Tiếp tục nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo" tại Đức Thọ, Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Các mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân Đức Thọ, Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Chiều 4/6, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh tổ chức đoàn công tác khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” thời gian qua tại huyện Vũ Quang.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Mai Thuỷ và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang chủ trì buổi làm việc.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Mai Thuỷ và Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang chủ trì buổi làm việc.

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn Vũ Quang tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phát động và triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị. Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động dân vận, hướng về cơ sở với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Hiệu quả từ các mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn, bảo đảm QP-AN, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân để cùng tham gia thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Giai đoạn 2008 - 2023, toàn huyện đã xây dựng được 1.350 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hoá - xã hội, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị. Các mô hình đều mang lại hiệu quả cao, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Thông qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Đảng bộ và Nhân dân đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là trong xây dựng nông thôn mới; giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình, dự án trọng điểm...

Tại buổi làm việc, đại biểu đã tập trung thảo luận; đồng thời, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn Vũ Quang như: việc xây dựng các mô hình chưa được quan tâm chú trọng, hiệu quả còn thấp, nhất là công tác tuyên truyền, vận động giải quyết các tranh chấp ở cơ sở, đền bù giải phóng mặt bằng, khiếu nại, tố cáo…

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Mai Thuỷ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Mai Thuỷ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Mai Thuỷ đánh giá cao các mô hình dân vận khéo mà địa phương đã xây dựng được trong thời qua. Thời gian tới, đề nghị huyện cần khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại buổi làm việc; quan tâm nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo" theo hướng thực chất, hiệu quả.

Cùng đó, cần thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận, đặc biệt là việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận. Ban Dân vận Huyện ủy cần tập trung phát huy vai trò khâu nối, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình "Dân vận khéo"; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tham gia hội thi "Dân vận khéo" diễn ra trong thời gian tới.

Trước đó, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh đã đi khảo sát thực tế tại một số mô hình điển hình trên địa bàn huyện Vũ Quang. (Trong ảnh: Đoàn kiểm tra tổ hợp tác nuôi ong ở thôn 1- Bồng Giang, xã Đức Giang).

Trước đó, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh đã đi khảo sát thực tế tại một số mô hình điển hình trên địa bàn huyện Vũ Quang. (Trong ảnh: Đoàn kiểm tra tổ hợp tác nuôi ong ở thôn 1- Bồng Giang, xã Đức Giang).

Trước đó, sáng 4/6, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh tổ chức đoàn công tác khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại huyện Đức Thọ.

6.jpg
Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Mai Thủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đặng Giang Trung chủ trì buổi làm việc.

Tại huyện Đức Thọ, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Trong 15 năm (2008 - 2023), toàn huyện xây dựng được 2.501 mô hình (trong đó có 1.174 mô hình trên lĩnh vực kinh tế; 788 mô hình trên lĩnh vực văn hoá, xã hội; 233 mô hình thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh; 306 mô hình thuộc lĩnh vực xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị).

Các mô hình bước đầu đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

8.jpg
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đặng Giang Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Nhiều mô hình dân vận khéo triển khai có hiệu quả, được duy trì và phát triển rộng khắp, một số mô hình đã thể hiện đúng tinh thần “Dân vận khéo”, không đòi hỏi nhiều về kinh phí để huy động sự tham gia trực tiếp của Nhân dân như: mô hình vận động Nhân dân chuyển đổi ruộng đất, dồn điền đổi thửa; xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, xây dựng hàng rào xanh, hiến đất mở rộng đường GTNT…

Đặc biệt, các mô hình dân vận khéo đã góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề khó khăn ở cơ sở. Đặc biệt, công tác dân vận khéo đã góp phần rất lớn trong xây dựng huyện NTM nâng cao. Đến nay, huyện Đức Thọ có 8/15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, chỉ ra những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân trong triển khai thực hiện công tác dân vận của các ngành, lĩnh vực của huyện trong thời gian qua; đồng thời đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới.

7.jpg
Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Mai Thủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Mai Thủy đánh giá cao các mô hình dân vận khéo mà các tổ chức, đoàn thể ở huyện Đức Thọ thực hiện. Thời gian tới, đề nghị huyện tiếp tục quan tâm nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo", có đánh giá khách quan về chất lượng các mô hình, hàm lượng dân vận trong các mô hình; tránh việc chạy theo số lượng.

Ban Dân vận Huyện ủy Đức Thọ tập trung phát huy vai trò khâu nối, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình dân vận khéo; sâu sát, nắm bắt tình hình trong Nhân dân, dư luận xã hội để có hướng tuyên truyền đúng đắn, không để xảy ra dư luận xấu trong Nhân dân; từ đó góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện, thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững AN-QP tại địa phương.

Trước đó, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo đã đi khảo sát thực tế tại một số mô hình điển hình dân vận khéo trên địa bàn huyện Đức Thọ như: Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Ngọc Lâm (xã Lâm Trung Thuỷ); mô hình chuyển đổi ruộng đất tại thôn Triều Đông (xã Bùi La Nhân); thực hiện quy chế dân chủ trong xây dựng đô thị văn minh tại TDP Đại Lợi (thị trấn Đức Thọ). Trong ảnh: Đoàn kiểm tra mô hình dồn điền đổi thửa tại thôn Triều Đông, xã Bùi La Nhân.

Trước đó, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo đã đi khảo sát thực tế tại một số mô hình điển hình dân vận khéo trên địa bàn huyện Đức Thọ như: Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Ngọc Lâm (xã Lâm Trung Thuỷ); mô hình chuyển đổi ruộng đất tại thôn Triều Đông (xã Bùi La Nhân); thực hiện quy chế dân chủ trong xây dựng đô thị văn minh tại TDP Đại Lợi (thị trấn Đức Thọ). Trong ảnh: Đoàn kiểm tra mô hình dồn điền đổi thửa tại thôn Triều Đông, xã Bùi La Nhân.

Đọc thêm

Các địa phương trao tặng huy hiệu Đảng

Các địa phương trao tặng huy hiệu Đảng

Hoạt động trao tặng huy hiệu Đảng tại các xã Đan Hải, Đức Quang (Hà Tĩnh) nhằm ghi nhận những cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Mô hình hay từ những ngày "không hẹn"

Mô hình hay từ những ngày "không hẹn"

Với phương châm “gần dân, sát dân”, một số xã, phường ở Hà Tĩnh đã triển khai mô hình những ngày “không hẹn” trong giải quyết hồ sơ, thủ tục, qua đó tăng niềm tin với Nhân dân.
Quá trình công tác của tân Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Quá trình công tác của tân Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Tại Kỳ họp thứ 32 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu quá trình công tác của đồng chí tân Chủ tịch HĐND tỉnh.
Cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh tâm huyết góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh tâm huyết góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm trước Đảng, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên ở Hà Tĩnh bày tỏ kỳ vọng và gửi gắm nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo văn kiện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổng kết Nghị quyết 18 của BCH Trung ương Đảng

Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổng kết Nghị quyết 18 của BCH Trung ương Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm ghi nhận sự quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của cấp ủy các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, nhất là trong sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ sau sáp nhập.
“Hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến" phục vụ Nhân dân

“Hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến" phục vụ Nhân dân

Tại hội nghị tổng kết Nghị quyết số 18- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Tiếp tục tập trung tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Tiếp tục tập trung tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng rõ chủ trương, tăng cường giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.