Bộ đội Biên phòng tỉnh giành giải nhất Hội thi "Dân vận khéo" Hà Tĩnh năm 2024

(Baohatinh.vn) - Xuất sắc vượt qua 5 đội thi ở vòng chung kết, đội thi Bộ đội Biên phòng tỉnh đã giành giải nhất Hội thi "Dân vận khéo" tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

DSC_3892 copy.jpg
Đại biểu theo dõi hội thi.

Sáng 30/9, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tổ chức chung kết Hội thi “Dân vận khéo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Tham dự hội thi về phía trung ương có Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam.

Về phía Hà Tĩnh có: Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và lãnh đạo các địa phương, đơn vị.

Hội thi là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2024), 25 năm Ngày Dân vận của cả nước (15/10/1999 - 15/10/2024).

aas.jpg
Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng 6 đội tham dự vòng thi chung kết cấp tỉnh.

Sau các vòng thi từ cấp cơ sở, cấp huyện, cấp cụm, 6 đội thi gồm: Hương Khê, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Kỳ Anh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh xuất sắc lọt vào vòng chung kết cấp tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ phong trào thi đua Dân vận khéo tỉnh khẳng định vai trò quan trọng của công tác dân vận trong hệ thống chính trị đã góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

DaSC_3623.jpg
Đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ phong trào thi đua Dân vận khéo tỉnh phát biểu khai mạc hội thi.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, để tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; cổ vũ, lan tỏa các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tạo diễn đàn giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, đơn vị trong công tác vận động quần chúng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương tổ chức Hội thi “Dân vận khéo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng với những thành tích, kết quả các đội đã đạt được, sự nỗ lực chuẩn bị nghiêm túc, bài bản, tinh thần cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên; các đội thi sẽ hoàn thành xuất sắc các phần thi, mang đến cho hội thi nhiều điều thú vị, ấn tượng.

DSC_3664 copy.jpg
6 đội thi cùng nhau so tài ở 3 phần thi (Trong ảnh: phần chào hỏi của đội thi Hương Khê).

Ở vòng thi chung kết, 6 đội thi cùng nhau so tài ở 3 phần thi, gồm: chào hỏi; kiến thức và xử lý tình huống; tiểu phẩm.

Ở phần thi chào hỏi, các đội giới thiệu tóm tắt về đặc điểm, tình hình, kết quả nổi bật trong công tác dân vận của địa phương, đơn vị mình bằng các loại hình nghệ thuật như: hát, múa, thơ ca, hò, vè…

DSC_3738 copy.jpg
Các đội thi tham gia phần thi kiến thức chung.

Phần thi kiến thức gồm phần kiến thức chung và xử lý tình huống. Thi kiến thức chung, mỗi đội thi cử 3 thành viên cùng tham gia trả lời 10 câu hỏi về công tác dân vận theo hình thức trắc nghiệm. Thi xử lý tình huống, các đội thi bốc thăm và cử 1 thành viên thuyết trình, trả lời phương án xử lý tình huống do ban tổ chức đưa ra.

DSC_3761 copy.jpg
Đội thi huyện Kỳ Anh tham gia phần thi xử lý tình huống.

Phần thi tiểu phẩm, mỗi đội xây dựng một tiểu phẩm bằng hình thức sân khấu hóa, tái hiện lại nội dung tình huống “Dân vận khéo” thực tế tại địa phương, đơn vị đã được giải quyết thành công, hiệu quả và có sức lan tỏa lớn.

DSC_3810 copy.jpg
Đội thi huyện Cẩm Xuyên thể hiện tiểu phẩm "Con đường chung ý nguyện" (kịch bản Sỹ Huyền).

Sau 1 buổi tranh tài, chung kết Hội thi “Dân vận khéo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2024 hoàn thành các nội dung. Các đội đã thể hiện sinh động, sáng tạo các phần thi, mang đến nhiều cảm xúc, ấn tượng tốt đẹp.

Tại hội thi, các khán giả cũng được tham gia phần thi dành cho khán giả với các câu hỏi kiến thức về công tác dân vận.

DSC_3808 copy.jpg
Đông đảo khán giả theo dõi, cổ vũ các đội thi.

Phát biểu bế mạc hội thi, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Hội thi Trương Thanh Huyền khẳng định, thời gian qua, các địa phương, đơn vị đã quan tâm triển khai Hội thi "Dân vận khéo" đảm bảo nghiêm túc, kịp thời và đạt kết quả rất tích cực. Trải qua các vòng từ cơ sở đến tỉnh, Hội thi "Dân vận khéo" thực sự đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa lớn trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

DSC_3937 copy.jpg
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền phát biểu bế mạc hội thi.

Quá trình tổ chức hội thi ở các cấp, đặc biệt là vòng chung kết, các đội thi đến từ các địa phương, đơn vị đã đầu tư tập luyện công phu, bài bản và thể hiện các phần thi với nỗ lực, quyết tâm cao. Qua đó, đã tạo nên một bức tranh sống động, đa dạng về những kết quả của công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo".

Các tiểu phẩm của các đội thi là kinh nghiệm từ thực tiễn trong công tác vận động quần chúng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân cần được nhân rộng.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền mong muốn sau thành công của hội thi, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân sẽ thấm nhuần sâu sắc hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thường xuyên thực hành công tác dân vận, sâu sát cơ sở, gần gũi với quần chúng nhân dân; tiếp tục đổi mới phương pháp, cách làm, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo"; tập trung chỉ đạo xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi Bộ đội Biên phòng tỉnh; giải nhì cho đội thi huyện Kỳ Anh và Công an tỉnh; đồng thời trao 3 giải ba và 3 giải phụ cho các đội thi.

z5881696338462_294b262edbd32b6f1f4a1b4d0974724b.jpg
Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao giải nhất cho đội thi Bộ đội Biên phòng tỉnh.
z5881672010362_19c6262320095d01ebb03253c713f01a.jpg
Chánh Văn phòng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao giải cho các đội đạt giải nhì.
DSC_3959 copy.jpg
Đại diện Ban Dân vận Trung ương và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao giải ba cho các đội thi.
DSC_3948 copy.jpg
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh trao giải phụ cho các đội có phần thi chào hỏi, kiến thức chung và tiểu phẩm xuất sắc nhất.
DSC_3985 copy.jpg
Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo tỉnh và ban tổ chức hội thi chụp ảnh lưu niệm cùng các đội thi.

Thêm một số hình ảnh tại hội thi:

DSC_3679 copy.jpg
Ở các phần thi với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản...
DSC_3689 copy.jpg
.... các đội thi mang đến những sắc màu riêng giới thiệu về đội thi của mình...
zDSC_3710.jpg
.... giới thiệu về đặc trưng của công tác dân vận ở địa phương, đơn vị mình...
DSC_3674 copy.jpg
Thông qua những làn điệu dân ca ví giặm, hò, vè... đặc sắc...
DSC_3850 copy.jpg
... các tiết mục đã mang đến hội thi những cảm xúc đặc biệt...
DSC_3732 copy.jpg
... tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng đại biểu, khán giả theo dõi.
DSC_3684 copy.jpg
Các phần thi của các đội thi được thể hiện nhuần nhuyễn, làm sâu sắc hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận.
DSC_3790 copy.jpg
Tiểu phẩm "Hương rừng" (kịch bản và đạo diễn Nghệ nhân ưu tú Tiến Khởi) do đội thi huyện Hương Khê biểu diễn.
DSC_3838 copy.jpg
Tiểu phẩm "Hãy bảo vệ nguồn lợi thủy sản quê hương" (tác giả kịch bản Hồ Huy Thành, dàn dựng Nguyễn Văn Mạnh) do đội thi huyện Kỳ Anh thể hiện.
DSC_3854 copy.jpg
Tiểu phẩm "Phúc họa mong manh" (tác giả Nghệ nhân ưu tú Tiến Khởi) do đội thi Công an tỉnh thể hiện.
aDSC_3826.jpg
Tiểu phẩm "Dòng điện thắp sáng lòng dân" (kịch bản và đạo diễn Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn An Ninh) của đội thi huyện Đức Thọ.
DSC_3860 copy.jpg
Tiểu phẩm "Tìm lại lời ru" (tác giả Trung tá Trần Quý Hải) của đội thi Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!