UBKT Trung ương công bố quyết định, kế hoạch giám sát thường xuyên tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Trung ương và tổ giám sát để Hà Tĩnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, khơi thông nguồn lực phát triển.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 5/6, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức công bố quyết định và kế hoạch giám sát thường xuyên việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Các đồng chí: Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí đoàn công tác UBKT Trung ương; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

bqbht_br_dsc-00d44.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự hội nghị.
bqbht_br_dsc-0d068.jpg
Đại biểu đoàn công tác UBKT Trung ương dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện UBKT Trung ương đã công bố Quyết định thành lập Tổ giám sát thường xuyên việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời thông tin về mục đích, yêu cầu và các nhiệm vụ giám sát theo kế hoạch của UBKT Trung ương.

bqbht_br_dsc-0d060.jpg
Đồng chí Trần Đức Thiện - Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn III, Cơ quan UBKT Trung ương công bố quyết định giám sát.
Đồng chí Triệu Văn Chiến - Ủy viên UBKT Trung ương phát biểu làm rõ thêm một số nội dung trong kế hoạch giám sát thường xuyên.
Đồng chí Triệu Văn Chiến - Ủy viên UBKT Trung ương phát biểu làm rõ thêm một số nội dung trong kế hoạch giám sát thường xuyên.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ngành tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo khái quát về các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn; tiến độ xử lý, giải quyết các vướng mắc, khó khăn đồng thời cam kết sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với tổ giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Hồ Đức Đàn - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Hồ Đức Đàn - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đặng Văn Thành - Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đặng Văn Thành - Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

bqbht_br_dsc-d0075.jpg
Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thời gian qua, thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về rà soát, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Tỉnh đã phân công đoàn công tác phụ trách, rà soát, phân loại các dự án tồn đọng theo từng nhóm khó khăn, vướng mắc; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; giao cơ quan chủ trì xử lý, quy định rõ thời hạn hoàn thành...

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thời gian qua, thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về rà soát, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Tỉnh đã phân công đoàn công tác phụ trách, rà soát, phân loại các dự án tồn đọng theo từng nhóm khó khăn, vướng mắc; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; giao cơ quan chủ trì xử lý, quy định rõ thời hạn hoàn thành...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

bqbht_br_dsc-00d28.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang yêu cầu tỉnh cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quá trình xử lý các dự án không để xảy ra thất thoát, lãng phí tài sản, không phát sinh sai phạm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, ngay từ khâu rà soát phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, không bỏ sót các dự án thuộc diện theo dõi, xử lý; gắn trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cùng với đó, cần phân loại rõ các dự án gặp khó khăn, vướng mắc khách quan với các dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan để có giải pháp xử lý phù hợp, hiệu quả.

Nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của đợt giám sát, đồng chí Nguyễn Minh Quang đề nghị tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi để tổ giám sát hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm việc giám sát được thực hiện thực chất, khách quan, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang khẳng định, tổ sẽ đồng hành, phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tổng hợp, báo cáo và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án tồn đọng trên địa bàn.

Phát biểu tiếp thu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn thông qua hoạt động giám sát, tỉnh cùng với tổ giám sát làm rõ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, những nội dung còn chồng chéo, chưa thống nhất hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong quá trình xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài để kiến nghị với trung ương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo hướng đồng bộ, khả thi và sát thực tiễn hơn; tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

bqbht_br_dsc-01d27.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cam kết sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của tổ giám sát; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu; cung cấp thông tin trung thực, khách quan; phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ giám sát thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Trung ương và tổ giám sát để Hà Tĩnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng, kéo dài, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Chủ đề Nguyễn Hồng Lĩnh

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Phan Thiên Định

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!