Thủ đô Vientiane trang hoàng mừng lễ hội That Luang

(Baohatinh.vn) - Lễ hội That Luang (Thạt Luổng) - lễ hội tôn giáo lớn nhất trong năm của Lào sẽ được tổ chức từ ngày 4-8/11/2022 tại Thủ đô Vientiane. Xung quanh tháp vàng That Luang hiện đã được trang hoàng rực rỡ, sẵn sàng chào đón ngày lễ lớn.

Thủ đô Vientiane trang hoàng mừng lễ hội That Luang

Nổi bật với sắc vàng nằm ngay giữa trung tâm Thủ đô Vientiane, ngôi chùa That Luang là điểm đến nổi tiếng nhất ở đất nước Triệu Voi. Đây là công trình Phật giáo mang tính biểu tượng của Lào, được in trên tiền giấy cũng như quốc huy của nước này. Trong ảnh: Chùa That Luang nhìn từ trên cao. (Ảnh tư liệu: Vientiane Times)

Thủ đô Vientiane trang hoàng mừng lễ hội That Luang

That Luang trong tiếng Lào có nghĩa là tháp lớn, đây cũng là địa điểm chính diễn ra các hoạt động của lễ hội That Luang. Với đa số người dân Lào theo đạo Phật, lễ hội That Luang là lễ hội tôn giáo lớn nhất, mang đậm nét văn hóa Lào nhất và thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân Lào trên cả nước cũng như khách du lịch quốc tế. Trong ảnh: Lễ rước tháp trong lễ That Luang của Lào năm 2020. (Ảnh tư liệu: Vientiane Times)

Thủ đô Vientiane trang hoàng mừng lễ hội That Luang

Lễ hội That Luang năm nay sẽ diễn ra từ ngày 4-8/11/2022 tại thủ đô Vientiane với nhiều hoạt động, nghi lễ truyền thống như cúng dường cho các nhà sư, lễ rước tháp, lễ rước nến vòng quanh tháp lớn và nhiều hoạt động vui chơi, giải trí khác. Trong ảnh: Nhiều người dân đến thăm quan, vui chơi ở chùa That Luang trước thềm lễ hội That Luang năm 2022. (Ảnh: Tholakhong)

Thủ đô Vientiane trang hoàng mừng lễ hội That Luang

Nhiều đèn lồng được thắp sáng xung quanh khuôn viên chùa That Luang để chào mừng lễ hội. (Ảnh: Tholakhong)

Thủ đô Vientiane trang hoàng mừng lễ hội That Luang

Theo ông Thanome Thamthong - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước Thủ đô Vientiane, mục đích của việc tổ chức lễ hội lần này là nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa và truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay của người dân Lào, cũng như để phục hồi nền kinh tế sau đại dịch COVID-19 thông qua các hoạt động kích cầu du lịch và thương mại. Trong ảnh: Đèn lồng được trang trí bên ngoài chùa That Luang. (Ảnh: Tholakhong)

Thủ đô Vientiane trang hoàng mừng lễ hội That Luang

Ông Thanome Thanthong cũng lưu ý công tác tổ chức lễ hội cần bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Tholakhong)

Thủ đô Vientiane trang hoàng mừng lễ hội That Luang

Trong khuôn khổ của lễ hội và các khu vực vui chơi, giải trí lân cận, các hoạt động phải phù hợp với văn hóa, phong tục tập quán, tạo không khí vui vẻ nhằm thu hút khách du lịch và tạo cơ hội cho các cơ sở sản xuất kinh doanh có dịp trưng bày sản phẩm hàng hóa, giới thiệu đến khách hàng. Trong ảnh: Đông đảo người dân Lào đi chơi sớm tại chùa That Luang. (Ảnh: Tholakhong)

(Ảnh: Vientiane Times, Tholakhong)

Đọc thêm

Hiểm họa từ việc AI rơi vào tay khủng bố

Hiểm họa từ việc AI rơi vào tay khủng bố

Suốt nhiều năm qua, các cơ quan chống khủng bố ví việc theo sát các tổ chức khủng bố trên không gian số và mạng xã hội như một trò “đuổi bắt bất tận” – xử lý xong chỗ này thì chỗ khác lại nổi lên. Vấn đề này ngày càng rối rắm do sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI).
Thuế quan của Mỹ: Lợi ích ngắn hạn, thiệt hại lâu dài

Thuế quan của Mỹ: Lợi ích ngắn hạn, thiệt hại lâu dài

Trước thời điểm ngày 1/8 - mốc áp thuế mới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra - nhiều quốc gia châu Á và Liên minh châu Âu (EU) đang gấp rút đàm phán với Mỹ nhằm tránh các mức thuế quan cao kỷ lục có thể “giáng đòn” mạnh vào xuất khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Hezbollah tuyên bố không giải giáp

Hezbollah tuyên bố không giải giáp

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 5/7, Tổng thư ký nhóm vũ trang Hezbollah Sheikh Naim Qassem đã bác bỏ lời kêu gọi của Chính phủ Liban về việc giải trừ vũ khí, đồng thời ông cũng kêu gọi Israel rút khỏi lãnh thổ nước này.