Tháng Tám năm 1945, Đảng ta lãnh đạo Nhân dân tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước. Cách mạng Tháng Tám thắng lợi đã để lại nhiều bài học, nhất là về công tác vận động quần chúng.
Cùng với các điểm cầu trong cả nước, Hà Tĩnh kết nối 70 điểm cầu với hơn 1.300 đại biểu tham gia hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026.
Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh đang phát huy hiệu quả thiết thực tại cơ sở, tạo đồng thuận xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.
Phong trào hiến đất mở rộng đường ở các xã miền núi trên địa bàn Hà Tĩnh đã trở thành hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, về sự hòa hợp giữa ý Đảng lòng dân.
Trong kết quả phát triển của Hà Tĩnh, công tác tuyên giáo và dân vận, công tác báo chí giữ vai trò quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, đồng thuận xã hội, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước.
Mô hình “Đồng hành chia sẻ - Chắp cánh ước mơ” tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển - Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật Hồng Lĩnh là 1 trong 15 mô hình “Dân vận khéo” theo Đề án 2036 trên địa bàn Hà Tĩnh.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy các nội dung theo lĩnh vực phụ trách, góp phần vào sự phát triển của Hà Tĩnh.
Từ phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng, Hà Tĩnh đang khơi dậy sức mạnh đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Những những dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị Hà Tĩnh vững mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 đã khẳng định, dân vận khéo không chỉ là phương thức tập hợp, vận động quần chúng, mà còn là chìa khóa quan trọng để gắn kết ý Đảng với lòng dân, biến các chủ trương, nhiệm vụ lớn thành hiện thực sinh động.
Với phương châm "lấy người dân làm trung tâm của tuyên truyền, phòng ngừa", Công an Hà Tĩnh đã xây dựng thế trận vững chắc để đấu tranh, ngăn chặn tội phạm qua không gian mạng.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vinh dự là 1 trong 53 tập thể, cá nhân được Bộ Công an khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo của lực lượng CAND giai đoạn 2021 - 2025.
Phong trào thi đua "Dân vận khéo" và xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" đã góp phần tăng cường mối đoàn kết gắn bó giữa chiến sĩ lực lượng vũ trang Hà Tĩnh với Nhân dân địa phương.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, góp phần vào sự phát triển chung của Hà Tĩnh.
Sau 1 năm triển khai đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của LLVT Quân khu 4 ở vùng đặc thù, Hà Tĩnh đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác.
Đây là những mô hình "Dân vận khéo" điển hình thuộc các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).
Tiểu phẩm “Tìm lại lời ru” của đội thi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh là mô hình tuyên truyền, vận động hiệu quả của lực lượng nhằm giúp đồng bào dân tộc Chứt, xã Hương Liên, huyện Hương Khê xóa bỏ các hủ tục tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Tiểu phẩm “Hãy bảo vệ nguồn lợi thủy sản quê hương” của đội thi huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được chuyển thể từ mô hình dân vận khéo “Phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển”.
Tiểu phẩm “Phúc họa mong manh” của đội thi Công an tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ loại tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng nhằm giúp người dân nhận diện rõ phương thức, thủ đoạn để nâng cao ý thức phòng ngừa, tỉnh táo trước các tình huống nảy sinh khi đối diện với cạm bẫy trên không gian mạng.
Tiểu phẩm “Dòng điện thắp sáng trong lòng dân” của đội huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) là tình huống dân vận khéo về công tác tuyên truyền đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3.
Tiểu phẩm “Hương rừng” của đội thi huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) dựa trên câu chuyện có thật, phản ánh chân thực công tác vận động người dân xây dựng điểm du lịch cộng động ở thôn Phú Lâm, xã Phú Gia.
Thành công và sức lan tỏa sâu rộng của Hội thi “Dân vận khéo” Hà Tĩnh năm 2024 một lần nữa khẳng định, công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ở mọi thời kỳ.
Hội thi “Dân vận khéo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2024 bước vào vòng chung kết với sự tham gia của 6 đội thi xuất sắc. Ban Tổ chức hội thi, từng thành viên các đội thi và đông đảo khán giả đang hào hứng đón chờ những màn tranh tài gay cấn.
Sau 3 vòng thi từ cấp cơ sở, cấp huyện, cấp cụm, toàn tỉnh đã lựa chọn được 6 đội thi tham gia vòng chung kết Hội thi “Dân vận khéo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.
Tiểu phẩm của đội thi huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã chuyển tải kinh nghiệm về công tác dân vận trong thực hiện các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.
Hoàn thành vòng thi cấp cơ sở, cấp huyện, các đội thi xuất sắc ở các địa phương, đơn vị đang tích cực luyện tập tham gia vòng thi cấp cụm Hội thi "Dân vận khéo" tỉnh Hà Tĩnh.
Sau 1 tháng triển khai, vòng chung kết cấp huyện hội thi "Dân vận khéo" ở Hà Tĩnh đã diễn ra thành công, chuyển tải nhiều kinh nghiệm, kiến thức bổ ích cho thực tiễn.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!