Để di sản văn hóa phi vật thể của Hà Tĩnh thành sản phẩm du lịch

(Baohatinh.vn) - Dù sở hữu kho tàng di sản phi vật thể đồ sộ, nổi bật là dân ca ví, giặm và ca trù đã được UNESCO ghi danh, Hà Tĩnh vẫn đứng trước bài toán: Làm thế nào để những giá trị văn hóa ấy thực sự trở thành sản phẩm du lịch, để du khách có thể tiếp cận, doanh nghiệp có thể khai thác và nghệ nhân có thêm điều kiện gắn bó với di sản.

Những điểm sáng chưa kết thành “sân khấu lớn”

Trong những mùa hè gần đây, nhất là mùa du lịch biển 2026, tại KDL Xuân Thành (xã Tiên Điền), cùng với không khí rộn ràng của các đoàn khách đến tham quan, nghỉ dưỡng là âm thanh của những điệu ví, giặm, ca trù, trò Kiều mỗi đêm.

bqbht_br_adji-fly-20260621-205544-842-1782050170766-photo.jpg
Khu du lịch Xuân Thành nhộn nhịp những đêm hè.

Bên sân khấu được dựng giữa lạch nước ngọt Mỹ Dương cạnh quảng trường KDL, hàng nghìn du khách đã hòa mình vào những câu ca, tiết mục đến từ các nghệ nhân của CLB Dân ca ví, giặm, ca trù, trò Kiều xã Tiên Điền.

Anh Lương Nguyên (phường Thành Sen) cho biết: “Dịp hè vừa qua, nhóm bạn đến từ Hà Nội của tôi đã đến du lịch tại Xuân Thành và được thưởng thức các màn biểu diễn dân ca tại đây. Họ bày tỏ thích thú và cho biết, lần sau nhất định sẽ giới thiệu bạn bè, người thân đến thưởng thức”.

1790447356533-2085252521501548219-5728330723656073780-37916fbd98b4af2842f12b3211c16353.jpg
bqbht_br_a.jpg
bqbht_br_a6.jpg
Những đêm biểu diễn di sản văn hóa phi vật thể thu hút đông đảo du khách tại KDL Xuân Thành (xã Tiên Điền) trong mùa hè 2026.

Theo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tiên Điền, trong mùa hè vừa qua, đơn vị đã phối hợp tổ chức 12 đêm diễn dân ca ví, giặm, ca trù và trò Kiều tại sân khấu KDL Xuân Thành. Đồng thời, kết nối tổ chức hàng chục chương trình biểu diễn dân ca phục vụ các đoàn khách du lịch tại nhiều điểm đến, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn. Mỗi buổi diễn huy động luân phiên từ 10-12 nghệ nhân, diễn viên của các CLB. Hầu hết chương trình đều được du khách đón nhận, xem các màn biểu diễn như một trải nghiệm thú vị trong hành trình.

a5.jpg
Du thuyền Giang Đình Cổ Độ là địa chỉ nghe hát dân ca của nhiều đoàn khách về Hà Tĩnh thời điểm năm 2024 trở về trước.

Trước năm 2025, tại một số địa phương như xã Thiên Cầm, Cẩm Duệ, Nghi Xuân, việc đưa dân ca ví, giặm vào phục vụ du khách tại KDL Thiên Cầm, hồ Kẻ Gỗ hay trên du thuyền Giang Đình Cổ Độ tại khu vực sông Lam thuộc xã Nghi Xuân đã được quan tâm. Trên du thuyền Giang Đình Cổ Độ, hát dân ca từng diễn ra khá thường xuyên, phục vụ hàng trăm đoàn khách mỗi năm.

Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Hà - Tổng Giám đốc Công ty CP Song Ngư Sơn Giang Đình cho biết: “Thời điểm đó, hầu như tháng nào chúng tôi cũng đón 20-30 đoàn khách, được yêu cầu nghe hát dân ca ví, giặm, ca trù trên du thuyền. Nhờ là sản phẩm thu hút du khách, các nghệ nhân biểu diễn cũng có thu nhập khá từ phục vụ du lịch”.

bqbht_br_c.jpg
Tiến sĩ Phạm Thị Thanh Hà trong một sự kiện du lịch tại xã Tiên Điền gần đây.

Những điểm sáng trên cho thấy di sản văn hóa phi vật thể hoàn toàn có khả năng trở thành một phần của trải nghiệm du lịch Hà Tĩnh. Vấn đề là những điểm sáng ấy vẫn đang tồn tại khá rời rạc, phụ thuộc vào từng địa phương, từng thời điểm hoặc từng đoàn khách, chưa hình thành được một sản phẩm mà doanh nghiệp lữ hành có thể chủ động đưa vào tour.

“Đến Hà Tĩnh nhiều du khách vẫn biết chúng ta có ‘đặc sản’ dân ca ví, giặm nhưng để đơn vị lữ hành như chúng tôi giới thiệu và đưa vào tour thì còn khá ít. Bởi nếu không có yêu cầu đặc biệt, chúng tôi cũng rất khó chủ động, vì việc tìm kiếm, mời một CLB hay một số nghệ nhân làm chương trình phục vụ đoàn khá phức tạp. Nói đúng ra là đi Huế hay các tỉnh miền Tây Nam Bộ, dịch vụ này luôn có ê-kíp, chương trình sẵn; còn ở ta, chúng tôi phải lên kế hoạch mời, chuẩn bị chương trình, tập luyện, biểu diễn… rất mất thời gian. Do đó, việc mời các CLB khó khả thi, còn mời một số nghệ nhân, nhất là nghệ nhân trẻ có tiếng, thì chi phí khá cao, ảnh hưởng lớn đến chi phí vận hành của tour” - ông Nguyễn Tiến Trình, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Thành Sen (Hà Tĩnh) cho biết.

bqbht_br_b2cz.jpg
Ông Nguyễn Tiến Trình, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Thành Sen (Hà Tĩnh).

Đây cũng là khoảng trống khiến một nguồn tài nguyên văn hóa sẵn có chưa thể trở thành một sản phẩm du lịch đúng nghĩa. Du khách có nhu cầu, doanh nghiệp muốn khai thác, nhưng hai phía chưa có một đầu mối đủ thuận lợi để kết nối.

Cần cơ chế và kết nối

Đơn vị lữ hành không tìm được “đoàn hát” để phục vụ cho tour của mình nhưng ở chiều hướng ngược lại, các CLB dân ca ví, giặm lại không biết hát cho ai nghe. Ngoài các CLB của xã Tiên Điền, hiện toàn tỉnh có khoảng 200 CLB thuộc 68 xã, phường cũng đang “loay hoay” tìm sân khấu để thực hành, bảo tồn di sản.

Nghệ nhân Nhân dân Vũ Thị Thanh Minh - Chủ nhiệm CLB Dân ca ví, giặm xã Cẩm Duệ cho biết: “Chúng tôi luôn sẵn sàng và rất mong muốn có sân khấu để biểu diễn, để các thành viên CLB được trau dồi tiếng hát, phong trào thêm lan tỏa. Nhưng ít khi được mời, cũng không biết kết nối với ai để có thể phục vụ du khách”.

bqbht_br_a3.jpg
NNND Vũ Thị Thanh Minh biểu diễn tại chương trình Thơ Kiều qua các làn điệu dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh, tại Khu sinh thái Green (phường Thành Sen).

Theo Nghệ nhân Nhân dân Vũ Thị Thanh Minh, giai đoạn 2025 trở về trước, ngoài phục vụ các chương trình tại dịp khai trương du lịch biển Thiên Cầm do huyện Cẩm Xuyên (cũ) tổ chức, bà và CLB cũng được mời hát cho một số đoàn khách đến tham quan hồ Kẻ Gỗ. Mỗi dịp như vậy, dù thù lao lúc có lúc không, bà vẫn hết mình, nhiều lúc bỏ tiền nhà để thuê xe, trang phục diễn cho các thành viên. “Có thù lao, hỗ trợ chút ít để xăng xe là điều cần thiết để chúng tôi duy trì hoạt động nhưng quan trọng nhất vẫn là có sự định hướng kết nối của chính quyền địa phương các cấp và các đơn vị làm sự kiện, doanh nghiệp du lịch thì CLB mới phát huy được” - NNND Vũ Thị Thanh Minh bày tỏ.

bqbht_br_a11.jpg
Hà Tĩnh hiện có khoảng 200 CLB dân ca ví, giặm tại 69 xã, phường trên toàn tỉnh là dư địa lớn để khai thác phục vụ du lịch.

Trăn trở của người nghệ nhân cũng là mong muốn chung của nhiều CLB di sản phi vật thể trên toàn tỉnh. Nếu chỉ duy trì trong các hội diễn, sinh hoạt CLB hay những chương trình văn hóa theo mùa, di sản khó tạo được một nguồn lực ổn định để tiếp tục trao truyền và phát huy.

Theo Tiến sĩ Đặng Thị Thúy Hằng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du, nhu cầu của du khách là có và việc xây dựng sản phẩm hoàn toàn có thể thực hiện nếu có quyết tâm và cơ chế hỗ trợ ban đầu cho các CLB xây dựng chương trình phục vụ du khách. Khi CLB có chương trình hấp dẫn, có sự kết nối với doanh nghiệp du lịch và được biểu diễn thường xuyên, nghệ nhân sẽ có thêm thu nhập, từ đó gắn bó hơn với di sản.

bqbht_br_ds.jpg
Tiến sĩ Đặng Thị Thúy Hằng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du.

“Là đơn vị đào tạo về lĩnh vực văn hóa, du lịch, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các địa phương xây dựng chương trình để đưa vào phục vụ khách du lịch, khi có chủ trương” - bà Hằng nói.

Thực tế, đây không phải vấn đề mới được đặt ra. Hà Tĩnh đã có các chính sách hỗ trợ duy trì hoạt động CLB dân ca như Nghị quyết 93/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết 98/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới cũng xác định nhiệm vụ bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận, đồng thời khai thác giá trị di sản gắn với phát triển du lịch. Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu 100% xã, phường có CLB dân ca ví, giặm hoạt động hiệu quả; xây dựng không gian diễn xướng dân ca ví, giặm, ca trù tại các khu, điểm du lịch trọng điểm.

Như vậy, Hà Tĩnh không thiếu chủ trương, cũng không thiếu lực lượng thực hành di sản, mà điều còn thiếu chính là cách tổ chức để những nguồn lực ấy gặp được thị trường du lịch.

bqbht_br_doan-khao-sat-du-lich-gom-nhieu-nha-nghien-cuu-den-tu-tp-ho-chi-minh-chup-anh-luu-niem-cung-clb-ca-tru-nguyen-cong-tru.jpg
Du khách chụp ảnh lưu niệm cùng CLB Ca trù Nguyễn Công Trứ (xã Nghi Xuân) sau khi xem biểu diễn.

Một số địa phương đã bắt đầu tìm lời giải. Tại xã Nghi Xuân, CLB Ca trù Nguyễn Công Trứ được duy trì thường xuyên để phục vụ du khách khi có yêu cầu. CLB hiện có 6 thành viên chủ chốt; ngoài chính sách chung của tỉnh dành cho nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, xã còn hỗ trợ mỗi thành viên 2,5 triệu đồng/tháng.

Tại xã Tiên Điền, địa phương hỗ trợ định hướng tổ chức, kết nối doanh nghiệp du lịch để tạo “sân khấu” cho các CLB hoạt động. Theo ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Điền, tham gia các buổi biểu diễn, địa phương luôn cố gắng vận động các nguồn lực để mỗi nghệ nhân, diễn viên, nhạc công đều được bồi dưỡng thù lao, động viên tinh thần cống hiến.

bqbht_br_a1.jpg
bqbht_br_a2.jpg
Các nghệ nhân của các CLB dân ca ở Tiên Điền được địa phương kết nối tạo sân khấu biểu diễn và có chế độ thù lao sau mỗi chương trình.

“Hiện, các chương trình đang được chúng tôi linh hoạt đề ra trong các kế hoạch hoạt động từng thời điểm như kế hoạch hoạt động du lịch trong mùa hè, mùa thấp điểm những tháng cuối năm. Về lâu dài, xã sẽ cố gắng cùng với các doanh nghiệp du lịch xây dựng thành một sản phẩm có tính bền vững. Qua đó không chỉ tạo điểm nhấn cho hành trình của du khách về với Tiên Điền mà tạo thêm đất diễn để các nghệ nhân, các CLB phát huy vai trò trong bảo tồn di sản” - ông Bình chia sẻ.

Từ những gì đang diễn ra, có thể thấy bài toán của Hà Tĩnh không nằm ở việc tìm thêm những giá trị văn hóa mới, mà ở cách đưa những giá trị đang có vào đúng chuỗi du lịch. Một chương trình biểu diễn chỉ thực sự trở thành sản phẩm khi doanh nghiệp biết tìm ở đâu, đặt như thế nào, du khách biết mình sẽ được xem gì và nghệ nhân có thu nhập tương xứng.

bqbht_br_a4.jpg
Hà Tĩnh có nguồn tài nguyên di sản đang được bảo tồn, thực hành trong đời sống đang chờ hiện thực hóa thành sản phẩm du lịch bền vững.

Khi đó, tiếng hát của nghệ nhân không chỉ vang lên trong những đêm diễn theo mùa, mà có thể trở thành một phần được tính toán trong hành trình của du khách, một điểm nhấn của các tour của đơn vị lữ hành khi đưa khách về Hà Tĩnh. Và đó là lúc, di sản cũng không chỉ được bảo tồn bằng những chính sách hỗ trợ, mà có thêm một nguồn lực từ chính hoạt động du lịch để tiếp tục lan tỏa trong đời sống hiện đại.

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Một đời theo Đảng, trọn nghĩa người lính

Một đời theo Đảng, trọn nghĩa người lính

80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, hơn 34 năm trong quân ngũ, cụ Đặng Tưng (104 tuổi, ở thôn Hồng Tiến, xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã đi qua những năm tháng chiến tranh gian khổ. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng trao cho cụ không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với cống hiến của người đảng viên kiên trung mà còn gợi nhắc câu chuyện về trách nhiệm giữ gìn lời thề đảng viên.
Sức sống mới ở miền quê Hoa Tân

Sức sống mới ở miền quê Hoa Tân

Từ vùng quê còn nhiều khó khăn, thôn Hoa Tân, xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh) hôm nay đã đổi thay với đường làng sạch đẹp, những ngôi nhà khang trang...
Tết Độc lập ở bản nhỏ nhất Hà Tĩnh

Tết Độc lập ở bản nhỏ nhất Hà Tĩnh

Với đồng bào Chứt ở bản Giàng 2 (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh), Tết Độc lập không chỉ là dịp sum vầy mà còn là thời khắc để nhớ về nguồn cội, nhắc nhau về hành trình tìm nơi định cư và ổn định cuộc sống.
Hà Tĩnh - từ đất khoa bảng đến khát vọng chinh phục tri thức

Hà Tĩnh - từ đất khoa bảng đến khát vọng chinh phục tri thức

Trải qua bao biến thiên lịch sử, tinh thần hiếu học đã trở thành di sản vô giá, hun đúc nên các giá trị tốt đẹp của vùng đất Hà Tĩnh. Từ chiều sâu truyền thống khoa bảng ngàn xưa đến những đỉnh cao tri thức hôm nay, mạch nguồn ấy vẫn luôn là động lực cốt lõi để các thế hệ người con núi Hồng - sông La vươn lên lập thân, đổi thay cuộc sống và phụng sự quê hương.
 Vì yêu mà đến Hà Tĩnh

Vì yêu mà đến Hà Tĩnh

Dẫu không sinh ra ở Hà Tĩnh nhưng bằng những nhân duyên khác nhau, nhiều người phương xa đã tìm đến nơi này, rồi tình đất, tình người làm cho họ ở lại, gửi gắm trí tuệ, tâm huyết, góp phần làm nên những đổi thay trên quê hương núi Hồng - sông La.
Hà Tĩnh rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Hà Tĩnh rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Từ trung tâm đô thị đến những miền quê, vùng biển, sắc đỏ cờ Tổ quốc rực rỡ khắp nơi, tạo nên không khí phấn khởi, tự hào trong mỗi người dân Hà Tĩnh chào mừng Quốc khánh 2/9.
Đằm sâu nguồn cội từ lễ rằm tháng Bảy

Đằm sâu nguồn cội từ lễ rằm tháng Bảy

Rằm tháng Bảy không chỉ là dịp đoàn tụ gia tộc, tri ân tổ tiên mà còn là điểm tựa tinh thần bền vững, tiếp thêm niềm tự hào để con cháu mỗi dòng họ ở Hà Tĩnh vững bước cống hiến trên hành trình dựng xây quê hương, đất nước.
Vui như đi chợ quê ngày Rằm tháng Bảy

Vui như đi chợ quê ngày Rằm tháng Bảy

Nhộn nhịp, rộn ràng tiếng nói cười từ tinh mơ, chợ quê Hà Tĩnh phiên Rằm tháng Bảy rực rỡ sắc màu sản vật vườn nhà. Người mua, người bán trao tay từng buồng cau, nải chuối gửi gắm lòng thành kính dâng lên tổ tiên; làm sống lại nét sinh hoạt ấm áp, đậm đà tình quê.
Bản Rào Tre vui Tết Lấp lỗ năm 2026

Bản Rào Tre vui Tết Lấp lỗ năm 2026

Tết Lấp lỗ của đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (Hà Tĩnh) được tổ chức vào ngày 7/7 âm lịch hằng năm để cảm tạ trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình mạnh khỏe, no đủ.
Sức sống di sản từ Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Sức sống di sản từ Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh

Những đêm diễn khán giả “kín” khán phòng, sự thăng hoa của nghệ nhân, diễn viên Hà Tĩnh trong những tiết mục được dàn dựng công phu, tất cả làm nên một Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh năm 2026 đầy cảm xúc và lan tỏa di sản quê hương.
Từ dấu tích Hà Tĩnh xưa đến diện mạo hôm nay

Từ dấu tích Hà Tĩnh xưa đến diện mạo hôm nay

Từ cuộc cải cách hành chính dưới triều vua Minh Mạng, lần đầu tiên trong lịch sử, danh xưng Hà Tĩnh trở thành một đơn vị hành chính trực thuộc triều đình. Gần hai thế kỷ qua, những di sản vẫn "kể" câu chuyện về một vùng quê giàu bản sắc.
Đền thiêng trên dãy Trà Sơn

Đền thiêng trên dãy Trà Sơn

Nằm trên đỉnh núi Nàng Tiên, đền Tam Lang là địa chỉ văn hóa tâm linh giàu giá trị ở vùng đất Trà Sơn, huyện Can Lộc (cũ), tỉnh Hà Tĩnh.
Thành Sen vào đêm - lung linh sắc màu, rộn ràng nhịp sống

Thành Sen vào đêm - lung linh sắc màu, rộn ràng nhịp sống

Thành Sen (Hà Tĩnh) vào đêm khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ và hiện đại. Từ tuyến phố tấp nập, công viên đông vui đến người lao động cần mẫn mưu sinh; mỗi khoảnh khắc đều góp phần tạo nên bức tranh phố đêm sống động.
Chùa Kim Dung – Hồn thiêng giữa Bằng Sơn

Chùa Kim Dung – Hồn thiêng giữa Bằng Sơn

Ẩn mình giữa màu xanh của núi Bằng Sơn, chùa Kim Dung không chỉ là một chốn thiền môn thanh tịnh mà còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Lộc Hà (Hà Tinh).
Chiến thắng Đồng Lộc - sức sống từ những giá trị lịch sử

Chiến thắng Đồng Lộc - sức sống từ những giá trị lịch sử

58 năm sau Ngày Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), những giá trị lịch sử được bồi đắp trên "tọa độ lửa" năm xưa vẫn vẹn nguyên sức sống. Từ ký ức về một thời oanh liệt, Đồng Lộc hôm nay tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến và khát vọng dựng xây quê hương trong các thế hệ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!