"Vì người nghèo" - Hành trình của yêu thương!

(Baohatinh.vn) - Những ngôi nhà được dựng lại sau bão, những mô hình sinh kế được trao cho người dân đã tạo nên dòng chảy yêu thương lan tỏa, thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết trong mục tiêu phát triển bền vững ở Hà Tĩnh, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tiếp sức để người nghèo vực dậy sau thiên tai

Sau 2 cơn bão liên tiếp, căn nhà nhỏ của mẹ con bà Nguyễn Thị Phúc (thôn Lan Thanh, xã Thạch Khê) bị tốc mái, hư hỏng nặng. Là hộ nghèo, bà và con trai không có việc làm, lại thường xuyên đau ốm, sau bão, 2 mẹ con chỉ biết nhìn nhau bất lực giữa cảnh hoang tàn.

bqbht_br_1-4509.jpg
Xã Thạch Khê kêu gọi nguồn lực xây dựng nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Phúc.

Chia sẻ với hoàn cảnh của bà Phúc, UBND xã Thạch Khê đã kết nối với Tạp chí Đầu tư Tài chính, vận động hỗ trợ 150 triệu đồng giúp bà xây lại ngôi nhà mới. Cùng với đó, bà con lối xóm đóng góp ngày công, vật liệu để giúp gia đình sớm có chỗ ở kiên cố.

Trao đổi với P.V, bà Phúc xúc động cho biết: “Nếu không có sự giúp đỡ của chính quyền và các tấm lòng hảo tâm, mẹ con tôi chẳng biết đến bao giờ mới dựng lại được mái nhà. Được quan tâm, hỗ trợ cả vật chất và tinh thần trong lúc khó khăn, họan nạn, gia đình tôi biết ơn vô cùng!”.

2-7571.jpg
Bà Nguyễn Thị Phúc vui mừng, cảm động trước sự quan tâm của các cấp, ngành và cộng đồng xã hội.

Niềm vui cũng đến với gia đình bà Lê Thị Vân (thôn Kim Ngọc, xã Mai Phụ) khi gia đình được Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa ngôi nhà bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 10.

Bà Phúc, bà Vân là 2 trong hàng nghìn hộ dân Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng bởi bão số 10 vừa qua đã nhận được sự hỗ trợ từ các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trong gian khó, người dân Hà Tĩnh lại một lần nữa cảm nhận rõ tình cảm nồng ấm của đồng bào cả nước qua những sự hỗ trợ kịp thời cả vật chất lẫn tinh thần.

bqbht_br_1-4107.jpg
Sau bão lụt, Hà Tĩnh nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ từ các địa phương, tổ chức, cá nhân trên cả nước

Ngày 2/10/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương cho 15 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó Hà Tĩnh được hỗ trợ 500 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn Vingroup cũng quyết định hỗ trợ 500 tỷ đồng cho Hà Tĩnh và các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của bão số 10. Đến nay, Vingroup đã hoàn tất việc chuyển 82,6 tỷ đồng hỗ trợ hơn 4.000 hộ dân Hà Tĩnh.

Thông qua kênh tiếp nhận của Ban Vận động Quỹ cứu trợ tỉnh, đến thời điểm hiện tại, đã có hàng trăm tổ chức, cá nhân ủng hộ Hà Tĩnh khắc phục hậu quả bão lụt với tổng số tiền gần 103 tỷ đồng. Trong đó, gần 79,7 tỷ đồng đã được chuyển về, 23,3 tỷ đồng đăng ký ủng hộ chưa chuyển tiền. Ban Vận động đã phân bổ 81,55 tỷ đồng cho các địa phương để kịp thời triển khai cứu trợ.

bqbht_br_hsghd.jpg
Tập đoàn Vingroup khảo sát, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại sau bão số 10.

Những nguồn kinh phí này là nguồn lực quý giá, quan trọng để các địa phương, người dân vùng chịu ảnh hưởng của bão lụt vực dậy sau thiên tai.

Ông Đặng Thế Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân cho biết: “Toàn xã có hơn 1.700 hộ dân bị thiệt hại về nhà ở trong bão số 10. Hiện tại, ngoài nguồn 1,5 tỷ đồng được phân bổ từ Quỹ Cứu trợ tỉnh, người dân Kỳ Xuân còn được hỗ trợ gần 1,9 tỷ đồng từ Quỹ Thiện Tâm. Việc rà soát, phân bổ các nguồn cứu trợ đang được tiến hành khẩn trương; ưu tiên đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách; đảm bảo công khai, minh bạch, không bỏ sót, không chồng chéo đối tượng hỗ trợ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống”.

Chung tay tạo dựng cuộc sống bền vững

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ sau thiên tai, tinh thần “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” còn được lan tỏa sâu rộng trong đời sống thường nhật qua nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, bền vững.

bqbht_br_3.jpg
Công an xã Mai Hoa trao bò giống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025 (17/10 - 17/11), Công an xã Mai Hoa đã khâu nối, vận động các mạnh thường quân trao tặng 13 con bò giống trị giá 200 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Thiếu tá Phạm Viết Tuân - Trưởng Công an xã Mai Hoa chia sẻ: “Chúng tôi lựa chọn hỗ trợ bò giống thay vì các hình thức khác bởi muốn giúp người dân có sinh kế lâu dài. Đây không chỉ là món quà vật chất, mà còn là điểm tựa để các gia đình bắt đầu hành trình vươn lên thoát nghèo”.

5.jpg
Hội LHPN xã Cẩm Bình kết nối nhận đỡ đầu trẻ mồ côi.

Bên cạnh các mô hình sinh kế, nhiều tổ chức, đoàn thể cũng chú trọng triển khai những chương trình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người yếu thế, người già, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như: đỡ đầu trẻ mồ côi; trao tặng học bổng; khám, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi…

Tại xã Cẩm Bình, Hội LHPN xã đã khảo sát và ghi nhận trên địa bàn có 100 trẻ mồ côi, trong đó 23 em thuộc diện đặc biệt khó khăn. Từ thực tế đó, hội đã vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, tạo điểm tựa để các em yên tâm học tập, trưởng thành.

Bà Phan Thị Vân - Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: “Trong đợt này, chúng tôi đã kết nối nhận đỡ đầu 9 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hy vọng rằng, sự đồng hành này sẽ giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực để vươn lên trong cuộc sống”.

bqbht_br_6-9785.jpg
Tỉnh đoàn phối hợp triển khai chương trình khám, cấp thuốc miễn phí cho người già có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” hằng năm đã trở thành nét đẹp truyền thống, nơi tinh thần nhân ái, đoàn kết cộng đồng được lan tỏa mạnh mẽ (năm 2024, Quỹ “Vì người nghèo” Hà Tĩnh đã huy động được 139 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo vượt qua khó khăn).

Bà Hà Thị Việt Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: “Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành kế hoạch Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025 với nhiều nội dung trọng tâm, trong đó, ưu tiên hỗ trợ các hộ ở vùng bị thiệt hại do bão lũ, vùng sâu, vùng xa; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; tổ chức các hoạt động khởi công, bàn giao nhà ở, hỗ trợ sinh kế cho người dân… Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng xã hội, giúp người nghèo ổn định cuộc sống, hiện thực hóa mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Hành trình “Vì người nghèo” vẫn đang tiếp nối bằng sự chung tay của cả hệ thống chính trị, bằng tinh thần “tương thân tương ái” của cộng đồng xã hội, góp thêm nguồn lực và niềm tin để Hà Tĩnh thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, hướng tới một cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người dân.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ hội khai bút đầu Xuân Bính Ngọ do UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức tại Di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười với mong muốn khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn vinh chữ nghĩa và tri thức.
Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Từ cậu bé chăn bò, cắt cỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh đến một vị tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ tính chất phác của người con Hà Tĩnh. Với ông, quê hương không chỉ là ký ức mà còn là điểm tựa tinh thần để theo đuổi con đường y học hiện đại, lấy y đức làm gốc, lấy văn hóa làm nền cho hành trình cống hiến.
Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Trong tiến trình lịch sử, Hà Tĩnh hình thành cấu trúc làng xã gắn chặt với các dòng họ lưu dân và bản địa. Quan hệ họ tộc – thông gia – kết nghĩa không chỉ cố kết cộng đồng mà còn tạo nên những vọng tộc văn hiến, góp phần định hình diện mạo văn hóa vùng đất này.
Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.
Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, mảnh đất núi Hồng - sông Lam đã sản sinh nhiều danh nhân kiệt xuất, cùng chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 4 danh nhân tiêu biểu tuổi Ngọ.
Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp, không thể thiếu của nhiều người dân Hà Tĩnh mỗi độ xuân về. Đón xuân Bính Ngọ 2026, những dòng chữ khai bút lại được viết lên với nhiều may mắn, bình an, khởi đầu cho một năm mới khang thái.
Định vị du lịch Hà Tĩnh

Định vị du lịch Hà Tĩnh

Với kết quả đón hơn 5,6 triệu lượt khách trong năm 2025, cùng những dự án, sản phẩm, dịch vụ mới, du lịch Hà Tĩnh đang điểm thêm những sắc màu và thắp lên những kỳ vọng trong năm mới 2026.
Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Lời chúc đầu năm gửi gắm ước nguyện về may mắn, sức khỏe, bình an và những điều tốt đẹp nhất. Đó là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng.
Để Giao thừa trọn niềm vui

Để Giao thừa trọn niềm vui

Dẫu mỗi người, mỗi gia đình ở Hà Tĩnh có cách đón giao thừa khác nhau, song tất cả đều hướng tới mong muốn gìn giữ sự bình yên, ấm áp và gửi gắm những điều tốt lành cho năm mới.
Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, trong phần xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh đã tiếp nối, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa.
"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

Những ngày cận Tết, các địa phương tại Hà Tĩnh đồng loạt ra quân chỉnh trang cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, hướng về mùa xuân mới an vui.
Nét quê trong những phiên chợ phố

Nét quê trong những phiên chợ phố

Không chỉ là nơi mua bán, những phiên chợ phố ở Hà Tĩnh còn là không gian lưu giữ ký ức làng quê, nơi nếp sống đời thường âm thầm tồn tại giữa đô thị.
Giữ “cánh sóng” trên đỉnh non Hồng

Giữ “cánh sóng” trên đỉnh non Hồng

Những ngày tháng Chạp, gió từ triền núi Hồng Lĩnh thổi buốt lạnh - cái lạnh đặc trưng của miền Trung. Theo chân anh Nguyễn Công Đạt - Tổ trưởng Trạm phát sóng Thiên Tượng (Hà Tĩnh), tôi bắt đầu hành trình lên đỉnh non Hồng, nơi những “cánh sóng” lặng lẽ tỏa đi cùng năm tháng.