(Baohatinh.vn) - Tháng Tư, từng dòng người nối dài tìm về với Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh), lặng lẽ dâng hương, gửi trọn niềm tri ân trong dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), từ đầu tháng 4 đến nay, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở thôn Hưng Thắng, xã Cẩm Hưng đã trở thành điểm đến không thể thiếu của mỗi du khách khi tìm về địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh. Được biết, dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, khu lưu niệm được tôn tạo lại và hoàn thành vào đầu tháng 4/2026. Sau khi tu bổ, khu lưu niệm có 8 hạng mục, công trình: nhà tưởng niệm; nhà tranh; nhà lưu niệm; nhà đón tiếp khách; nhà làm việc của ban quản lý và 3 cụm tượng: Cội nguồn, Nỗi đau mất nước, Chân lý cách mạng.Nhà tưởng niệm vừa được tôn tạo có tổng 5 gian trong đó có 3 gian thờ. Ở giữa là gian thờ Tổng Bí thư Hà Huy Tập với bức tượng bán thân bằng đồng cao hơn 80cm. Phía bên phải là ban thờ các anh hùng liệt sỹ và bên trái là ban thờ song thân phụ mẫu của đồng chí Hà Huy Tập (ông Hà Huy Tương và bà Nguyễn Thị Lộc). Khu lưu niệm được tôn tạo khang trang trong dịp đặc biệt đã trở thành điểm đến của muôn tấm lòng tri ân hướng về Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Cùng các bạn đến thăm khu lưu niệm dịp này, em Đậu Nguyễn Hà An, học sinh lớp 3A3, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên) bày tỏ: "Em rất vui khi được các thầy cô cho đi dâng hương và tham quan khu lưu niệm của Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Nhờ chuyến đi này, em biết thêm nhiều điều về lịch sử và hiểu hơn về công lao của các thế hệ đi trước. Em mong sẽ có thêm nhiều buổi học như thế này nữa".
Trong không khí trang nghiêm, du khách thắp nén tâm hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Cùng với hoạt động dâng hương, du khách cũng tham quan các hạng mục, công trình, kỷ vật, hiện vật trong Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ông Nguyễn Ngọc Lợi (tổ dân phố Tuy Hòa, phường Thành Sen) chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần đến tham quan tại Khu lưu niệm Hà Huy Tập, nhưng lần này thực sự chứng kiến những thay đổi lớn. Không gian được chỉnh trang khang trang, các hạng mục trưng bày bài bản, giúp người tham quan dễ dàng tiếp cận thông tin, hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Tổng Bí thư. Mỗi lần trở lại là một lần thêm tự hào và xúc động.”
Một trong những điểm nhấn tại khu lưu niệm là ngôi nhà tranh 5 gian. Đây là hiện vật gốc hết sức quý giá, vừa lưu giữ được nét kiến trúc truyền thống đặc trưng của người dân vùng quê Hà Tĩnh xưa, vừa tái hiện lại nếp sinh hoạt hằng ngày của gia đình đồng chí Hà Huy Tập. Năm 2004, ngôi nhà tranh được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia.
Bên trong ngôi nhà đang lưu giữ một số hiện vật nguyên gốc như bộ bàn ghế, ấm chén… và một số hiện vật khác được Ban Quản lý Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập sưu tầm. Đây đều là những hiện vật gắn liền với cuộc sống ngày xưa của gia đình đồng chí Hà Huy Tập.
Cạnh ngôi nhà tranh là giếng nước được phục dựng lại nhằm tái hiện đầy đủ khuôn viên của một ngôi nhà làng quê xưa.
Khuôn viên khu lưu niệm bố trí 3 cụm tượng làm bằng đá xanh, được đặt tên là Cội nguồn, Nỗi đau mất nước và Chân lý cách mạng với ý nghĩa hình tượng hóa một thời kỳ phát triển của lịch sử dân tộc: Từ cuộc sống thanh bình đến nỗi đau mất nước và khí thế đấu tranh cách mạng hào hùng của Nhân dân để giành lấy độc lập, tự do.
Tiếp đó, du khách cũng đến tham quan khu trưng bày tại nhà lưu niệm. Nhà lưu niệm được tôn tạo và thiết kế trưng bày mới hoàn toàn nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Nơi đây lưu giữ hơn 100 kỷ vật, hiện vật, tài liệu về đồng chí Hà Huy Tập.Khu trưng bày được xây dựng với 4 chủ đề chính, tái hiện một cách hệ thống, sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập, cũng như bối cảnh lịch sử và truyền thống cách mạng của dân tộc.Mở đầu không gian trưng bày là chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và dấu ấn của các tổng bí thư. Trong dòng chảy lịch sử ấy, đồng chí Hà Huy Tập là một trong những tổng bí thư tiêu biểu của thời kỳ đầu, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Đông Dương giai đoạn 1936-1938, đồng chí có nhiều đóng góp quan trọng trong việc củng cố tổ chức Đảng và định hướng đường lối cách mạng.
Tiếp đến là chủ đề về quê hương, dòng họ, gia đình - nơi đã hun đúc nên nhân cách và chí hướng cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập. Cùng với đó là những năm tháng tuổi trẻ của đồng chí học tập, dạy học và nghiên cứu sớm giúp đồng chí tiếp thu những tư tưởng cách mạng tiến bộ, từ đó hình thành nhân cách, lý tưởng cách mạng cao đẹp, tạo tiền đề cho đồng chí dấn thân vào con đường hoạt động cách mạng.
Chủ đề "con đường dấn thân và hoạt động cách mạng" là nội dung trọng tâm, phản ánh rõ nét quá trình dấn thân đầy gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập.
Từ một nhà giáo yêu nước đến với cách mạng, trở thành người chiến sĩ cộng sản kiên trung và làm Tổng Bí thư của Đảng giai đoạn 1936-1938, đồng chí Hà Huy Tập đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc khôi phục và phát triển tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống lý luận cách mạng, góp phần định hướng con đường đấu tranh giải phóng dân tộc.
Nhiều hiện vật, tài liệu có giá trị theo suốt những năm tháng hoạt động cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập được lưu giữ tại khu trưng bày như: rương gỗ, hộp bút, đèn đồng, cặp da, một số tác phẩm do đồng chí Hà Huy Tập viết...
Những năm 1938-1940 bị địch bắt, bị tra tấn hết sức dã man, nhưng đồng chí Hà Huy tập vẫn vững tin vào lý tưởng cách mạng và giữ vững khí tiết của người chiến sỹ cộng sản, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đặc biệt trong số đó có bút tích của đồng chí Hà Huy Tập trong bức thư cuối cùng trước khi bị tử hình viết gửi người em rể Nguyễn Đình Cương với lời nhắn giản dị: “Nếu tôi phải bị chết thì... gia đình và bạn hữu chớ xem tôi như là người chết mà phải buồn; trái lại, nên xem tôi như là người còn sống nhưng đi vắng một thời gian vô hạn... mà thôi!”.
Chủ đề cuối là hành trình tri ân - tìm kiếm hài cốt và quê hương đổi mới. Thông qua trình chiếu phim tư liệu ngắn, phần trưng bày này thể hiện hành trình đầy xúc động trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt của đồng chí Hà Huy Tập, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.
Đồng thời, không gian này cũng phản ánh sự đổi mới, phát triển của quê hương Hà Tĩnh hôm nay - một vùng đất đang từng ngày khởi sắc, tiếp nối truyền thống cách mạng, vươn lên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Cùng đó là một số hình ảnh khái quát về những điểm nhấn văn hóa, du lịch của Hà Tĩnh.
Không chỉ là nơi lắng đọng tri ân và tìm hiểu về Tổng Bí thư Hà Huy Tập, khu lưu niệm với không gian xanh mát, điểm xuyết nhiều loài hoa còn mang đến cho du khách những trải nghiệm nhẹ nhàng, thư thái.
Nơi đây cũng trở thành điểm dừng chân để du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình về nguồn.Ông Ngô Đức An - Phó Trưởng ban phụ trách BQL Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập cho hay: "Trong dịp cao điểm kỷ niệm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập và các ngày lễ sắp tới, BQL Khu di tích đã chủ động bố trí lực lượng túc trực thường xuyên, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, bảo đảm đón tiếp, phục vụ chu đáo các đoàn về dâng hương, tri ân. Bên cạnh đó, công tác chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường cũng được tăng cường; chú trọng nâng cao chất lượng thuyết minh, góp phần giúp du khách hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của đồng chí Hà Huy Tập".
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan trong đảng bộ phải thực sự là cơ quan tham mưu chiến lược, tham mưu cụ thể cho Tỉnh ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị các cấp, ngành, địa phương hành động quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tăng trưởng kinh tế đạt từ 10% trở lên.
Chiều 8/7/2026, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, phải xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt, hội nhập; chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang lợi thế nguồn nhân lực chất lượng cao.
Sau gần nửa năm thực hiện Quy chế số 10-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.
Chiều 7/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.
Sáng 7/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thứ 13 để đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh đã họp đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Cùng với đại biểu trung ương và các tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham dự khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị.
Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp định kỳ 2 lần/năm, trừ năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội và có điều chỉnh khi cần thiết. Tùy điều kiện thực tế, Trung ương Đảng sẽ họp trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 58-KL/TW ngày 26/6/2026 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Cùng với các điểm cầu trong cả nước, Hà Tĩnh kết nối 70 điểm cầu với hơn 1.300 đại biểu tham gia hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác tuyên giáo và dân vận của tỉnh Hà Tĩnh được triển khai đồng bộ, bám sát chỉ đạo; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội và giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.
Sáng 1/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị toàn quốc của Bộ Chính trị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 57 gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xác định phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là động lực quan trọng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Các thôn, tổ dân phố mới ở Hà Tĩnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7 được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp sẽ tiếp tục được hoàn thiện, vận hành hiệu quả, góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại.
Sau một năm vận hành hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đã tạo chuyển biến rõ nét trong tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân.
Cùng với cả nước, Hà Tĩnh kết nối các điểm cầu tham dự hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp do Bộ Chính trị tổ chức.
Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 10-NQ/TW là thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực, mà nhằm bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế; không chỉ hướng tới tăng trưởng nhanh mà còn bảo đảm phát triển bền vững, bao trùm và chất lượng cao.
Chiều 29/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026
Chiều 29/6, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Sỹ Thanh yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng bám sát thực tiễn, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển.
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị thời gian tới, toàn ngành cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu chiến lược, đổi mới và nâng tầm công tác tổ chức xây dựng Đảng.
Theo Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, ngoài mức khoán quỹ phụ cấp của Trung ương, tỉnh sẽ hỗ trợ thêm mức khoán cụ thể đối với từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
Các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng và lựa chọn nhà văn hóa thôn, tổ dân phố (TDP) đưa vào sử dụng sau sắp xếp.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã thảo luận và cho ý kiến cụ thể các nội dung liên quan đến chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, việc sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao và tu bổ di tích trên địa bàn...
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!