Sơn Tây đưa chuyên đề “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” vào thực tiễn

(Baohatinh.vn) - Việc thực hiện chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn" tại xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đã tạo chuyển biến thực chất từ nhận thức sang hành động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng bộ vững mạnh.

Tại Chi bộ thôn Hoàng Nam, nội dung chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn" đã được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, lựa chọn những việc khó để tập trung thực hiện, phân định trách nhiệm cho từng đảng viên. Với 38 đảng viên, mỗi người được phân công phụ trách từng phần việc, từ vận động cải tạo vườn, xây dựng vườn đẹp, tuyến đường hoa, đường cờ, phát triển kinh tế đến xây dựng nếp sống văn minh…

bqbht_br_img-0139.jpg
Buổi sinh hoạt chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn" của cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Hoàng Nam.

Nhờ đó, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thôn chỉ còn 0,03%; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 59 triệu đồng; đời sống văn hóa được nâng cao... Những thay đổi đó là yếu tố quan trọng góp phần giữ vững các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Hoàng Nam.

Ông Phan Xuân Anh - đảng viên Chi bộ thôn Hoàng Nam chia sẻ: “Học Bác là nội dung thường xuyên, liên tục nhưng chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn" do Đảng ủy triển khai đã đem đến cho chúng tôi một không khí rất mới. Chuyên đề đã thực sự đưa việc học Bác trở thành hành động và tạo được sự chuyển biến rất lớn cho cán bộ, đảng viên. Với chúng tôi, học Bác đơn giản là việc gì có lợi cho dân thì hết lòng hết sức thực hiện. Khi người đảng viên gương mẫu, làm thật, trực tiếp cùng bà con tháo gỡ khó khăn thì dân sẽ tin và tự giác làm theo”.

bqbht_br_img-9981.jpg
Ông Phan Xuân Định - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Tây trao đổi với các đảng viên tại Chi bộ thôn Hoàng Nam về chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn".

Tại Đảng bộ Trường THPT Cao Thắng, tinh thần của chuyên đề được lồng ghép vào phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ đưa nội dung chuyên đề vào chương trình giảng dạy và các buổi sinh hoạt ngoại khóa. Trong năm học 2025-2026, nhà trường đã tổ chức được 6 buổi sinh hoạt ngoại khóa, thu hút toàn thể học sinh tham gia. Đặc biệt, năm học này, nhà trường đã kết nạp được 9 đảng viên mới là học sinh, đảm bảo chất lượng; phong trào xây dựng "Trường học hạnh phúc" đạt nhiều kết quả quan trọng.

bqbht_br_img-9989.jpg
Chi bộ 02 - Đảng bộ Trường THPT Cao Thắng sinh hoạt chi bộ tháng 5 với chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn".

Thầy Tống Trần Đức - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Thắng khẳng định: “Chúng tôi xác định đây là chuyên đề rất ý nghĩa và thiết thực đối với môi trường giáo dục. Nhà trường sẽ tiếp tục cụ thể hóa nội dung chuyên đề vào nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng đội ngũ giáo viên trách nhiệm, tận tâm. Xây dựng môi trường giáo dục dựa trên nền tảng kỷ cương, nhân văn, giáo dục học sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức lẫn đạo đức”.

bqbht_br_img-0014.jpg
Noi gương Bác, giáo viên, học sinh Trường THPT Cao Thắng nỗ lực dạy và học để đạt nhiều kết quả tốt.

Đối với khối doanh nghiệp, điển hình là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn (đóng trên địa bàn xã Sơn Tây), việc học Bác gắn liền với công tác quản lý và bảo vệ rừng bền vững, nâng diện tích rừng đạt tiêu chí FSC. Đảng viên tại đây đã hiện thực hóa chuyên đề bằng việc nâng cao năng suất lao động và tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên…

bqbht_br_img-0053-3.jpg
bqbht_br_img-0061.jpg
Cán bộ, đảng viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn theo dõi chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn".

Nhờ triển khai chuyên đề một cách bài bản, thực chất, công tác xây dựng Đảng tại xã Sơn Tây trong 4 tháng đầu năm 2026 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ đã kết nạp 11 đảng viên mới, đạt 45,8% kế hoạch năm. Sinh hoạt chi bộ ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng được nâng cao, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ luôn đạt trên 98%. Cùng đó, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng.

Diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay, đời sống người dân được nâng lên. Xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa. Đặc biệt, việc triển khai chuyên đề đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Khi cán bộ, đảng viên gương mẫu, nói đi đôi với làm, người dân tin tưởng, đồng thuận và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng quê hương.

bqbht_br_675581128-955580777313562-7556115884787168445-n.jpg
bqbht_br_672682362-951619194376387-6953659631011377047-n.jpg
bqbht_br_680255398-1669062717569542-3321849506773798180-n.jpg
Cán bộ, đảng viên, Nhân dân xã Sơn Tây nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, quyết tâm đưa địa phương ngày càng đi lên. (Ảnh: Truyền thông xã Sơn Tây).

Có thể thấy, điểm cốt lõi tạo nên sự thành công của chuyên đề tại Sơn Tây chính là sự chuyển hóa từ “lý luận trên trang giấy” sang “hiệu quả trên thực tiễn”. Việc “làm mới” cách tiếp cận đã giúp xóa bỏ tính hình thức, đưa việc học Bác trở thành mạch nguồn bồi đắp bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.

Để chuyên đề tiếp tục thẩm thấu vào đời sống, ông Phan Xuân Định - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sơn Tây nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất là phải làm cho việc học Bác trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên, phải thực sự "sáng hơn" trong nhận thức và hành động thực tiễn. Do đó, thời gian tới, Đảng ủy sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết tu dưỡng đạo đức gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đồng thời chú trọng phát hiện và biểu dương kịp thời những cách làm hay và hiệu quả, gương người tốt, việc tốt; kiên quyết khắc phục tình trạng học tập hình thức, đối phó”.

Chuyên đề “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” tại Sơn Tây đang cho thấy lộ trình đúng đắn khi đi từ nhận thức đến hành động thực chất. Đây chính là nền tảng để Đảng bộ xã Sơn Tây vững vàng thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa.

Chủ đề Đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đọc thêm

Khơi thông động lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Khơi thông động lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 58-KL/TW ngày 26/6/2026 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo thực hiện Nghị quyết 57

Lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo thực hiện Nghị quyết 57

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 57 gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xác định phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là động lực quan trọng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Thu hút đầu tư nước ngoài nhằm bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế

Thu hút đầu tư nước ngoài nhằm bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 10-NQ/TW là thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực, mà nhằm bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế; không chỉ hướng tới tăng trưởng nhanh mà còn bảo đảm phát triển bền vững, bao trùm và chất lượng cao.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!