Thầy Nguyễn Xuân Khang nhận chu cấp 22 học sinh Làng Nủ

22 trẻ mầm non, học sinh từ 3 đến 17 tuổi ở Làng Nủ còn sống sót sau trận lũ lịch sử, được thầy Nguyễn Xuân Khang chu cấp đến năm 18 tuổi.

Thầy Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng trường Marie Curie, cho biết đã lập "Dự án Làng Nủ". Thầy sẽ chu cấp cho mỗi học sinh ba triệu đồng một tháng, đến hết năm 18 tuổi. Ngoài ra, thầy có thể hỗ trợ thêm những nhu cầu cần thiết của các em trong quá trình học tập.

Danh sách 22 học sinh ở Làng Nủ được nhà trường lập ra đầu tháng 10, sau khi đến Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, thăm gia đình những em còn sống sót sau trận lũ quét rạng sáng 10/9. Đoàn cũng đến bệnh viện, vào từng trường có học sinh Làng Nủ điều trị và học tập để khảo sát.

Danh sách có xác nhận của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên, gồm đầy đủ thông tin về hoàn cảnh gia đình, người thân, số tài khoản của 22 học sinh. Trong số này, có em vừa vào lớp 1, trong tích tắc mất cả bố mẹ, hai người anh trai và ngôi nhà; có những em mất bố, hoặc mẹ, hoặc anh chị em ruột, chưa tìm được thi thể người thân.

Ước tính, số tiền hỗ trợ cơ bản của thầy Khang vào khoảng 5,6 tỷ đồng, chưa tính chi phí phát sinh. Thầy Khang cho hay đến năm 2039, dự án mới kết thúc vì đó là thời điểm những em nhỏ nhất trong danh sách tròn 18 tuổi, còn thầy bước vào tuổi 90.

"Bây giờ tôi là người ham sống nhất. 'Ông nội' của 22 bé Làng Nủ mong sống ít nhất 15 năm nữa để thấy tất cả các con trưởng thành", ông Khang nói. "Tôi mất thì gia đình tôi và trường Marie Curie sẽ tiếp tục chăm sóc các con chu đáo".

Thầy Khang cho biết không chỉ mỗi tháng gửi một khoản tiền mà còn theo dõi để hỗ trợ các em. Bởi vậy, danh sách còn có thông tin liên lạc của giáo viên chủ nhiệm. Ngoài ra, thầy sẵn sàng hỗ trợ phòng bán trú, nội trú, trang bị thêm vật dụng cần thiết cho các trường, ký túc xá có học sinh Làng Nủ.

Thầy Nguyễn Xuân Khang khóc khi cầm danh sách học sinh trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh bị mất và bị thương sau lũ, hôm 19/9. Ảnh: Ngọc Thành
Thầy Nguyễn Xuân Khang khóc khi cầm danh sách học sinh trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh bị mất và bị thương sau lũ, hôm 19/9. Ảnh: Ngọc Thành

Làng Nủ nằm gần chân núi Voi, có 167 hộ với 760 đồng bào người Tày sinh sống. Trận lũ quét rạng sáng 10/9 khiến 33 hộ dân bị vùi lấp, 40 gia đình bị ảnh hưởng, 55 người chết, 12 người mất tích, 14 người bị thương.

Khi đọc được thông tin những đứa trẻ Làng Nủ mất bố mẹ, nhà cửa, thầy Khang khóc. Nhưng rồi thầy nghĩ "Chỉ khóc thôi ư? Phải làm gì để nguôi ngoai".

Ngày 15/9, sau khi xem được phóng sự về em Nguyễn Văn Hành, học sinh trường THPT Bảo Yên, không còn ai thân thích, đang phải điều trị ở viện và nghĩ đến việc phải bỏ học, thầy Khang nghĩ đến việc nhận "nuôi" trẻ còn sống sót sau trận lũ để các em được đến trường.

Thầy Khang sau đó quyết định chu cấp cho Hành ba triệu đồng một tháng, bởi cô hiệu trưởng chia sẻ trẻ vùng cao cần 2-3 triệu là đủ sống và đi học. Thầy cũng kết nối với ngành giáo dục huyện Bảo Yên để nhờ hỗ trợ.

Cô Đào Thị Thanh Thủy, giáo viên chủ nhiệm của em Hành ở trường THPT Bảo Yên, chia sẻ có nhiều người đến thăm hỏi em Hành trước thầy Khang nhưng thầy là người đầu tiên đề nghị được "nuôi" Hành lâu dài.

"Tôi rất cảm động trước quyết định nhanh chóng của thầy và mừng vì Hành tiếp tục được đi học", cô nói.

Hành cũng là học sinh đầu tiên nhận chu cấp từ trường Marie Curie, bắt đầu từ tháng 9. Thầy Khang còn đưa Hành thêm một khoản để em mua điện thoại, tiện cho việc liên lạc giữa hai thầy trò.

Hôm 30/9, trường Marie Curie đến thăm và trao tận tay học sinh Làng Nủ những bức thư ghi lời yêu thương, cổ vũ từ học sinh của trường ở Hà Nội.

Cô Hoàng Thị Mai Hoa, Phó hiệu trưởng Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh, nơi có 13 học sinh tử vong và 7 em bị thương sau trận lũ, nói xúc động trước tình cảm của thầy Khang và trường Marie Curie.

"Từ sự giúp đỡ và những bức thư của học sinh Marie Curie, học sinh vùng lũ sẽ nguôi ngoai được phần nào nỗi buồn và tiếp tục cố gắng trong học tập để không phụ lòng mong mỏi của mọi người", cô Hoa chia sẻ.

Học sinh trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh đọc thư của học sinh trường Marie Curie, hôm 30/9. Ảnh: Trường Marie Curie cung cấp
Học sinh trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh đọc thư của học sinh trường Marie Curie, hôm 30/9. Ảnh: Trường Marie Curie cung cấp

Đây không phải lần đầu tiên thầy Nguyễn Xuân Khang hỗ trợ học sinh vùng cao. Năm 2022, trường Marie Curie dạy tiếng Anh trực tuyến cho 2.600 học sinh lớp 3 ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, duy trì tới khi các em học xong tiểu học.

Cuối tháng 11 năm ngoái, trước tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh ở Mèo Vạc, thầy Khang chi 6-12 tỷ đồng hỗ trợ 30 sinh viên địa phương học đại học chuyên ngành này. Mỗi tháng, một sinh viên được hỗ trợ 5 triệu đồng, kéo dài trong 4 năm.

Hồi tháng 2, thầy Khang cũng quyết định chi 100 tỷ đồng để xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú ở huyện Mèo Vạc.

vnexpress.net

Đọc thêm

[Infographic] Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh từ 1/10/2026

[Infographic] Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh từ 1/10/2026

Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 01/10/2026, trong đó quy định chi tiết mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B.
[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.
Người đón những tiếng khóc chào đời

Người đón những tiếng khóc chào đời

Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.
Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Chuẩn bị làm bộ sách giáo khoa lớp 1-12 mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang sửa đổi chương trình phổ thông để làm bộ sách giáo khoa mới; trong đó bản quyền sách sẽ chuyển về bộ, đồng thời nghiên cứu giao các tỉnh, thành tự in ấn.
Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong thời đại số

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập”, Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 hướng đến lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, đáp ứng yêu cầu của đời sống và thời đại số.
Quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 10

Quy định đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 10

Từ tháng 10, loạt quy định mới về phí giảm ùn tắc, tiêu chí xét khen thưởng, thí điểm luật sư công, vận hành quỹ học bổng quốc gia, tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội… có hiệu lực thi hành.
Khi những tâm sự của trẻ tìm “chỗ trú” trên mạng xã hội

Khi những tâm sự của trẻ tìm “chỗ trú” trên mạng xã hội

Những hội nhóm mang tên “Con ghét bố mẹ” đang thu hút trẻ tìm đến để chia sẻ những khúc mắc, tổn thương trong gia đình và tìm kiếm sự đồng cảm. Đằng sau những lời than phiền tưởng như đơn giản là khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, cùng những nguy cơ khi cảm xúc của trẻ được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!