Tích cực tập luyện, 6 đội thi muốn tạo dấu ấn tại vòng chung kết “Dân vận khéo” cấp tỉnh

(Baohatinh.vn) - Sau 3 vòng thi từ cấp cơ sở, cấp huyện, cấp cụm, toàn tỉnh đã lựa chọn được 6 đội thi tham gia vòng chung kết Hội thi “Dân vận khéo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Hội thi “Dân vận khéo” tỉnh Hà Tĩnh năm 2024 bắt đầu triển khai từ tháng 4. Sau khi được Ban tổ chức hội thi cấp tỉnh triển khai, các địa phương, đơn vị đã hưởng ứng tích cực, xây dựng kế hoạch và thành lập đội thi để tập luyện.

Từ tháng 6/2024, vòng thi cấp cơ sở hội thi “Dân vận khéo” đã được các địa phương triển khai sôi nổi, nghiêm túc, bài bản; đã có 205 đội, 1.025 thí sinh và gần 2.000 diễn viên quần chúng tham gia.

DCS_763 copy.jpg
Hội thi "Dân vận khéo" cấp cụm Hà Tĩnh hoàn thành từ cuối tháng 8/2024. (Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng ban Dân vận Trương Thanh Huyền, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng và các đại biểu chụp ảnh với các đội thi cụm 3).

Sau 3 vòng thi từ cấp cơ sở đến cấp cụm, 6 đội thi xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết cấp tỉnh gồm: Kỳ Anh, Hương Khê, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đức Thọ, Cẩm Xuyên. Đây là các đội thi giành giải nhất, giải nhì tại các vòng thi chung kết cấp cụm.

Theo đánh giá sơ bộ từ ban tổ chức hội thi, các đội thi đã bám sát kế hoạch, thể lệ và các quy định, hướng dẫn của ban tổ chức; chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo, tổ chức tập luyện nghiêm túc, chu đáo và thể hiện sáng tạo các phần thi; để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng sâu sắc cho người xem.

Hội thi “Dân vận khéo” thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ và chuyển tải một cách sinh động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận đến với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân.

DSC_1795 copy.jpg
Hội thi đã để lại nhiều cảm xúc, ấn tượng sâu sắc cho người xem.

Không chỉ vậy, sức hấp dẫn của hội thi thể hiện ngay ở phần thi chào hỏi, bằng các loại hình nghệ thuật khác nhau, các đội thi đã sáng tạo chuyển tải đến người xem những bức tranh muôn màu về sự đổi thay của quê hương, những kết quả về công tác dân vận của địa phương, đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, ở phần thi tiểu phẩm, các đội thi thông qua hình thức sân khấu hóa đã thể hiện đa dạng những tình huống dân vận khéo trong thực tiễn và cách xử lý tháo gỡ linh hoạt, khéo léo, thấu tình đạt lý đến từ những cán bộ dân vận.

Khép lại hội thi cấp cụm, hiện nay, các đội thi đang tích cực tập luyện để sẵn sàng tham gia vòng thi chung kết cấp tỉnh dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9/2024.

ádasdsd.jpg
Đội thi huyện Hương Khê đang tích cực tập luyện trước thềm vòng chung kết cấp tỉnh.

Đạt giải nhất đầy thuyết phục ở vòng thi chung kết cụm 2, hiện nay, đội thi huyện Hương Khê đang sôi nổi tập luyện để bước vào vòng thi chung kết cấp tỉnh. Chị Nguyễn Thị Thanh Hoài - Đội trưởng Đội thi huyện Hương Khê cho biết: “Sau khi đạt giải nhất vòng thi cấp cụm, với tinh thần, khí thế quyết tâm cao, mỗi thành viên đội thi Hương Khê đều tích cực dành thời gian luyện tập chuẩn bị cho vòng thi chung cấp tỉnh. Trên cơ sở tiểu phẩm, màn chào hỏi từ vòng thi cấp cụm, đội thi điều chỉnh, bổ sung thêm một số nội dung mới nhằm mang đến sự mới mẻ và phù hợp hơn với vòng chung kết cấp tỉnh. Chúng tôi xác định, hội thi là cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong dân vận khéo. Vì vậy, ngoài nỗ lực tham gia phần thi của mình, qua mỗi vòng thi các thành viên đều cố gắng theo dõi phần thi của các đội thi khác để có thể đúc rút kinh nghiệm cho bản thân”.

Với đội thi Bộ đội Biên phòng tỉnh, công tác luyện tập để chuẩn bị cho vòng thi chung kết cấp tỉnh cũng đang diễn ra gấp rút.

Anh1111 copy.jpg
Đội thi Bộ đội Biên phòng tỉnh luyện tập phần thi tiểu phẩm.

Thượng tá Hồ Năng Bảo - Phó Chủ nhiệm chính trị (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết: “Ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thời gian này, các thành viên đội thi Bộ đội Biên phòng tỉnh tranh thủ vào ban đêm và các ngày nghỉ cuối tuần để luyện tập các phần thi để sẵn sàng cho vòng thi chung kết hội thi “Dân vận khéo”. Các nội dung thi được đội thi chuẩn bị dựa vào thực tiễn công tác vận động quần chúng trong lực lượng, đặc biệt là dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Vận dụng dân ca ví, giặm, hò, vè vào mỗi tiểu phẩm để chuyển tải nội dung, đội thi hướng tới mục tiêu chung nhất của công tác dân vận đó là: “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Hy vọng phần thi của đội thi Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh sắp tới sẽ tạo dấu ấn tốt đẹp và góp thêm kinh nghiệm trong công tác dân vận nói chung”.

Cũng như các đội thi Hương Khê, Bộ đội Biên phòng tỉnh, 4 đội thi còn lại đang ra sức luyện tập, bổ sung nội dung, củng cố thành viên đội thi, bồi dưỡng các kiến thức lý thuyết. Mỗi đội thi hứa hẹn mang đến bức tranh đa sắc màu trong công tác dân vận.

Để chuẩn bị cho chung kết hội thi, ban tổ chức hội thi đã họp rút kinh nghiệm vòng thi cụm, đồng thời làm việc với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan để thống nhất các nội dung, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo; nghiên cứu, bổ sung phần thi kiến thức nhằm nâng cao chất lượng hội thi. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chỉ đạo, đôn đốc các đội thi tập trung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng; chuẩn bị kỹ lưỡng đạo cụ, trang phục, tư liệu, hình ảnh minh họa phục vụ các phần thi.

Đặc biệt, quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền hội thi trên các trang thông tin, mạng xã hội; phối hợp hiệu quả với các cơ quan truyền thông như Đài PT-TH tỉnh, Báo Hà Tĩnh, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại địa phương… để đăng tải, chia sẻ các thông tin, hình ảnh về hội thi và những mô hình điển hình dân vận khéo, gương cán bộ dân vận nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng, khí thế phấn khởi.

Với sự chuẩn bị chu đáo, công phu, bài bản, chung kết hội thi toàn tỉnh hứa hẹn sẽ là sự kiện đặc biệt, tiếp tục mang đến cho người xem những màn tranh tài hấp dẫn, ý nghĩa nhất; truyền tải thêm nhiều nội dung, kiến thức, kỹ năng về thực hiện công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và vai trò công tác dân vận đối với cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân”.

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy

Phó Trưởng BTC Hội thi “Dân vận khéo” Hà Tĩnh 2024

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!