Lấy người dân làm trung tâm của tuyên truyền, phòng ngừa

(Baohatinh.vn) - Với phương châm "lấy người dân làm trung tâm của tuyên truyền, phòng ngừa", Công an Hà Tĩnh đã xây dựng thế trận vững chắc để đấu tranh, ngăn chặn tội phạm qua không gian mạng.

Đầu tháng 7/2025, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản, hội nhóm hoạt động dưới danh nghĩa “hẹn hò kín”, “môi giới gái gọi”... và đăng tải hình ảnh các cô gái ăn mặc gợi cảm.

Sau khi tương tác, người dùng sẽ được hướng dẫn nộp phí thành viên để tiếp cận dịch vụ và được yêu cầu thực hiện nhiều đề nghị hấp dẫn như: mở khóa thêm đối tác, giới thiệu bạn bè để nhận hoa hồng... Khi "con mồi" sập bẫy, kẻ gian lập tức chặn liên lạc; trong khi đó, do tâm lý xấu hổ, nạn nhân chọn cách im lặng.

Vào ngày 26/7/2025 tại xã Thạch Hà, một nam sinh bị nhóm đối tượng giả danh công an gọi điện, thông báo bị “bắt cóc online” và yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu đồng tiền chuộc. Công an xã đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác minh, giải cứu nạn nhân tại một khách sạn trước khi gia đình chuyển tiền và ngăn chặn thiệt hại tài sản được cho là hàng trăm triệu đồng.

4f85f52abef237ac6ee3.jpg
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Tĩnh kịp thời ngăn chặn các vụ lừa đảo dưới hình thức mua, bán mại dâm trên mạng xã hội.

Thượng úy Lê Văn Tú - cán bộ Đội Phòng, chống tội phạm lợi dụng không gian mạng xâm phạm trật tự xã hội (Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh) cảnh báo: "Tội phạm sử dụng công nghệ cao với các đặc thù như: ẩn danh, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn... nên quá trình điều tra, xác minh gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, người dân cần hết sức tỉnh táo, tuyệt đối không chuyển tiền cho bất cứ tài khoản nào qua mạng xã hội".

Khi sử dụng mạng xã hội, người dân dễ trở thành mục tiêu của các tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người; lừa đảo sáp nhập đơn vị hành chính; giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, nhân viên ngân hàng gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin thẻ ngân hàng để nhận gửi bưu phẩm hoặc giấy triệu tập, chuyển tiền vào tài khoản chỉ định trước để phục vụ điều tra…

Trước nguy cơ này, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định phương châm "lấy người dân làm trung tâm của tuyên truyền, phòng ngừa", xây dựng thế trận vững chắc để đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm qua không gian mạng; trong đó, tập trung triển khai mô hình dân vận khéo “Tổ tuyên truyền về an ninh mạng” (gọi tắt là Tổ tuyên truyền) gồm 6 đồng chí.

df50e73aa4e22dbc74f3.jpg
f26ff405b7dd3e8367cc.jpg
Thời gian qua, công tác tuyên truyền về tội phạm trên không gian mạng tại các trường học được lực lượng công an tích cực triển khai.

Đại úy Võ Quốc Vũ - cán bộ Tổ tuyên truyền trao đổi: "Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và công an các xã xây dựng nội dung phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn để tập trung tuyên truyền về văn hoá tham gia mạng xã hội; nhận diện thông tin xấu độc; phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm lợi dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản; các biện pháp phòng ngừa. Qua đó, tạo sức lan toả sâu rộng, giúp người dân nâng cao nhận thức và ý thức cùng chung tay ngăn chặn tội phạm trên không gian mạng".

Từ khi thành lập (tháng 3/2023) đến nay, Tổ tuyên truyền đã tổ chức 29 buổi tuyên truyền với hơn 7.240 người tham gia tại các cơ quan, trường học, xã, phường, thị trấn. Trong đó tập trung vào nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nhiều bởi internet, người ít được tiếp cận thông tin, các trường hợp nhẹ dạ cả tin, người có hoàn cảnh khó khăn, trình độ nhận thức chưa cao... Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 5 buổi, thu hút 1.420 lượt người tham gia.

Anh Võ Thanh Bình - Phòng Tổ chức đảng, đảng viên (Ban Tổ chức Tỉnh uỷ) ghi nhận: "Những nội dung được Tổ tuyên truyền chia sẻ hết sức thiết thực, gần gũi với cuộc sống đời thường. Bên cạnh đó, với lối truyền đạt dễ hiểu, rõ ràng, cán bộ trong tổ đã giúp chúng tôi nhận diện rõ những phương thức, thủ đoạn để nhận thức cao hơn khi sử dụng mạng xã hội".

bqbht_br_12.jpg
Những nội dung được Tổ tuyên truyền chia sẻ hết sức thiết thực, gần gũi với cuộc sống đời thường giúp người nghe dễ hiểu, dễ tiếp thu.

Ngoài việc lưu động tại các đơn vị, địa phương, Tổ tuyên truyền đã đăng tải 2.087 bài viết qua mạng xã hội. Đồng thời, huy động các lực lượng sử dụng fanpage, tài khoản mạng xã hội cá nhân để đăng tải, chia sẻ các bài viết tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Bên cạnh đó, tham mưu, hướng dẫn cấp ủy, lãnh đạo 174 cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, ký cam kết cho hơn 26.500 cán bộ, công nhân viên, người lao động thực hiện các quy định bảo đảm an ninh trật tự; phối hợp các đơn vị viễn thông nhắn tin cảnh báo tới người dân trên địa bàn về hoạt động tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và cách phòng ngừa...

Thượng tá Nguyễn Trường Diệu - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) nhấn mạnh: “Đơn vị luôn xác định công tác dân vận trên không gian mạng không chỉ dừng ở việc tuyên truyền một chiều, mà phải thực sự tương tác, lắng nghe, nắm bắt tâm tư của người dân để kịp thời giải đáp, hỗ trợ. Mọi hoạt động nghiệp vụ của đơn vị đều lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo. Những cách làm sáng tạo, hiệu quả đã giúp nâng cao nhận thức của người dân về an toàn trên không gian mạng, góp phần quan trọng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.”

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!