2023, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 6060/UBND-VX “Về việc giao triển khai thực hiện kế hoạch 212-KH/TU của BTV Tỉnh ủy”. UBND giao các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong các cấp, các ngành, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chào mừng kỷ niệm.

Các sở, ngành căn cứ nội dung, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo mục đích, hiệu quả và thời gian quy định.

UBND tỉnh cũng giao Sở VH-TT&DL phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẩn trương hoàn thiện Đề án xây dựng, trùng tu, tôn tạo, nâng cấp và mở rộng Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú để lập hồ sơ đề nghị công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Chủ đề Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh vào cuộc sống

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast