Tập trung tuyên truyền thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị các cấp, ngành, địa phương hành động quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tăng trưởng kinh tế đạt từ 10% trở lên.

bqbht_br_5.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt tham dự hội nghị.

Sáng 9/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 7 nhằm cung cấp thông tin và định hướng nội dung tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên trong thời gian tới.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Khánh chủ trì hội nghị.

bqbht_br_1.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đặng Thị Quỳnh Diệp; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Khánh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2026, nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, 6 tháng qua, GRDP Hà Tĩnh tăng 12,79%, xếp thứ nhất cả nước; trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 24,25%, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,72%, khu vực dịch vụ tăng 6,73%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,41%.

bqbht_br_3.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt thông tin, định hướng tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đạt 12.066 tỷ đồng, đạt 64% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 9% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 30.933 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng và 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 412,6 triệu USD.

Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, gắn với các nhiệm vụ chính trị, văn hoá lớn của đất nước, của tỉnh. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng cao. Công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng.

bqbht_br_2.jpg
Đại biểu tiếp thu các nội dung định hướng của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương nâng cao quyết tâm, hành động quyết liệt; triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Trong đó, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tăng trưởng kinh tế đạt từ 10% trở lên; bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, triển khai quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh. Chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương để đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt Đề án mở rộng KKT Vũng Áng, điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Vũng Áng và chủ trương xây dựng Đề án Khu thương mại tự do Vũng Áng.

Cùng đó, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào hoạt động ổn định, hiệu quả các dự án lớn, tạo tác động lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn.

Tập trung triển khai tốt vụ hè thu, vụ đông; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao.

Tập trung nghiên cứu, xây dựng Đề án xây dựng trục không gian đô thị sáng tạo văn hóa Truyện Kiều. Triển khai nhiệm vụ năm học 2026 – 2027. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội.

Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Thành lập tiểu đội dân quân thường trực ở các xã, phường. Tập trung thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Cùng đó, tăng cường đấu tranh phòng, chống, kéo giảm bền vững các loại tội phạm, xây dựng xã, phường không ma túy, an toàn về tội phạm…

Đại biểu cũng đã được nghe thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông 6 tháng năm 2026 trên địa bàn tỉnh và một số vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới.

bqbht_br_4.jpg
Trung tá Võ Thị Quỳnh Giang - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh thông tin tại hội nghị.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xảy ra 198 vụ TNGT đường bộ làm 121 người chết, 151 người bị thương (tăng 20 vụ, bằng số người chết, tăng 60 người bị thương so với cùng kỳ năm 2025. Hiện nay, tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật về trật tự xã hội và trật tự ATGT trên các tuyến giao thông vẫn diễn biến phức tạp, đáng báo động đối với xã hội, nhà trường và gia đình.

bqbht_br_6.jpg
Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ Ngô Thị Hoài Nam thông tin về công tác đối ngoại.

Tiếp đó, lãnh đạo Sở Ngoại vụ thông tin về tình hình kết quả triển khai công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân của tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng năm 2026, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị và định hướng tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Khánh đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát định hướng của Trung ương và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

bqbht_br_7.jpg
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Khánh kết luận hội nghị.

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị và của tỉnh.

Trọng tâm là tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các chủ trương, định hướng của Trung ương và của tỉnh. Tiếp tục quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, nhất là tuyên truyền quyết tâm chính trị của tỉnh trong giữ vững mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, tạo động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Tuyên truyền kết quả bước đầu sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kết quả sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.​..

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!