Tổng Bí thư Trần Phú - người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, sinh ngày 1/5/1904, là người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh, niềm tự hào của Đảng và Nhân dân ta.

Đồng chí Trần Phú là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tấm gương mẫu mực về chí khí chiến đấu của người cộng sản. Trước lúc hy sinh, đồng chí đã gửi lại lời nhắn nhủ bất hủ: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”.

Cuộc đời cách mạng của đồng chí Trần Phú là minh chứng sinh động về một người cộng sản kiên cường và một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta. Vai trò nhà lãnh đạo xuất sắc của đồng chí thể hiện rõ ở tầm nhìn vượt trước, nắm bắt được xu thế vận động của cách mạng, bối cảnh quốc tế và thời đại. Từ lòng yêu nước, ý chí căm thù giặc sâu sắc, đồng chí Trần Phú đã chủ động tìm hiểu qua sách báo những tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc và tham gia sáng lập nên Hội Phục Việt (sau đổi là Hội Hưng Nam) vào ngày 14/7/1925.

44.png
Chân dung cố Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh tư liệu

Thông qua các phong trào đấu tranh sôi nổi như làm đơn lấy chữ ký đòi thực dân Pháp trả lại tự do cho Phan Bội Châu, tổ chức lễ truy điệu Phan Chu Trinh, mở lớp dạy quốc ngữ cho Nhân dân lao động, đồng chí thấy rõ Nhân dân là động lực cơ bản của các cuộc cách mạng. Thế nên, cần chủ động giáo dục, thức tỉnh để tổ chức, tập hợp quần chúng đấu tranh từng bước mở rộng phong trào.

Để hiện thực hóa điều đó, đồng chí đã không ngừng nỗ lực tự học tập, rèn luyện trong quá trình tham dự chương trình học tập chính trị do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ chức và thời gian được đào tạo tại Trường Đại học Phương Đông. Kiến thức lý luận vững chắc kết hợp với những kinh nghiệm tham gia hoạt động thực tiễn giúp đồng chí nhận thức ngày càng đầy đủ về những vấn đề dân tộc, thuộc địa.

Cuối năm 1929, theo chỉ thị của Quốc tế Cộng sản, đồng chí trở về nước hoạt động cách mạng. Ngay sau đó, đồng chí Trần Phú quyết định tìm hiểu thực tế, nắm bắt tình hình tại Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Hòn Gai đến Thái Bình - những địa bàn tập trung lực lượng công nhân và nông dân lớn của cả nước. Đồng chí Trần Phú đến từng nhà xưởng, vào thăm nơi ở của thợ thuyền và lắng nghe nguyện vọng của họ.

Từ sự đồng cảm, thấu hiểu về đời sống, ý thức giác ngộ của công nhân, nông dân, đồng chí tìm cách giúp cho giai cấp vô sản cùng đông đảo quần chúng nhân dân thấy được vai trò, nhiệm vụ lịch sử của mình. Đồng thời, đưa ra những chỉ dẫn, định hướng con đường giúp họ tự giải phóng mình khỏi mọi áp bức, bóc lột. Với cán bộ lãnh đạo địa phương, đồng chí thẳng thắn góp ý cụ thể, chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức quần chúng, mục tiêu, phương pháp đấu tranh và nhất là công tác xây dựng Đảng.

cs.jpg
Ảnh bia mộ Tổng Bí thư Trần Phú tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh). Ảnh: Thu Hà

Điều đó tạo nên sự thống nhất giữa ý chí, mục tiêu cách mạng đáp ứng lợi ích, nguyện vọng của đa số được Nhân dân đồng tình, tin tưởng và sẵn sàng thực hiện. Đây là sự vận dụng tài tình, sáng tạo kiến thức lý luận Chủ nghĩa Mác - Lê-nin của đồng chí Trần Phú vào quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng nước nhà.

Đến tháng 7/1930, đồng chí Trần Phú được bổ sung vào Ban Chấp ủy lâm thời và được giao dự thảo Luận cương chính trị của Đảng. Theo đồng chí, việc hoàn thành soạn thảo Luận cương cần phải tập hợp sức mạnh trí tuệ tập thể nên đã nhiều lần cùng các đồng chí trong Ban Chấp ủy như Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Phong Sắc, Trần Văn Lan… trao đổi, thảo luận đã tập hợp nên nguồn tư liệu quan trọng, thống nhất những nội dung chính hoàn thành bản thảo Luận cương chính trị.

Tháng 10/1930, đồng chí được Hội nghị Trung ương lần thứ nhất bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Đến trước Hội nghị Trung ương lần thứ hai vào tháng 3/1931, Tổng Bí thư Trần Phú cùng Ban Thường vụ Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ nhất tạo nên hệ thống chỉ đạo thống nhất, thông suốt từ Trung ương tới các xứ ủy, tỉnh ủy, thành ủy, các cấp ủy địa phương và cơ sở Đảng.

Đồng chí luôn coi trọng việc xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức, đoàn thể cách mạng của quần chúng. Như vậy, Đảng luôn vững mạnh về tổ chức, kiên định về tư tưởng, đủ sức lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể của quần chúng vượt qua thời kỳ đầy khó khăn, thử thách.

c22.jpg
Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú đang được đầu tư, tôn tạo.

Đồng chí Trần Phú với vai trò “cầu nối giữa tổ chức và phong trào quần chúng, lãnh đạo phong trào quần chúng từ hoạt động tự phát sang tự giác, thay những kinh nghiệm thường ngày bằng lý luận khoa học. Đúng như V.I. Lê-nin đã từng căn dặn: “Khi xét công lao lịch sử của các nhân vật lịch sử, người ta không căn cứ vào chỗ họ không cống hiến được gì so với những đòi hỏi của thời đại đương thời, mà căn cứ vào chỗ họ đã cống hiến được gì mới so với các bậc tiền bối của họ”(1).

Tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của người chiến sĩ cách mạng kiên trung Trần Phú là sự kết tinh của thời đại, của phong trào quần chúng. Dưới sự dẫn dắt, chỉ đạo của đồng chí Trần Phú, Nhân dân ta đã giành được những thắng lợi lớn, là lực lượng vững mạnh thúc đẩy tiến bộ lịch sử nước nhà.

Đất nước bước vào kỷ nguyên mới, mở ra những cơ hội và không ít khó khăn, thách thức. Mỗi cán bộ, đảng viên cần biết ơn và tiếp tục kế thừa, học tập những cống hiến của đồng chí Trần Phú; chú trọng thực hiện tốt chủ trương “xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị, nhất là cán bộ cấp chiến lược và cấp cơ sở thực sự tiêu biểu, có tư duy, năng lực quản trị tiên tiến, phù hợp với mô hình tổ chức mới và yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước”(2).

---------------

(1) V.I. Lê-nin (2005), Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, t.2, tr.210.

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, t.1, tr.147.

Chủ đề Danh nhân Hà Tĩnh

Đọc thêm

Báo chí chung sức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh

Báo chí chung sức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh

Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo đối với công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, mỗi bước phát triển của Hà Tĩnh hôm nay đều được kế thừa từ những nền tảng mà các thế hệ cán bộ đi trước đã dày công xây dựng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn những đóng góp quý báu của các đồng chí đối với tỉnh nhà.
Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và động lực để các bạn trẻ ở Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến trong tương lai.
Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến sắp xếp thôn, tổ dân phố và điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến sắp xếp thôn, tổ dân phố và điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã nghe và cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, gắn việc sắp xếp với kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố; điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050.
UBKT Trung ương công bố quyết định, kế hoạch giám sát thường xuyên tại Hà Tĩnh

UBKT Trung ương công bố quyết định, kế hoạch giám sát thường xuyên tại Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Trung ương và tổ giám sát để Hà Tĩnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, khơi thông nguồn lực phát triển.
Nguyễn Tất Thành và hành trình 30 năm tìm đường giải phóng dân tộc

Nguyễn Tất Thành và hành trình 30 năm tìm đường giải phóng dân tộc

Khi vừa tròn 21 tuổi, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Sài Gòn bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc. Chuyến đi này không chỉ là dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời cách mạng của Người mà còn là dấu mốc trọng đại đối với lịch sử dân tộc Việt Nam, làm thay đổi vận mệnh của đất nước.
[Motion Graphic] Quy định về tổ chức của thôn, tổ dân phố

[Motion Graphic] Quy định về tổ chức của thôn, tổ dân phố

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm, theo quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!