Đức Thọ khơi dậy sức dân xây dựng huyện NTM nâng cao

(Baohatinh.vn) - Bức tranh NTM ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) không ngừng được tô điểm những gam màu mới. Hành trình trở thành huyện NTM nâng cao trên quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú dần chạm đích khi lòng dân đồng thuận.

Đức Thọ khơi dậy sức dân xây dựng huyện NTM nâng cao

Dòng sông La - nơi bồi đắp giá trị văn hóa và cốt cách của con người Đức Thọ.

Thanh Bình Thịnh là xã có nghề mộc truyền thống gần 400 năm tuổi. Trải qua bao thăng trầm, các thế hệ con cháu vẫn không ngừng “thổi hồn” vào gỗ để đưa nghề mộc bắt nhịp với công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Nghề truyền thống đã trở thành nét nổi bật, đưa xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu lĩnh vực nổi trội ngành nghề nông thôn.

Trở lại Thanh Bình Thịnh một ngày cuối năm, vẫn nhịp sống hối hả, tất bật từ Cụm công nghiệp Thái Yên nhưng khác biệt là làng nghề không còn cảnh ồn ào, bụi bặm như trước mà ngăn nắp, gọn gàng.

Đức Thọ khơi dậy sức dân xây dựng huyện NTM nâng cao

Đường vào làng mộc truyền thống Tái Yên, xã Thanh Bình Thịnh

Bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Bình Tân) bày tỏ: “Tôi rất phấn khởi bởi sau bao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và người dân, xã nhà đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (tháng 11/2023). Đây là động lực để người dân tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt. Địa phương cũng sẽ có cơ hội để phát triển nghề truyền thống, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân”.

Đức Thọ khơi dậy sức dân xây dựng huyện NTM nâng cao

Cụm công nghiệp Mộc Thái Yên rộn ràng những ngày cận tết Giáp Thìn.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong chung sức xây dựng xã NTM kiểu mẫu, Hội LHPN xã Thanh Bình Thịnh đã phát động nhiều phong trào nhằm lan tỏa ý thức và khơi dậy trách nhiệm xây dựng quê hương trong toàn thể Nhân dân. “Mỗi chi hội đã xây dựng được ít nhất từ 1-2 đoạn đường phụ nữ tự quản, 3-5 mô hình 10 hộ liền kề sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần quan trọng làm cho bộ mặt ở các khu dân cư khởi sắc” - bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Bình Thịnh cho hay.

Đức Thọ khơi dậy sức dân xây dựng huyện NTM nâng cao

Mô hình trồng dưa chuột trong nhà màng cho năng suất cao của nông dân Đức Thọ

Tại xã Lâm Trung Thủy, người dân vui mùa xuân mới với niềm phấn khởi khi địa phương vừa đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu lĩnh vực nổi trội về văn hóa. Ông Đinh Văn Tịnh (thôn Hòa Bình) chia sẻ: “Sự thụ hưởng về cơ sở hạ tầng, đời sống văn hóa là giá trị cốt lõi mà NTM kiểu mẫu đem lại cho người dân. Hệ thống giao thông được bê tông hóa và thảm nhựa; nhiều tuyến đường kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp ngày càng được nối dài; hệ thống rãnh thoát nước trong khu dân cư được quy hoạch bài bản, hài hòa về cảnh quan môi trường”.

Đức Thọ khơi dậy sức dân xây dựng huyện NTM nâng cao

Những tuyến đường NTM được triển khai từ ý Đảng, lòng dân.

3 năm nay, Lâm Trung Thủy đã huy động tổng nguồn lực xây dựng xã NTM kiểu mẫu trên 325 tỷ đồng, trong đó, Nhân dân đóng góp và con em xa quê ủng hộ gần 85 tỷ đồng. Ông Đinh Văn Nam - Bí thư Đảng ủy xã cho hay: “Hiện, 100% đường giao thông trục xã, liên xã, trục thôn, liên thôn cùng 29/31 km ngõ xóm, trên 10 km mương, rãnh thoát nước được cứng hóa; lắp đặt 12,5 km đường điện chiếu sáng; 15/15 thôn đều có nhà văn hóa, khu thể thao thôn kiên cố, đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT, nâng cao sức khỏe của người dân; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 38 triệu đồng (năm 2020) lên 56,7 triệu đồng (năm 2023)”.

Đức Thọ khơi dậy sức dân xây dựng huyện NTM nâng cao

Hàng rào xanh có từ hàng trăm năm nay tại thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh

Xây dựng NTM là hành trình không ngưng nghỉ trên quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú. Đến cuối năm 2023, Đức Thọ có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Thanh Bình Thịnh, Lâm Trung Thủy, Yên Hồ), 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Trường Sơn, Quang Vĩnh); lũy kế toàn huyện có 4 xã NTM kiểu mẫu, 6 xã NTM nâng cao. Huyện có thêm 14 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 3 khu dân cư NTM thông minh, nâng tổng số lên 132/155 thôn, tổ dân phố đạt khu dân cư, tổ dân phố kiểu mẫu.

Trong năm 2023, Nhân dân Đức Thọ đã hiến hơn 32.000 m2 đất, làm mới gần 26 km giao thông nông thôn, thảm nhựa hơn 11 km, hơn 5 km rãnh thoát nước; lắp đặt gần 26 km đường điện chiếu sáng; nâng cấp 25 khu thể thao thôn; trồng mới gần 33 km bồn hoa, hàng rào xanh; chỉnh trang, cải tạo gần 3.600 vườn hộ, vườn tạp; hơn 4.000 hộ sắp xếp nhà ở gọn gàng, ngăn nắp; lắp đặt gần 1.000 bể xử lý nước thải sinh hoạt... Đặc biệt, Đức Thọ còn ghi dấu ấn với 3 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM thông minh (thôn Ngọc Lâm, xã Lâm Trung Thủy; thôn Bình Định, xã Thanh Bình Thịnh; thôn Tiến Thọ, xã Yên Hồ).

Xuân Giáp Thìn đến là tròn 1 năm 24 hộ dân làng chài thôn Tiền Phong (xã Quang Vĩnh) chính thức “lên bờ” an cư trong những căn nhà mới của khu tái định cư. Đó không chỉ là mái ấm riêng của cư dân làng chài mà còn mang ý nghĩa lớn khi được kết tinh từ sự trăn trở của các cấp ủy, chính quyền, sự quan tâm của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Đức Thọ khơi dậy sức dân xây dựng huyện NTM nâng cao

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình và lãnh đạo tỉnh dự lễ khánh thành và bàn giao 24 ngôi nhà vượt lũ thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh

Ông Nguyễn Văn Khởi - người dân làng chài thôn Tiền Phong phấn khởi: “Khoảnh khắc về căn nhà mới sẽ theo chúng tôi suốt cuộc đời và trở thành động lực để người dân làng chài chăm lo làm ăn, chung tay cùng địa phương phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Sau 1 năm an cư, tôi đã biết trồng rau, nuôi gà; các con không còn phải chèo thuyền lên bờ kiếm con chữ. Chúng tôi còn được chăm lo đầy đủ từ khám chữa bệnh, hỗ trợ chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trên bờ song song với nghề đánh bắt thủy sản truyền thống”.

Niềm vui của ông Khởi càng được nhân lên khi xuân này, xã Quang Vĩnh được công nhận xã NTM nâng cao.

Đức Thọ khơi dậy sức dân xây dựng huyện NTM nâng cao

Làng quê NTM nâng cao Vĩnh Đại, xã Quang Vĩnh

Lắng nghe ý kiến, khơi dậy sức dân được xem là sức mạnh trong phong trào xây dựng NTM ở Đức Thọ. Đến nay, huyện đã đạt 3/9 tiêu chí xây dựng huyện NTM nâng cao gồm: điện; thủy lợi và phòng chống thiên tai; an ninh trật tự - hành chính công; 6 tiêu chí còn lại đạt từ 50-80%. Đức Thọ đang ra sức phấn đấu, nỗ lực để đến cuối năm 2024 đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Với phương châm “trận địa của huyện là xã, trận địa của xã là thôn/xóm và hộ gia đình”, Đức Thọ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao hoàn thành các tiêu chí NTM vững chắc, từng bước nâng cao đời sống cho Nhân dân. Trong năm mới 2024, huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao các tiêu chí NTM theo hướng bền vững, nâng cao và kiểu mẫu. Lấy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu làm trọng tâm, khơi dậy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong Nhân dân, góp phần đưa Đức Thọ đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào cuối năm 2024

Ông Nguyễn Thành Đồng
Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng thực hiện như thế nào?

Trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng được hiểu là sau khi Ủy ban Bầu cử công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử mà người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng không thể tiếp tục ứng cử theo quy định của pháp luật dẫn đến số lượng người ứng cử tại đơn vị bầu cử ít hơn so với số đã được công bố.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử được thực hiện như thế nào?

Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ ứng cử của người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế ở địa phương giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử ĐBQH.
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc với UBND TP Huế

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc với UBND TP Huế

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định làm trưởng đoàn làm việc với UBND TP Huế nhằm trao đổi kinh nghiệm xây dựng Nhà máy Điện rác Phú Sơn và vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế (IOC).
Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Sở Tài chính Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình KT-XH, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng; phối hợp các ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2026.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.