Thạch Hà cụ thể hóa 3 kịch bản ứng phó với mưa lớn và xả lũ hồ Kẻ Gỗ

(Baohatinh.vn) - Trước ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã cụ thể hóa kịch bản ứng phó với ngập lụt và nguy cơ sạt lở đất.

Thạch Hà cụ thể hóa 3 kịch bản ứng phó với mưa lớn và xả lũ hồ Kẻ Gỗ

Lực lượng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn huyện Thạch Hà đã sẵn sàng các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Trong ảnh: Các lực lượng hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn trong đợt lũ vừa qua.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ ngày 28 - 31/10, dự kiến trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn trên diện rộng, huyện Thạch Hà đã chủ động xây dựng 3 kịch bản ứng phó với ngập lụt.

Theo đó, trong tình huống hồ Kẻ Gỗ xả lũ với lưu lượng 45 m3/s, tổng lượng mưa vùng hạ du trong 4 ngày 600 mm, bình quân lượng mưa ngày 150 mm, sẽ có 6 xã/16 thôn/310 hộ dân bị ngập úng, cần phải di dời, gồm: Tân Lâm Hương (90 hộ), Thạch Đài và Tượng Sơn (55 hộ/xã), Thạch Thắng (50 hộ), Đỉnh Bàn (35 hộ) và Thạch Lạc (25 hộ).

Trường hợp hồ Kẻ Gỗ xả lũ với lưu lượng 110 m3/s, tổng lượng mưa vùng hạ lưu 4 ngày trên 600 mm, bình quân lượng mưa ngày trên 150 mm, sẽ có 8 xã/44 thôn/918 hộ dân phải di dời, gồm: Tân Lâm Hương (295 hộ), Thạch Đài (155 hộ), Tượng Sơn (110 hộ), Thạch Thắng (100 hộ), Thạch Lạc (71 hộ), Đỉnh Bàn (95 hộ), Thạch Xuân (30 hộ), Lưu Vĩnh Sơn (62 hộ).

Khi hồ Kẻ Gỗ xả lũ với lưu lượng 173 m3/s, tổng lượng mưa vùng hạ lưu 4 ngày trên 800 mm (bình quân ngày trên 200 mm), có 9 xã/53 thôn/2.637 hộ dân phải di dời, gồm: Tân Lâm Hương (517 hộ), Thạch Đài (485 hộ), Tượng Sơn (380 hộ), Thạch Thắng (150 hộ), Thạch Lạc (206 hộ), Đỉnh Bàn (342 hộ), Thạch Xuân (110 hộ), Lưu Vĩnh Sơn (355 hộ), Nam Điền (92 hộ).

Thạch Hà cụ thể hóa 3 kịch bản ứng phó với mưa lớn và xả lũ hồ Kẻ Gỗ

Trong các tình huống khẩn cấp, người dân sẽ được ứng cứu kịp thời.

Đối với vùng sạt lở đất, thực hiện chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, tính đến đêm 28/10, Thạch Hà đã hoàn thành công tác di dời dân ra khỏi các vùng nguy cơ sạt lở. Theo đó, xã Nam Điền di dời 23 hộ, Lưu Vĩnh Sơn 34 hộ, Đỉnh Bàn 6 hộ.

Thạch Hà cụ thể hóa 3 kịch bản ứng phó với mưa lớn và xả lũ hồ Kẻ Gỗ

Tính đến chiều 28/10, 6 hộ dân ở thôn Tân Phong (xã Đỉnh Bàn) đã được di dời ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện yêu cầu các xã, thị trấn thành lập sở chỉ huy tiền phương tại các vị trí thuận lợi để điều hành và tiếp nhận cứu trợ từ tỉnh, huyện; đảm bảo duy trì chỉ đạo thông tin liên lạc... Bố trí lực lượng công an viên, thôn đội trưởng, dân quân tự vệ... tham gia hỗ trợ cần ưu tiên cao cho các địa bàn trọng điểm.

Các xã Thạch Long, Thạch Sơn, Thạch Lạc, Thạch Trị chủ động bố trí mỗi xã 10 tàu thuyền, phương tiện vận chuyển hỗ trợ ứng cứu các xã Tượng Sơn, Thạch Thắng, Thạch Đài, Tân Lâm Hương. Ngoài ra, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống dài ngày và sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Thiếu giáo viên, trung tâm giáo dục chuyên biệt gặp khó

Thiếu giáo viên, trung tâm giáo dục chuyên biệt gặp khó

Sự ra đời của các trung tâm giáo dục chuyên biệt ở Hà Tĩnh đang thắp lên những hy vọng, mở ra cánh cửa hòa nhập cho trẻ em bị rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác. Tuy nhiên, các trung tâm còn gặp nhiều khó khăn, nhất là thiếu giáo viên.
Cảnh giác với nguy cơ xơ gan, ung thư gan do virus

Cảnh giác với nguy cơ xơ gan, ung thư gan do virus

Ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, virus viêm gan có thể tồn tại trong cơ thể nhiều năm mà không biểu hiện triệu chứng rõ ràng nên người dân cần chủ động tầm soát để ngăn ngừa ung thư.
Các chính sách hỗ trợ nhà giáo từ 1/1/2026

Các chính sách hỗ trợ nhà giáo từ 1/1/2026

Chế độ trợ cấp theo tính chất công việc, theo vùng; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng; phụ cấp lưu động đối với nhà giáo làm công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, biệt phái… là ba trong số những chính sách hỗ trợ nhà giáo theo Luật Nhà giáo 2025.
Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Chuyện ông Công đi tìm mộ liệt sĩ

Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Phi Công (ở xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) đã phát tâm, tự nguyện đi tìm danh tính và hài cốt các liệt sĩ, với mong muốn xoa dịu nỗi đau với thân nhân các gia đình.