Thiếu sự cảnh giác, một số người trẻ ở Hà Tĩnh đã trở thành nạn nhân của những kịch bản lừa đảo tinh vi từ các cuộc gọi mạo danh cơ quan chức năng. Đây là thực trạng đáng báo động, cho thấy sự cấp thiết trong việc trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho giới trẻ trên không gian số.
Trước “ma trận” hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, PC03 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động, quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm để bảo vệ người tiêu dùng.
Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi đăng ký tham gia các chương trình, sự kiện được quảng bá trên mạng xã hội.
Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm, Đại úy Phạm Khắc Núi - Trưởng Công an xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) đã góp phần giữ vững bình yên, đảm bảo sự phát triển ổn định cho địa phương.
Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Anh và Đậu Xuân Tín cùng trú tại phường Thành Sen về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Xác định nam sinh bị "bắt cóc online" đang có mặt tại một khách sạn ở tỉnh Đắk Lắk, công an ngay lập tức lên đường giải cứu nạn nhân với quãng đường khoảng 350km.
Lực lượng chức năng Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cảnh giác trước các trang Facebook giả mạo chương trình thiếu nhi dịp Quốc khánh 2/9 để thu thập thông tin cá nhân, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cần cảnh giác với hình thức đưa tin giả bắt cóc trẻ em trên Facebook, sau đó chỉnh sửa nội dung để kêu gọi và chiếm đoạt tiền từ thiện đã xuất hiện trên địa bàn Hà Tĩnh.
Với phương châm "lấy người dân làm trung tâm của tuyên truyền, phòng ngừa", Công an Hà Tĩnh đã xây dựng thế trận vững chắc để đấu tranh, ngăn chặn tội phạm qua không gian mạng.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vinh dự là 1 trong 53 tập thể, cá nhân được Bộ Công an khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo của lực lượng CAND giai đoạn 2021 - 2025.
Công ty TNHH tổ chức sự kiện A.P.Đ (xã Kỳ Thượng) vừa bị cơ quan chức năng của Hà Tĩnh xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng do tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận.
Kịch bản "việc nhẹ lương cao" không mới song nhiều nạn nhân vẫn sập bẫy. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã siết chặt trận tuyến phòng chống tội phạm mua bán người.
Người dân Hà Tĩnh cần cảnh giác với chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội dưới hình thức mua, bán mại dâm, bởi thực chất đây là thủ đoạn nhằm dẫn dụ người dùng chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản.
Quyết tâm “làm sạch” thị trường, Công an Hà Tĩnh đã triệt phá thành công các đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả quy mô lớn, góp phần bảo vệ an toàn cho người dân trước vấn nạn hàng hóa kém chất lượng, độc hại.
Những chiến công thầm lặng trên mặt trận không tiếng súng của lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh đã góp phần ổn định chính trị, phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh nhà.
Với những kịch bản lừa đảo "bắt cóc online" ngày càng tinh vi, mỗi người dân Hà Tĩnh cần chủ động trang bị kiến thức, nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ mình trước mối nguy này.
Dù lưu lượng xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) tăng cao, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng nên tình hình an ninh trật tự tại khu vực biên giới vẫn luôn được đảm bảo.
Người dân Hà Tĩnh tuyệt đối không nên đăng ảnh VNeID lên mạng sau khi cập nhật địa chỉ mới. Hành động này sẽ tạo cơ hội cho kẻ gian đánh cắp thông tin cá nhân và thực hiện các hành vi lừa đảo.
Tháng cao điểm, Chi cục Hải quan khu vực XI (quản lý địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An) không chỉ tăng cường đấu tranh mà còn đẩy mạnh tuyên truyền vì cộng đồng không ma túy.
Càng gần Kỳ thi tốt nghiệp THPT, các chiêu trò lừa đảo qua mạng càng gia tăng và tinh vi hơn. Phụ huynh, học sinh Hà Tĩnh cần cảnh giác để tránh “sập bẫy” trong thời điểm quan trọng này.
Đây là niềm tự hào của Phòng Cảnh sát Hình sự nói riêng và Công an Hà Tĩnh nói chung về những cống hiến thầm lặng của lực lượng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Khắc ghi lời Bác dạy, Đại úy Lê Văn Công (phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hà Tĩnh) luôn tiên phong trong các chuyên án đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ bình yên cho Nhân dân.
Ban Quản lý Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) sẽ tăng cường công tác kiểm tra, tuyệt đối không để tái diễn tình trạng cờ bạc trá hình, gây phản cảm cho du khách.
Thời gian qua, tại nhiều di tích, cơ sở thờ tự ở Hà Tĩnh xảy ra tình trạng kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản. Đây là hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý, bảo vệ tài sản.
Thời gian gần đây xuất hiện khá nhiều vụ lừa đảo mà các đối tượng xấu đã mạo danh công an xã để lừa người dân. Dù những chiêu trò này đã được cảnh báo khá nhiều, song không ít người vẫn sập bẫy.
Trong quý I/2025, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đã bắt giữ và xử lý 253 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; giảm 143% so với cùng kỳ năm 2024.
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể từ Trung ương đến địa phương cần xác định công tác phòng, chống ma tuý là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên, phải thực hiện mọi lúc, mọi nơi.
Cùng với việc tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng cảnh sát khu vực Hà Tĩnh nhanh chóng giải quyết những vụ việc từ cơ sở; góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn dân cư.