Tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, tỉnh

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các báo cáo viên tiếp tục bám sát định hướng, tập trung tuyên truyền sâu rộng việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, tỉnh và các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

bqbht_br_ddsc-7878.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Khánh chủ trì hội nghị.

Sáng 12/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 5 năm 2026.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Khánh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe thông tin về kết quả thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; phát động tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân.

bqbht_br_dsc-d7903.jpg
Phó Giám đốc BHXH tỉnh Phan Văn Anh báo cáo nội dung tại hội nghị.

Ngay từ đầu năm 2026, BHXH tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phát triển người tham gia. Đến nay, số người tham gia BHXH đạt 186.000 người, tăng hơn 5.600 người so với năm 2025; tỷ lệ lao động tham gia BHXH đạt 34,9%; tỷ lệ bao phủ BHYT duy trì trên 95%...

Công tác giải quyết và chi trả chế độ BHXH, BHYT thực hiện kịp thời; chuyển đổi số được triển khai hiệu quả. BHXH tỉnh cũng đã phát động và triển khai "Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân" với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao.

Đại biểu dự hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị cũng đã thông tin về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh phù hợp chính quyền địa phương hai cấp; kết quả nổi bật của ngành giáo dục thời gian qua cùng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Đồng thời, hội nghị cũng thông tin về kết quả triển khai chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh.

bqbht_br_dsc-7d949.jpg
Giám đốc Sở GD&ĐT Bùi Nhân Sâm thông tin kết quả của ngành giáo dục thời gian qua.

Toàn tỉnh hiện có 669 trường mầm non và phổ thông; có hơn 24.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; trên 330.000 học sinh và trên 10.000 học viên các cấp học. Sau 1 năm triển khai chính quyền địa phương hai cấp, toàn ngành nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả khá nổi bật. Chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn đáp ứng yêu cầu; tiếp tục giữ vững là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về chất lượng học sinh giỏi quốc gia; triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018; tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy - học theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học...

bqbht_br_dsc-7d960.jpg
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Quang Dương thông tin sơ bộ về kết quả thực hiện chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh.

Về kết quả thực hiện chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh, đến nay cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt, phát huy hiệu quả. Trên 98% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn; chỉ số hài lòng của người dân đạt 17,6/18 điểm; tạo được sự đồng thuận, tin tưởng và phấn khởi trong Nhân dân.

bqbht_br_dsc-d7938.jpg
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Khánh trao đổi một số nội dung tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp cần tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng của Đảng; chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng chính xác, kịp thời, thuyết phục, sát thực tiễn; nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội ngay từ cơ sở, địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

bqbht_br_dsc-7d985.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp kết luận hội nghị.

Tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền của Trung ương và của tỉnh; tập trung tuyên truyền sâu rộng việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các nghị quyết, quy định mới của Trung ương.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và các phong trào thi đua yêu nước; về lĩnh vực BHXH, BHYT và các chính sách an sinh xã hội; giáo dục và đào tạo, nhất là công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu năm học 2026 - 2027. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh năm 2026...

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!