Xét tặng Huy hiệu Đảng: bảo đảm trọn vẹn sự ghi nhận với đảng viên lão thành

(Baohatinh.vn) - Quy định mới về xét tặng Huy hiệu Đảng, nhất là đối với những mốc từ 80 năm tuổi Đảng trở lên đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác rà soát, thẩm định hồ sơ. Bám sát quy định mới, Hà Tĩnh đang chủ động triển khai, bảo đảm mỗi trường hợp được xem xét đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Một trong những thay đổi đáng chú ý tại Công văn số 1232-CV/BTCTW ngày 18/6/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hướng dẫn xét tặng Huy hiệu Đảng là việc điều chỉnh thẩm quyền xét tặng đối với các mốc tuổi Đảng cao. Theo đó, với Huy hiệu 80, 85, 90 và 95 năm tuổi Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy không còn là cấp quyết định như trước mà thực hiện rà soát, thẩm định, lập hồ sơ đề nghị; Ban Tổ chức Trung ương rà soát, trình Thường trực Ban Bí thư xem xét, quyết định.

bqbht_br_2.jpg
Cán bộ, công chức Ban Xây dựng Đảng xã Cẩm Xuyên rà soát cơ sở dữ liệu đảng viên.

Sự thay đổi về thẩm quyền kéo theo yêu cầu mới đối với các cấp ủy địa phương, đòi hỏi cơ sở phải nắm chắc từng trường hợp, từng mốc thời gian, từng thông tin trong quá trình phấn đấu của đảng viên. Ở xã Cẩm Xuyên, yêu cầu ấy được cụ thể hóa bằng việc rà soát ngay từ hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên.

Bà Hoàng Thị Khuyên - công chức Ban Xây dựng Đảng xã Cẩm Xuyên chia sẻ: “Ban đã chủ động hướng dẫn các chi bộ và đối với từng cá nhân trong quá trình xây dựng hồ sơ, thủ tục. Tiếp đó, từ dữ liệu trên hệ thống, chúng tôi đã rà soát, đối chiếu, kiểm tra thực tế trước khi lập danh sách đề nghị. Đặc biệt, với những người tuổi cao, sức khỏe hạn chế, việc hoàn thiện thủ tục cần sự hỗ trợ sát sao của tổ chức đảng ở cơ sở”.

Cùng với Cẩm Xuyên, cách làm này đang được thực hiện tại các xã, phường trong toàn tỉnh. Mỗi địa phương rà soát danh sách trên hệ thống, phối hợp với chi bộ và thôn, tổ dân phố nắm từng trường hợp, hướng dẫn đảng viên hoàn thiện thủ tục, sau đó kiểm tra trước khi chuyển hồ sơ theo quy định.

aimg3154.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà cụ Đặng Tưng (cha của liệt sĩ Đặng Văn Bình) trong dịp 27/7 vừa qua.

Từ kết quả rà soát tại cơ sở, Hà Tĩnh có 6 đảng viên được đề nghị xét tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng dịp 2/9 tới đây. Hồ sơ của các trường hợp này tiếp tục được Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát, thẩm định trước khi gửi trung ương. Ông Đinh Thanh Hải - chuyên viên Phòng Tổ chức Đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Tỉnh ủy) cho biết: “Đối với nhóm đảng viên từ 80 năm tuổi Đảng trở lên, chúng tôi xác định đây là những trường hợp đặc biệt nên hồ sơ phải được rà soát, thẩm định kỹ. Đến nay, Ban Tổ chức đã hoàn thành công tác tổng hợp, hoàn thiện và tham mưu, gửi hồ sơ đề nghị xem xét theo quy định”.

Với những đảng viên có tuổi Đảng đặc biệt cao, Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận về thời gian đứng trong hàng ngũ của Đảng, mà còn là sự trân trọng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến qua nhiều thập kỷ. Vì vậy, việc quy định rõ hơn về thẩm quyền, quy trình xét tặng và cơ chế xét tặng sớm đang được nhiều đảng viên quan tâm, đón nhận.

Trong số 6 đảng viên được Hà Tĩnh đề nghị xét tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng dịp 2/9 năm nay có cụ Đặng Tưng (thôn Hồng Tiến, xã Cẩm Xuyên). Sinh ngày 1/1/1922 tại vùng đất Cẩm Quan (nay thuộc xã Cẩm Xuyên), cụ Đặng Tưng tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 5/1945 và vào Đảng đầu năm 1948. Gần 8 thập kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng cũng là chặng đường cụ gắn bó với quân ngũ, trải qua nhiều cương vị từ chiến sĩ đến cán bộ chỉ huy, chính trị trong các đơn vị quân đội.

bqbht_br_1.jpg
Cụ Đặng Tưng (người thứ 2 bên phải) chia sẻ niềm phấn khởi khi biết các quy định mới về công tác trao huy hiệu Đảng.

Ở tuổi 104, cụ Đặng Tưng đón nhận thông tin được đề nghị xét tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng với niềm vui, sự phấn khởi. Cụ Đặng Tưng chia sẻ: “Được Đảng ghi nhận là niềm vinh dự, tự hào của mỗi người đảng viên. Tôi mong thế hệ đảng viên hôm nay luôn giữ vững phẩm chất, trách nhiệm, đoàn kết, hết lòng vì công việc chung, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Quy định mới cũng nêu rõ cách thức tổ chức trao Huy hiệu 80, 85, 90 và 95 năm tuổi Đảng. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức trao tặng theo hướng trang trọng, chu đáo, thực chất, đúng ý nghĩa chính trị; đồng thời, phối hợp với các cơ quan trung ương để mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và trao tặng Huy hiệu cho đảng viên.

Cùng với đó, việc bổ sung Huy hiệu 35 năm và 95 năm tuổi Đảng giúp hoàn thiện hệ thống các mốc tuổi được xét tặng, bảo đảm sự ghi nhận kịp thời, đầy đủ.

Từ việc rà soát trên cơ sở dữ liệu, phối hợp nắm từng trường hợp ở chi bộ đến thẩm định hồ sơ tại cấp tỉnh, quy định mới đang được Hà Tĩnh cụ thể hóa bằng những phần việc rõ người, rõ trách nhiệm. Với những mốc tuổi Đảng đặc biệt cao, sự chặt chẽ trong từng khâu không chỉ bảo đảm đúng quy định, mà còn thể hiện trách nhiệm của tổ chức đảng trong việc trân trọng, ghi nhận những đảng viên đã dành phần lớn cuộc đời phấn đấu, cống hiến.

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!