Học Bác từ những điều bình dị

(Baohatinh.vn) - Bằng những việc làm thiết thực gắn với chuyên môn, nhiệm vụ, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động cùng thế hệ trẻ ở Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa những giá trị cao đẹp của Bác thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.

Em Trần Tuấn Khoa - Lớp 4A2, Trường Tiểu học 1 thị trấn Thạch Hà, xã Thạch Hà: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

bqbht_br_tran-tuan-khoa.jpg
Em Trần Tuấn Khoa - Lớp 4A2, Trường Tiểu học 1 thị trấn Thạch Hà.

Qua những câu chuyện được học, được nghe thầy cô kể về Bác Hồ, em hiểu rằng, Bác rất yêu thiếu nhi và luôn dạy các bạn nhỏ chăm ngoan, học giỏi. Vì vậy, em luôn cố gắng vâng lời ông bà, cha mẹ, lễ phép với thầy cô, đoàn kết với bạn bè và chăm chỉ học tập. Em cũng tích cực tham gia các phong trào của trường như giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn, giữ gìn vệ sinh lớp học, bảo vệ môi trường. Em nghĩ học Bác là bắt đầu từ những việc nhỏ hằng ngày để trở thành con ngoan, trò giỏi.

Khắc ghi 5 điều Bác Hồ dạy, em luôn chăm chỉ học tập, rèn luyện đạo đức và tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của liên đội. Em thường xuyên viết nhật ký “Làm theo lời Bác” để ghi lại những việc tốt mình đã làm được. Cuốn nhật ký giúp em nhắc nhở bản thân cố gắng hơn mỗi ngày. Đặc biệt, trong tháng 5 này, em rất vinh dự khi được tham gia lễ báo công dâng Bác tại trường. Đây là niềm tự hào và cũng là động lực để em tiếp tục phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

Anh Hoàng Văn Thiện - kỹ sư Phân xưởng vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I: Kiên trì, nghiêm túc trong từng ca trực

bqbht_br_hoang-van-thien.jpg
Anh Hoàng Văn Thiện - kỹ sư Phân xưởng vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôi luôn ý thức rằng, người kỹ sư không chỉ cần vững chuyên môn mà còn phải có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc và không ngừng đổi mới, sáng tạo trong lao động sản xuất. Đặc thù công việc tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I đòi hỏi sự chính xác, kỷ luật và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến cả hệ thống vận hành. Vì vậy, mỗi kỹ sư luôn phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao tay nghề, chủ động nghiên cứu các giải pháp nhằm tối ưu thiết bị, nâng cao hiệu suất vận hành và bảo đảm an toàn sản xuất.

Với người lao động ngành điện, học tập và làm theo Bác còn là sự kiên trì, nghiêm túc trong từng ca trực, từng thao tác kỹ thuật; luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết, đoàn kết cùng đồng nghiệp vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy và bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển KT-XH.

Bác sĩ Lê Huyền Anh - Phó Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh: Khát vọng mang những kỹ thuật mới phục vụ bệnh nhân

bqbht_br_bs-huyen-anh.jpg
Bác sĩ Lê Huyền Anh - Phó Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Học Bác đối với đội ngũ y, bác sĩ hôm nay không chỉ là tinh thần tận tụy phục vụ Nhân dân mà còn là ý thức không ngừng học tập, đổi mới chuyên môn để chăm sóc người bệnh ngày càng tốt hơn. Với tôi, việc học tập và làm theo Bác được thể hiện bằng sự nghiêm túc trong công việc, tinh thần bền bỉ vượt khó và khát vọng mang những kỹ thuật mới phục vụ bệnh nhân ngay tại tuyến tỉnh.

Điều bản thân tôi cố gắng học từ Bác là tinh thần kiên trì và bền bỉ trước khó khăn. Nghề y là hành trình dài, không có thành công nào đến ngay lập tức, vì vậy, mỗi bác sĩ trẻ như chúng tôi cần giữ sự tận tâm, trách nhiệm, không ngừng học hỏi và luôn đặt người bệnh ở vị trí trung tâm. Mỗi ca bệnh được điều trị thành công, mỗi nụ cười hài lòng của bệnh nhân chính là động lực để chúng tôi tiếp tục cống hiến, góp phần xây dựng môi trường y tế ngày càng nhân văn, hiện đại.

bqbht_br_dsc-7492.jpg
Bác sỹ Lê Huyền Anh nỗ lực học hỏi, nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ y học hiện đại để áp dụng vào thực tiễn.

Là một bác sĩ sản phụ khoa, một phẫu thuật viên trẻ, may mắn có cơ hội tiếp cận các kỹ thuật mới tại Pháp, thời gian qua, tôi đã tiên phong triển khai nhiều kỹ thuật mới trong lĩnh vực sản phụ khoa như: nội soi cắt tử cung, nội soi điều trị sa tử cung, đặt lưới TOT, siêu âm hình thái... Đây là những kỹ thuật có vai trò quan trọng trong chẩn đoán, điều trị hiếm muộn và phát hiện bất thường phụ khoa. Những kết quả đó là động lực để tôi tiếp tục học hỏi, nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ y học hiện đại về áp dụng tại bệnh viện tỉnh nhà. Tôi sẽ không ngừng cố gắng, giữ sự nghiêm túc trong công việc, thường xuyên học hỏi, kiên trì trước khó khăn và luôn hướng đến việc chăm sóc người bệnh tốt hơn mỗi ngày.

Bà Biện Thị Hoa - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Linh Tiến, phường Thành Sen: Gần dân, vì dân, phát huy dân chủ

bqbht_br_bien-thi-hoa.jpg
Bà Biện Thị Hoa - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Linh Tiến, phường Thành Sen.

Là cán bộ cơ sở, tôi nhận thức rõ, bản thân phải thật sự gần dân, lắng nghe dân, hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và hết lòng phục vụ bà con bằng tinh thần trách nhiệm, công tâm, liêm chính. Với cương vị Bí thư Chi bộ tổ dân phố, tôi luôn xác định muốn vận động Nhân dân làm theo thì trước hết cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong lời nói và hành động, giữ gìn đoàn kết, phát huy tinh thần dân chủ ở khu dân cư.

bqbht_br_dsc-74d52.jpg
Bí thư Chi bộ Biện Thị Hoa luôn chuẩn bị chu đáo các nội dung trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ.

Trong quá trình công tác, tôi luôn cố gắng tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự. Bên cạnh đó, tôi cũng thường xuyên gần gũi, nắm bắt tình hình đời sống của người dân để kịp thời phản ánh, đề xuất giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Với tôi, học Bác bắt đầu từ những việc làm cụ thể hằng ngày như tác phong gần gũi, thái độ chân thành, nói đi đôi với làm và luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Những việc làm tuy nhỏ nhưng nếu thực hiện bằng sự tận tâm, trách nhiệm sẽ góp phần xây dựng tổ dân phố ngày càng đoàn kết, văn minh, nghĩa tình và tạo niềm tin của Nhân dân đối với tổ chức Đảng ở cơ sở.

Chủ đề Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!