Khi các hoạt động “vì người nghèo” trở thành nét đẹp văn hóa của cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Phong trào “Chung tay vì người nghèo” ở thôn Phúc Sơn (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) không phải là hoạt động mang tính vận động nhất thời mà đã trở thành một nét đẹp trong đời sống cộng đồng, trở thành một trong những điểm sáng của toàn tỉnh.

Căn nhà nhỏ khang trang, ấm cúng của chị Nguyễn Thị Khánh – phụ nữ đơn thân, bị tàn tật, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Phúc Sơn vừa được hoàn thành trong niềm vui chung của bà con địa phương. Ngôi nhà là kết quả từ sự chung tay đầy nghĩa tình của cả cộng đồng, người góp ngày công, tiền của, người kêu gọi doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ...

bqbht_br_11.jpg
Cán bộ thôn chia sẻ niềm vui trong căn nhà mới cùng chị Nguyễn Thị Khánh (người thứ 2 từ trái sang).

Chuyển vào sống trong căn nhà mới, dẫu không nói được nhưng nụ cười của chị Khánh lại rất tươi, chị nắm chặt từng người một như một lời cảm ơn sâu sắc. Nụ cười hiền lành của chị khiến mọi người đều cảm thấy ấm lòng, bởi sau những nỗ lực và sẻ chia, niềm hạnh phúc đã thực sự đến với một mảnh đời còn nhiều thiệt thòi.

Bà Đào Thị Hồng – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phúc Sơn cho biết: “Nhiều năm dài, chị Khánh phải sống trong căn nhà lụp xụp, xuống cấp. Nay chị đã có một nơi ở an toàn, vững chãi với tổng kinh phí xây dựng là 100 triệu đồng, trong đó: 60 triệu đồng là nguồn hỗ trợ từ các doanh nghiệp do thôn đứng ra kết nối, 10 triệu đồng do bà con trong thôn đóng góp, phần còn lại được hỗ trợ bởi dòng họ. Với hoàn cảnh của chị Khánh, đây không chỉ là một mái nhà để che nắng, chắn mưa, mà còn là điểm tựa tinh thần, là động lực để chị yên tâm ổn định cuộc sống”.

bqbht_br_15.jpg
Bức tranh NTM trù phú ở Phúc Sơn hôm nay.

Câu chuyện của chị Khánh chỉ là một trong nhiều minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia - một nét đẹp đặc trưng của thôn Phúc Sơn. Thời gian qua, ngoài việc kêu gọi sự chung tay của người dân, cán bộ thôn đã tích cực kết nối các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và con em xa quê để huy động nguồn lực hỗ trợ người nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Nhờ cách làm bài bản và minh bạch, chỉ tính từ đầu năm 2025 đến nay, Phúc Sơn đã huy động được 290 triệu đồng xây dựng 3 nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm liền, thôn cũng vận động thành công các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố, trao quà dịp lễ, Tết và hỗ trợ đột xuất cho các trường hợp đặc biệt.

bqbht_br_13.jpg
bqbht_br_14.jpg
Mô hình sinh kế góp phần giúp gia đình chị Lê Thị Quyên thoát nghèo.

Không chỉ hỗ trợ về nhà ở, thôn Phúc Sơn còn tập trung huy động nguồn lực để phát triển sinh kế. Ngoài các nguồn xã hội hoá, nguồn tiết kiệm của các chi hội hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi, đến nay, toàn thôn đang nhận ủy thác từ các ngân hàng gần 5 tỷ đồng cho người dân vay vốn phát triển mô hình kinh tế, chăn nuôi, trồng trọt.

Chị Lê Thị Quyên – một trong những hộ vừa thoát nghèo trong năm 2024, chia sẻ: “Trước đây, kinh tế gia đình rất chật vật, thiếu trước hụt sau. Nhưng những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của chính quyền địa phương và bà con trong thôn, gia đình tôi được hỗ trợ một con bò và 70 con gà giống để phát triển chăn nuôi. Ngoài ra, chúng tôi còn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng quy mô, có điều kiện sửa sang chuồng trại và đầu tư thức ăn. Đến nay, cuộc sống đã ổn định hơn nhiều, con cái được học hành đầy đủ. Chúng tôi biết ơn sự giúp đỡ của mọi người rất nhiều…”.

Không chỉ gia đình chị Quyên, thời gian qua, nhiều hộ dân khác trong thôn như gia đình: chị Trần Thị Quế, chị Thân Thị Lý… cũng đã có bước chuyển mình rõ rệt khi được hỗ trợ sinh kế từ các mô hình chăn nuôi phù hợp. Việc chú trọng trao cho người dân “cần câu” bền vững thông qua các hoạt động trao tặng con giống, kết nối tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quy trình chăn nuôi, sản xuất an toàn và đồng hành với từng hộ trong suốt quá trình thực hiện đã mang lại hiệu quả như mong muốn. Sự đồng bộ và tận tâm ấy đã tạo động lực để các gia đình mạnh dạn đầu tư, yên tâm phát triển mô hình, từng bước cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.

bqbht_br_16.jpg
Việc kêu gọi nguồn lực xã hội hoá để giúp đỡ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn được Chi bộ thôn Sơn Phú bàn bạc công khai, minh bạch.

Ông Phan Bá Thuỷ - Bí thư Chi bộ thôn Phúc Sơn thông tin: “Công tác giúp đỡ người nghèo tại thôn được triển khai thường xuyên, có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đoàn thể. Hằng năm, thông qua rà soát, thôn lập danh sách các hộ có hoàn cảnh khó khăn, từ đó xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp. Việc vận động được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch nên bà con rất tin tưởng và ủng hộ. Nhờ kết nối tốt với doanh nghiệp và con em xa quê, chúng tôi đã giúp nhiều hộ có nhà mới, có phương tiện sản xuất và ổn định cuộc sống”.

Nhờ sự chung tay của toàn dân, đến nay đời sống người dân Phúc Sơn ngày càng khởi sắc. Toàn thôn có 248 hộ nhưng nay chỉ còn 1 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm, cao hơn mức bình quân của xã.

Phong trào “Chung tay vì người nghèo” ở Phúc Sơn không phải là hoạt động mang tính vận động nhất thời mà đã trở thành một nét đẹp trong đời sống cộng đồng. Với tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm, thôn Phúc Sơn đang từng bước xây dựng một cộng đồng phát triển bền vững, nơi mọi người đều được quan tâm, hỗ trợ và không ai bị bỏ lại phía sau. Tại Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh vừa qua, thôn Phúc Sơn được vinh danh là một trong những điển hình trong phong trào toàn tỉnh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Mai Khắc Sáng - Chủ tịch MTTQ xã Xuân Lộc

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Ấm áp nghĩa tình nông dân

Ấm áp nghĩa tình nông dân

Các cấp hội nông dân ở Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như gây quỹ trao quà Tết cho hội viên khó khăn, kết nối tiêu thụ nông sản, ra quân vệ sinh môi trường…
Xuân ấm áp từ những phần quà trao tay người lao động

Xuân ấm áp từ những phần quà trao tay người lao động

Những ngày cuối năm, khi không khí xuân đang lan tỏa khắp nơi, chương trình trao quà Tết cho công nhân, người lao động được tổ chức tại nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh, góp phần mang đến niềm vui và sự động viên thiết thực trước thềm năm mới.
Ấm áp nghĩa tình những ngày cuối năm

Ấm áp nghĩa tình những ngày cuối năm

Dù bận rộn với công việc những ngày cận Tết, song các đoàn viên, chiến sĩ công an vẫn dành thời gian thăm hỏi, sum vầy cùng các con nuôi, thân nhân liệt sỹ, đối tượng yếu thế với nhiều hoạt động thiết thực.
Mang xuân yêu thương đến muôn nhà

Mang xuân yêu thương đến muôn nhà

Tết Nguyên đán đang đến gần, trên khắp vùng quê Hà Tĩnh, các cấp, ngành và cộng đồng lại cùng chung tay mang hơi ấm yêu thương đến người dân, để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong mùa xuân mới.
Tu sửa đường sau phản ánh của Báo và PTTH Hà Tĩnh

Tu sửa đường sau phản ánh của Báo và PTTH Hà Tĩnh

Sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về việc đường Thống Nhất (phường Bắc Hồng Lĩnh) xuống cấp nghiêm trọng, chính quyền địa phương đã tu sửa để đảm bảo an toàn lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Xuân ấm áp, Tết sẻ chia ở Sơn Tây

Xuân ấm áp, Tết sẻ chia ở Sơn Tây

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, an sinh xã hội thiết thực, góp phần đem đến cái Tết đầm ấm, vui tươi cho Nhân dân.
Trao 100 suất quà Tết cho nạn nhân da cam/dioxin

Trao 100 suất quà Tết cho nạn nhân da cam/dioxin

Những phần quà đến với các nạn nhân da cam/dioxin ở các xã Đan Hải, Cổ Đạm (Hà Tĩnh) là nguồn động viên tinh thần để các gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm, nghĩa tình hơn.
Tuổi trẻ chung tay mang Tết ấm đến các hoàn cảnh khó khăn

Tuổi trẻ chung tay mang Tết ấm đến các hoàn cảnh khó khăn

Những món quà từ tuổi trẻ các cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Ngân hàng Chính sách xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cùng gia đình anh Quang Huy ở TP Hồ Chí Minh đã góp phần sẻ chia, lan tỏa yêu thương dịp tết Nguyên đán.
Dựng cây nêu ngày Tết: Đừng quên an toàn điện!

Dựng cây nêu ngày Tết: Đừng quên an toàn điện!

Dựng cây nêu ngày Tết là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Hà Tĩnh. Tuy nhiên, khi những cây nêu ngày càng “vươn cao” thì nỗi lo về an toàn hành lang lưới điện càng hiện hữu.