Tạo đồng thuận từ những việc khó ở cơ sở

(Baohatinh.vn) - Giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường hay sắp xếp bộ máy sau sáp nhập… là những việc khó, tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Nhưng, tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, bằng đối thoại, sự minh bạch và cách làm gần dân, những “điểm nghẽn” đã được tháo gỡ, tạo đồng thuận xã hội và mở đường cho phát triển.

Phát huy dân chủ, gỡ “điểm nghẽn” các dự án trọng điểm

Gia đình bà Vũ Thị Duyên (thôn Hoa Tân, xã Kỳ Hoa) đang cùng cơ quan chức năng rà soát lại tài sản trong vùng ảnh hưởng dự án đường dây 500kV Vũng Áng - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng (mạch 3, 4). Là một trong 4 hộ phải di dời tái định cư, quyết định rời nơi ở gắn bó qua nhiều thế hệ không hề dễ dàng. Thế nhưng, sau nhiều cuộc đối thoại, được giải thích đầy đủ về chủ trương, chính sách và ý nghĩa của dự án, gia đình thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

“KKT Vũng Áng là động lực tăng trưởng của Hà Tĩnh. Muốn phát triển thì phải có hạ tầng, gia đình chúng tôi chấp nhận hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung, chỉ mong Nhà nước bố trí nơi ở mới thuận lợi để sớm ổn định cuộc sống” - bà Duyên chia sẻ.

bqbht_br_1785340093769-1871082504137530046-7052928852032074920-7f66d6078b3c3d74daede3b7e07bbd1b.jpg
bqbht_br_1785340094953-1871082504137530046-7052928852032074920-90c3d91d1d5175b8a4484cadb4b317d5.jpg
Gia đình bà Vũ Thị Duyên (xã Kỳ Hoa) đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường dây 500kV Vũng Áng - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng (mạch 3, 4).

Không riêng gia đình bà Duyên, 65 hộ dân trong vùng ảnh hưởng dự án tại xã Kỳ Hoa cơ bản đồng thuận. Ông Võ Tá Cương - Chủ tịch UBND xã Kỳ Hoa cho biết: “Khó khăn lớn nhất trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là xác định nguồn gốc đất và giải quyết những băn khoăn của người dân về quyền lợi sau thu hồi đất. Ngay từ đầu, xã xác định đặt công tác dân vận lên trước một bước. Tất cả phương án được công khai để người dân cùng bàn bạc; từng trường hợp được đối thoại, giải thích cụ thể về quy định pháp luật và quyền lợi được hưởng. Khi đã hiểu, người dân sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền”.

Tại dự án đường từ quốc lộ 12C đến Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh, những đoàn xe, máy móc được tập trung để thi công kịp hoàn thành trước ngày 31/8. Ít ai biết rằng, dự án bị chậm tiến độ vì vướng 160m chiều dài mặt bằng tại tổ dân phố (TDP) Tây Yên, phường Vũng Áng.

1-2950.jpg
300-8.jpg
bqbht_br_11.jpg
bqbht_br_300-5.jpg
Trên công trường dự án đường từ quốc lộ 12C đến Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh.

Theo ông Nguyễn Vũ Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư phường Sông Trí (thực hiện GPMB các dự án tại KKT Vũng Áng): Dự án đường từ quốc lộ 12C đến Khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh có 34 hộ tại TDP Tây Yên chưa thống nhất phương án bồi thường diện tích đất nông nghiệp. Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư cùng chính quyền địa phương kiên trì gặp gỡ từng hộ, lắng nghe kiến nghị, rà soát chính sách, giải đáp những băn khoăn của người dân. Sau nhiều tháng đối thoại, đến tháng 6/2026, các hộ đồng thuận bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Không chỉ KKT Vũng Áng, tinh thần lấy người dân làm trung tâm trong công tác GPMB đang được nhiều địa phương vận dụng hiệu quả. Điển hình là dự án đường Lê Duẩn kéo dài (phường Thành Sen) vừa hoàn thành sau 10 năm dang dở. Phường đã phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung tháo gỡ từng vướng mắc. Từ tuyên truyền, đối thoại đến rà soát hồ sơ, chính sách bồi thường, những khúc mắc kéo dài của 3 hộ dân đã được giải quyết trên cơ sở đồng thuận.

duong-vanh-dai-phia-dong-56av.jpg
img-9471-sao-chep.jpg
img-9472-sao-chep.jpg
Đến 30/6/2026, phường Trần Phú đã bàn giao 100% mặt bằng, tạo điều kiện để dự án đường vành đai phía Đông triển khai đúng tiến độ.

Cách làm đặt người dân ở vị trí trung tâm cũng mang lại kết quả tích cực tại dự án đường vành đai phía Đông. Đến ngày 30/6/2026, phường Trần Phú đã bàn giao 100% mặt bằng, tạo điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ.

Ông Dương Đình Phúc - Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú cho hay: “Thách thức lớn nhất của dự án không chỉ là việc di dời nhà ở mà còn là công tác di dời 147 ngôi mộ. Địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, xây dựng kế hoạch theo từng giai đoạn, xác định rõ mốc thời gian cho từng phần việc; đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, làm tốt công tác dân vận, nhất là vận dụng đầy đủ cơ chế, chính sách hiện hành để thực hiện”.

Thực tế cho thấy, khi người dân được cung cấp đầy đủ thông tin, được lắng nghe ý kiến, đối thoại thẳng thắn và bảo đảm quyền lợi hợp pháp, những vướng mắc tưởng chừng khó tháo gỡ cũng dần được giải quyết. Chính sự đồng thuận ấy đang trở thành “chìa khóa” giúp nhiều dự án hạ tầng trọng điểm vượt qua “điểm nghẽn” mặt bằng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới.

Đồng thuận từ người dân - Động lực cho những chuyển động mới

Bước trên tuyến đường khang trang dẫn vào giáo xứ Kẻ Tùng, thôn Đức La (trước đây là thôn Quyết Tiến), xã Đức Quang, ít ai biết rằng, con đường này trước vốn nhỏ hẹp, việc đi lại và vận chuyển nông sản khó khăn. Để có tuyến đường rộng 5,5m hôm nay, 45 hộ giáo dân đã tự nguyện hiến hơn 1.150m2 đất vườn, đất sản xuất. Điều đáng quý không chỉ nằm ở diện tích đất được hiến mà còn ở cách chính quyền và ban công tác mặt trận thôn tạo dựng sự đồng thuận.

n6.jpg
Phong trào hiến đất mở đường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được người dân nhiều địa phương hưởng ứng.

Theo ông Bùi Đình Lan - người từng làm nhiệm vụ Trưởng thôn Quyết Tiến (từ năm 2025 - 6/2026): “Trong bối cảnh “tấc đất tấc vàng”, nếu chỉ tuyên truyền bằng khẩu hiệu thì khó thành công. Ban cán sự thôn đã đến từng nhà, phân tích để người dân thấy rõ lợi ích lâu dài của việc mở rộng đường; rằng mỗi mét đất hiến hôm nay sẽ đổi lại điều kiện sản xuất thuận lợi hơn, giá trị đất đai cao hơn và cơ hội phát triển của cả cộng đồng. Chúng tôi không vận động bằng mệnh lệnh mà bằng sự chia sẻ. Khi bà con hiểu việc mình làm không chỉ cho địa phương mà còn vì lợi ích của con cháu sau này thì mọi người đều nhất trí”.

dsc-5324.jpg
z8030333378053-845857b3e04fb9b4ab0e1117d9ac0745.jpg
Sau khi sắp xếp còn 15 thôn, xã Thiên Cầm không chỉ tinh gọn bộ máy mà còn tạo được bước chuyển về chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Không chỉ trong xây dựng hạ tầng, bài toán đồng thuận còn đặt ra trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Việc lựa chọn cán bộ thôn, TDP từng được dự báo khó khăn bởi liên quan đến vị trí công tác, uy tín và tâm tư của đội ngũ cán bộ cơ sở. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, quá trình này diễn ra êm thuận nhờ kiên trì thực hiện công khai tiêu chí lựa chọn, phát huy dân chủ và lấy năng lực, sự tín nhiệm của Nhân dân làm thước đo.

Sau khi sắp xếp từ 33 thôn xuống còn 15, xã Thiên Cầm không chỉ tinh gọn bộ máy mà còn tạo được bước chuyển về chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Nhiều cán bộ trẻ, tốt nghiệp đại học được tín nhiệm giao đảm nhận các chức danh ở thôn, góp phần giúp bộ máy mới nhanh chóng vận hành hiệu quả.

Theo ông Từ Tuấn Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Cầm: Ngay khi có chủ trương sắp xếp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiều lần họp bàn phương án nhân sự, thành lập tổ công tác làm việc với từng chi bộ để rà soát nguồn cán bộ, lắng nghe ý kiến cơ sở, bảo đảm việc lựa chọn được thực hiện dân chủ, khách quan. Trên nền tảng đồng thuận ấy, địa phương mạnh dạn trao cơ hội cho những nhân tố trẻ có năng lực, triển vọng, đáp ứng yêu cầu của bộ máy mới.

dji-0693.jpg
Hà Tĩnh đang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút dự án công nghiệp công nghệ cao vào địa bàn.

Những vấn đề khó khăn được giải quyết thấu đáo đều nhờ sự đồng thuận từ cơ sở. Thực tiễn ở Hà Tĩnh cho thấy, đồng thuận xã hội không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của sự minh bạch trong chủ trương, sự công bằng trong chính sách, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ cơ sở và trên hết là việc người dân được lắng nghe, được tham gia vào quá trình quyết định những vấn đề liên quan trực tiếp đến mình. Khi lợi ích của mỗi người được đặt trong lợi ích chung của cộng đồng, những việc khó sẽ được giải quyết. Đó cũng chính là nền tảng để Hà Tĩnh triển khai thành công các chủ trương lớn, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ đề Lấy ý kiến nhân dân

Đọc thêm

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!