Trong giai đoạn 2020 - 2025, công tác giảm nghèo bền vững tiếp tục được hệ thống chính trị tại xã Tứ Mỹ xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo được địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, phù hợp với điều kiện của từng gia đình. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ sinh kế, địa phương còn quan tâm định hướng phát triển sản xuất, quan tâm cơ sở hạ tầng thiết yếu, nâng cao chất lượng đời sống của người dân.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tứ Mỹ Lê Thị Thanh Mai trao đổi: "Các mô hình giảm nghèo bền vững đã có nhiều đổi mới cả về tư duy và cách làm, chuyển dần từ hỗ trợ trực tiếp sang trao “cần câu” nhằm khuyến khích hộ nghèo, hộ cận nghèo chủ động vươn lên. Bên cạnh đó, công tác giảm nghèo cũng đã được chúng tôi gắn với đẩy mạnh phát triển sản xuất, đào tạo nghề, chuyển đổi sinh kế và xây dựng NTM".
Cũng theo bà Mai, mô hình giảm nghèo đã được triển khai rất đa dạng, khai thác lợi thế bản địa, nguồn lực địa phương. Các mô hình được vận dụng linh hoạt chứ không chỉ dừng lại ở việc trợ cấp, hỗ trợ sản xuất mà còn thông qua việc đào tạo, nâng cao năng lực, hỗ trợ kết nối, cung cấp các chính sách hỗ trợ sản xuất, tín dụng, thị trường hiệu quả. Các chính sách cũng hướng theo sản xuất bền vững, giảm nghèo bền vững. Các hộ nghèo cũng được tổ chức lại, được hướng dẫn cùng nhau thoát nghèo và làm giàu.
Nhờ triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo, đa dạng mô hình sinh kế, cuộc sống của nhiều hộ gia đình đã đổi thay. Trước đây, cuộc sống của 6 người trong gia đình chị Lê Thị Vỵ (thôn 4, xã Tứ Mỹ) thiếu trước hụt sau khi vừa nuôi mẹ già tàn tật, vừa nặng gánh 3 con đang tuổi ăn học. Được biết, gia đình chị thoát hộ nghèo vào năm 2017 và thoát hộ cận nghèo vào năm 2022.
Cuối năm 2023, theo chương trình hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo nguyên tắc chỉ hỗ trợ hộ thoát nghèo (hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo) trong khoảng thời gian không quá 3 năm, gia đình chị được hỗ trợ một con bò sinh sản và được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi. Với chính sách hỗ trợ thiết thực, phù hợp cùng sự động viên, khích lệ của chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở địa phương, chị Vỵ đã mở rộng mô hình chăn nuôi sang gà, lợn và mua thêm trâu.
"Nhờ sự quan tâm, chung tay của cấp uỷ, chính quyền và toàn xã hội, gia đình tôi không chỉ nhận "trao cần câu cơm" mà còn được trao thêm nhiều cơ hội, từ đó, ổn định cuộc sống, xây dựng lại nhà cửa, con cái có thêm điều kiện được học hành", chị xúc động.
Ông Nguyễn Kiều Hưng - Chủ tịch UBND xã Tứ Mỹ cho hay: "Thời gian qua, chính quyền địa phương cùng Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể đã quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh về công tác giảm nghèo. Qua đó, giúp các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hiểu rõ các chính sách, chế độ hỗ trợ của Nhà nước để chủ động tiếp cận và phát huy nội lực vươn lên. UBND xã đã phân công rõ nhiệm vụ cho từng bộ phận chuyên môn; đồng thời, bố trí nguồn lực phù hợp để triển khai hiệu quả các dự án, chương trình hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo".
Theo Chủ tịch UBND xã, các nhóm giải pháp giảm nghèo được xã Tứ Mỹ thực hiện đồng bộ như: Tăng cường đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, mở rộng cơ hội cho lao động địa phương; hỗ trợ phát triển mô hình sản xuất, chăn nuôi phù hợp với điều kiện từng hộ, từng thôn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ngoài ra, xã đã tích cực rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo đa chiều, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng để hỗ trợ kịp thời và hiệu quả. "Công tác giảm nghèo không chỉ đơn thuần hỗ trợ vật chất mà còn phải tạo điều kiện để người dân chủ động vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh", ông Hưng nhấn mạnh.
Nhờ sự nỗ lực của hệ thống chính trị, nhận thức của người dân thay đổi rõ rệt, không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, thay vào đó là chủ động vươn lên để thoát nghèo bền vững. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất hàng hóa, góp phần tạo động lực lan tỏa trong toàn xã hội.
Ủy ban MTTQ xã tập trung phối hợp triển khai đồng bộ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM” gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương và các phong trào thi đua yêu nước. Nhờ đó, đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên nhân dân chủ động phát triển sản xuất - kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững. Đến nay, toàn xã có 34/37 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; trên 96,5% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 37/37 thôn giữ vững “Thôn văn hóa”, đạt tỷ lệ 100%.
Ông Nguyễn Kiều Hưng - Chủ tịch UBND xã Tứ Mỹ cho biết: "Thời gian tới, chúng tôi xác định tiếp tục giảm nghèo đa chiều, thực chất, bền vững; trong đó lấy người dân làm trung tâm, tự lực làm động lực, chính quyền và Mặt trận làm điểm tựa. UBND xã sẽ đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, huy động nguồn lực xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đồng hành cùng công tác giảm nghèo; chính quyền địa phương sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện để người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh".