Cán bộ tín dụng - cầu nối đưa dòng vốn tiếp sức cho người dân Xuân Lộc

(Baohatinh.vn) - Trong hành trình giảm nghèo ở xã Xuân Lộc, đội ngũ cán bộ tín dụng đã trở thành những “nhịp cầu” đưa nguồn vốn chính sách đến với người dân, giúp nhiều gia đình có cơ hội vươn lên, ổn định cuộc sống.

Gắn bó với công tác hội phụ nữ nhiều năm, nhưng đến năm 2018, chị Đặng Thị Thuý Nga - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Lộc mới trực tiếp phụ trách nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua kênh Hội LHPN xã.

bqbht_br_210.jpg
Chị Đặng Thị Thuý Nga – Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Lộc (ngoài cùng bên phải) cùng cán bộ hội rà soát nguồn vốn vay.

Nhớ lại những ngày đầu nhận nhiệm vụ, chị Nga xem đó là quãng thời gian thử thách nhất. “Khi được giao phụ trách quản lý nguồn vốn, tôi như bắt đầu một công việc hoàn toàn mới. Khó khăn lớn nhất là thiếu kiến thức về nghiệp vụ tín dụng, quy trình quản lý vốn và cả những rủi ro trong chỉ đạo, điều hành hoạt động ủy thác…” - chị Nga chia sẻ.

Thế nhưng, với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ tận tình của cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội cùng quá trình tự học hỏi, bám cơ sở và tích lũy kinh nghiệm từng ngày, chị Nga đã nhanh chóng nắm bắt nghiệp vụ. Đến nay, công việc đã đi vào nền nếp, các tổ vay vốn do chị phụ trách hoạt động hiệu quả, nợ quá hạn hầu như không còn, hội viên tin tưởng. Chị cũng trở thành “cầu nối” vững vàng của dòng vốn ưu đãi tại địa phương.

Đồng hành cùng chị Đặng Thị Thuý Nga - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Lộc trong hành trình đưa nguồn vốn chính sách đến với người dân còn có mạng lưới cán bộ chi hội phụ nữ ở từng thôn xóm. Họ là những người bám cơ sở, trực tiếp gần gũi, lắng nghe và đồng hành với hội viên trong mọi bước đi của hành trình phát triển kinh tế. Việc mở ra một lối đi mới góp phần đổi thay cuộc sống cho bà con bắt đầu từ những câu chuyện bên ấm nước chè xanh những buổi sinh hoạt chi hội hay họp thôn. Ở đó, cán bộ hội kiên trì giải thích chính sách vay vốn, hướng dẫn cách lập hồ sơ, xây dựng phương án sử dụng vốn sao cho phù hợp với điều kiện từng gia đình.

bqbht_br_1.jpg
Chị Nguyễn Thị Quyên - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Yên Bình (ngoài cùng bên trái) thường xuyên đến các hộ gia đình vay vốn để thăm hỏi và theo dõi sát quá trình phát triển kinh tế.

Chị Nguyễn Thị Quyên - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Yên Bình chia sẻ: “Gần 10 năm làm tổ trưởng tổ vay vốn, tôi đã quen thuộc từng gia đình, từng hoàn cảnh. Tôi cũng nắm rõ nhu cầu vay vốn, mục đích đầu tư của bà con, đồng thời theo dõi sát quá trình phát triển kinh tế và hỗ trợ họ trong việc thu hồi gốc, lãi đúng hạn. Đến nay, dư nợ của tổ đã lên tới 1,7 tỷ đồng. Chứng kiến nỗ lực của các gia đình trong việc phát huy hiệu quả nguồn vay, tôi lại có thêm động lực để tiếp tục đặt niềm tin và đồng hành cùng họ”.

Phụ trách tổ vay vốn 35 thành viên với nguồn vốn hơn 2 tỷ đồng, chị Nguyễn Thị Hương – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Trà Dương cũng là một trong những hội viên tiêu biểu với mô hình kinh doanh tổng hợp. Bởi với chị, việc tiếp cận nguồn vốn không chỉ giúp cải thiện cuộc sống của gia đình mà từ sự đi đầu của cán bộ thôn sẽ mở lối để bà con tự tin, mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế.

bqbht_br_14.jpg
Nguồn vốn đã giúp nhiều gia đình xoá bỏ vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, nâng cao thu nhập. (Trong nh: vườn mẫu của gia đình bà Trần Thị Ngọc ở thôn Chi Lệ).

Chị Hương chia sẻ: "Từ những buổi sinh hoạt chi hội, sinh hoạt tổ vay vốn, tôi cũng nắm bắt rõ hơn tâm tư nguyện vọng và những khó khăn vướng mắc của các thành viên để kịp thời có sự đồng hành, hỗ trợ. Đến nay, nguồn vốn của tổ chúng tôi đã được sử dụng hiệu quả, hỗ trợ các hộ sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống. Nhiều gia đình đã có thể mở rộng sản xuất, vươn lên ổn định và từng bước thay đổi diện mạo kinh tế của thôn xóm".

Đến thời điểm hiện tại, tổng dư nợ các nguồn vốn trên địa bàn xã Xuân Lộc đạt gần 300 tỷ đồng, với gần 70 tổ vay vốn hoạt động tại các thôn, xóm. Trong đó, dư nợ vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 85 tỷ đồng, dư nợ tại Ngân hàng NN&PTNT hơn 200 tỷ đồng, cùng các nguồn quỹ tín dụng khác. Những dòng vốn này đã trở thành “đòn bẩy” quan trọng, giúp người dân mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất và phát triển kinh tế gia đình.

bqbht_br_12.jpg
Mô hình sản xuất trầm hương Quốc Thạch thuộc Công ty CP Sản xuất - Kinh doanh Quốc Thạch ở thôn Trà Dương giải quyết việc làm thường xuyên cho 12 lao động.

Anh Đặng Danh Quốc, chủ Công ty CP Sản xuất – Kinh doanh Quốc Thạch ở thôn Trà Dương chia sẻ: “Năm 2022, chúng tôi được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, vốn giải quyết việc làm để đầu tư mở rộng sản xuất trầm hương. Đến nay, cơ sở đã xây dựng được thương hiệu và xuất khẩu sang thị trường Đài Loan. Không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình mà chúng tôi còn tạo việc làm thường xuyên cho 12 lao động địa phương”.

Cũng từ 100 triệu đồng vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, chị Hoàng Thị Liễu ở thôn Bình Yên đã khởi nghiệp thành công với mô hình kinh doanh dịch vụ ăn uống. Chị bộc bạch: “Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, đến nay, chúng tôi mở rộng kinh doanh nhà hàng, nhận đặt tiệc cưới và mở thêm cửa hàng đồ uống. Cơ sở kinh doanh của gia đình còn tạo việc làm ổn định cho 10 lao động”.

bqbht_br_15.jpg
Diện mạo xã Xuân Lộc ngày càng khởi sắc.

Những câu chuyện từ Trà Dương, Bình Yên hay nhiều thôn khác ở Xuân Lộc chỉ là một phần nhỏ trong hành trình lan tỏa hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách. Từ sự vào cuộc trách nhiệm của cán bộ hội, tổ trưởng tổ vay vốn đến nỗ lực vươn lên của từng hộ dân, dòng vốn ưu đãi đã thực sự đến đúng người, đúng nhu cầu. Nhờ đó, diện mạo kinh tế của xã ngày càng khởi sắc, nhiều mô hình làm ăn mới hình thành, nhiều gia đình từng bước thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu ngay trên chính quê hương.

Đọc thêm

Nhộn nhịp mua sắm lễ vật tiễn ông Công, ông Táo

Nhộn nhịp mua sắm lễ vật tiễn ông Công, ông Táo

Thị trường lễ vật cúng ông Công, ông Táo tại Hà Tĩnh trở nên sôi động khi người dân tập trung mua sắm phục vụ nghi lễ tiễn Táo quân về trời. Những mặt hàng như cá chép, hoa quả, cau trầu, hoa tươi, hàng mã… tiêu thụ mạnh, giá cả cơ bản ổn định.
Tài chính thị trường ngày 10/2: Doanh nghiệp đề xuất xây dựng trung tâm dữ liệu 1 tỷ USD tại Vũng Áng

Tài chính thị trường ngày 10/2: Doanh nghiệp đề xuất xây dựng trung tâm dữ liệu 1 tỷ USD tại Vũng Áng

PV Gas cùng Nebula Energy nghiên cứu đầu tư trung tâm lưu trữ dữ liệu quy mô 1 tỷ USD tại KKT Vũng Áng, song song với các dự án LNG và điện khí, tạo động lực tăng trưởng mới cho Hà Tĩnh. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng, dầu cùng tăng

Giá xăng, dầu cùng tăng

Giá xăng, dầu cùng tăng 40-520 đồng một lít, kg từ 15h hôm nay (5/2), sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.
Tài chính thị trường ngày 5/2: Lập đường dây nóng tháo gỡ vướng mắc Nghị định 46

Tài chính thị trường ngày 5/2: Lập đường dây nóng tháo gỡ vướng mắc Nghị định 46

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế, Bộ NN&MT cùng Bộ Công thương thiết lập ngay đường dây nóng 24/7, bố trí nhân lực trực thường xuyên để kịp thời giải đáp, làm rõ các vấn đề liên quan Nghị định 46. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 4/2: Lãi vay mua nhà vọt cao gần 14%/năm

Tài chính thị trường ngày 4/2: Lãi vay mua nhà lên gần 14%/năm

Lãi suất lên sát 14%/năm khiến tiền trả góp tăng vọt sau ưu đãi. Nhiều người phải xoay xở dòng tiền, thậm chí hoãn kế hoạch mua nhà vì áp lực trả nợ ngày càng cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 3/2: Nông dân được mùa chuối Tết

Tài chính thị trường ngày 3/2: Nông dân được mùa chuối Tết

Vụ chuối Tết năm nay mang lại niềm vui cho nông dân nhiều địa phương nhờ sản lượng ổn định, chất lượng quả đồng đều, giá tăng và thương lái đặt hàng sớm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.