Sở Xây dựng Hà Tĩnh đôn đốc tiến độ khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao

(Baohatinh.vn) - Theo Sở Xây dựng Hà Tĩnh, tiến độ triển khai các khu TĐC chưa đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch GPMB ban hành tại Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của UBND tỉnh.

Sở Xây dựng - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo GPMB dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (dự án) đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh vừa có báo cáo tình hình triển khai công tác GPMB Dự án trong kỳ báo cáo từ 21/11 đến 4/12/2025.

image.jpg
Người dân thôn Trại Lê (xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) sẵn sàng bàn giao gần 12ha đất và nhiều tài sản kiên cố để dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được triển khai thuận lợi.

Theo đó, về triển khai công tác GPMB, đến nay, các công việc đo đạc, kiểm đếm chính thực tại thực địa cũng như công tác áp giá, phê duyệt phương án bồi thường đối với đất đai, tài sản trong phạm vi GPMB dự án chưa đủ điều kiện triển khai (do chưa được chủ đầu tư bàn giao cọc GPMB tại thực địa, dự kiến đến tháng 3/2026 mới bàn giao mốc chính thức); các địa phương mới chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị (kiểm đếm, áp giá sơ bộ...) trên cơ sở ranh giới sơ bộ.

Về tình hình triển khai xây dựng các khu TĐC, toàn tỉnh có 35 khu TĐC trên địa bàn 18 xã, phường. Đến nay, còn 4/35 khu TĐC vẫn chưa phê duyệt quy hoạch (gồm 2 khu tại xã Cẩm Duệ, 2 khu tại xã Kỳ Văn).

Trong số 31/35 khu đã duyệt quy hoạch, có 1/31 khu (khu thôn Liên Vinh, phường Hà Huy Tập) đã hoàn thiện thủ tục và triển khai thi công, giá trị sản lượng đạt gần 40%; có 1/31 khu TĐC xen dắm (xã Cẩm Hưng) không phải lập hồ sơ thiết kế; có 23/31 khu đã lập xong sơ bộ hồ sơ thiết kế và đã gửi Sở Xây dựng để soát xét (Sở Xây dựng đã có ý kiến gửi các địa phương đối với các hồ sơ đã hoàn thiện và gửi thiết kế điển hình gửi trực tiếp các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu áp dụng đảm bảo thống nhất); 6/31 khu còn lại đã duyệt quy hoạch vẫn đang trong giai đoạn lập hồ sơ thiết kế, chưa hoàn thiện gửi về Sở Xây dựng để soát xét theo yêu cầu.

Theo đánh giá, tiến độ triển khai các khu TĐC chưa đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch GPMB ban hành tại Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 26/6/2025.

Nguyên nhân chủ yếu do quy trình, thủ tục đầu tư các khu TĐC còn lại chưa có hướng dẫn cụ thể (chưa xác định được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư cấp xã hay cấp tỉnh). Bên cạnh đó, một số địa phương còn chậm trễ trong việc thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, chưa đáp ứng tiến độ theo yêu cầu (đặc biệt là xã Kỳ Văn, Cẩm Duệ, việc lập, thẩm duyệt quy hoạch khu tái định cư thuộc thẩm quyền của xã nhưng đến nay vẫn chưa phê duyệt/chấp thuận quy hoạch).

Để đảm bảo tiến độ triển khai công tác xây dựng các khu tái định cư đáp ứng tiến độ dự án, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh, tổ trưởng tổ giúp việc BCĐ tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có dự án đi qua khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan.

Cụ thể, Sở Tài chính sớm tham mưu quy trình đầu tư các khu tái định cư để các địa phương có cơ sở tổ chức lập, trình duyệt thiết kế, nhằm tổ chức khởi công các khu TĐC.

Sở Công Thương phối hợp, tiếp nhận hồ sơ; tổ chức soát xét, hướng dẫn các xã, phường (chủ đầu tư) hoàn thiện hồ sơ hạng mục cấp điện của các dự án TĐC, bảo đảm chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng để trình thẩm định và phê duyệt khi đủ điều kiện.

UBND các xã Cẩm Duệ, Kỳ Văn khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt quy hoạch các khu TĐC trước ngày 8/12/2025; đồng thời hoàn thiện hồ sơ thiết kế gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15/12/2025 để được kiểm tra, xem xét, hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

UBND các xã Đức Thịnh, Toàn Lưu, Thạch Hà, Kỳ Hoa (các địa phương đã phê duyệt quy hoạch, chưa hoàn thiện thiết kế) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khảo sát, thiết kế khu TĐC, gửi về Sở Xây dựng, Sở Công Thương (nếu có hạng mục cấp điện) trước ngày 6/12/2025 để được kiểm tra, xem xét, hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Các xã, phường đã gửi hồ sơ thiết kế về Sở Xây dựng khẩn trương chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo ý kiến của Sở Xây dựng đảm bảo tiến độ.

Chủ đề Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam qua Hà Tĩnh

Đọc thêm

Lễ bàn giao nhà và tri ân khách hàng dự án D’ Metropole Hà Tĩnh

Lễ bàn giao nhà và tri ân khách hàng dự án D’ Metropole Hà Tĩnh

Lễ bàn giao nhà và tri ân khách hàng dự án D’ Metropole Hà Tĩnh sẽ được tổ chức vào ngày 24/1/2026, tại khuôn viên dự án (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh). Đây là cột mốc ý nghĩa, đánh dấu giai đoạn hoàn thiện và đưa các sản phẩm của dự án D’ Metropole Hà Tĩnh vào khai thác, sử dụng.
Nước mắm truyền thống - từ chum sành lên sàn số

Nước mắm Hà Tĩnh - từ chum sành lên sàn số

Từ chum sành lên sàn số, nước mắm phường Hải Ninh đang viết tiếp một câu chuyện dung dị nhưng giàu sức sống, phản ánh sinh động con đường phát triển của kinh tế nông thôn Hà Tĩnh trong thời kỳ chuyển đổi số.
Phát triển bền vững khu kinh tế ven biển Hà Tĩnh

Phát triển bền vững khu kinh tế ven biển Hà Tĩnh

Tại hội thảo do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, các đại biểu đã nêu lên nhiều các giải pháp đồng bộ, khả thi, có tính khoa học, để khu kinh tế biển Hà Tĩnh phát triển bền vững đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050.
Giá vàng đạt mức kỷ lục 4.700 USD/oz

Giá vàng đạt mức kỷ lục 4.700 USD/oz

Giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Ba, vượt qua một mốc quan trọng khi những lo ngại về yêu cầu của Hoa Kỳ đối với Greenland khiến các nhà giao dịch duy trì thái độ thận trọng và tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.
Hà Tĩnh rộn ràng mùa sản xuất cuối năm

Hà Tĩnh rộn ràng mùa sản xuất cuối năm

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, bà con nông dân, ngư dân Hà Tĩnh đang tất bật sản xuất với tinh thần khẩn trương, tất cả đều hướng tới mục tiêu đảm bảo nguồn cung dồi dào, chất lượng cho thị trường Tết Nguyên đán.
Loạn thị trường xì gà “xách tay”

Loạn thị trường xì gà “xách tay”

Những năm gần đây, thị trường xì gà tại Hà Tĩnh sôi động, song đi kèm là tình trạng xì gà giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán công khai, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và gây khó khăn cho công tác quản lý.
Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao

Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao

Giá chè xanh tại Hà Tĩnh tăng cao so với nhiều thời điểm trong năm đã tạo động lực để người dân tập trung chăm sóc, thu hoạch, góp phần nâng cao thu nhập trong dịp Tết đến, Xuân về.