Hương Sơn biểu dương 19 mô hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2019 - 2024

(Baohatinh.vn) - Đây là những mô hình "Dân vận khéo" điển hình thuộc các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Sáng 15/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn tổ chức hội nghị biểu dương mô hình điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2019 - 2024.

Tham dự có lãnh đạo huyện Hương Sơn cùng 200 đại biểu đại diện cho 25 xã, thị trấn, các đơn vị trên địa bàn huyện.

img-5104-5152.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị

Trong 5 năm qua, huyện Hương Sơn đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác dân vận và thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và đã tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và cộng đồng dân cư.

Toàn huyện đã xây dựng và nhân rộng được 839 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực. Trong lĩnh vực kinh tế giai đoạn 2019 – 2024, huyện Hương Sơn đã xây dựng và nhân rộng 257 mô hình “Dân vận khéo”. Điển hình như vận động Nhân dân chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng trang trại, gia trại, trồng cây ăn quả, tích tụ ruộng đất nông nghiệp; giải phóng mặt bằng, tái định cư; phát triển thương mại, dịch vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Từ đó tạo việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất cho người dân.

Về công tác an sinh xã hội, bên cạnh vận động xã hội hóa nguồn lực đầu tư xây dựng 964 nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở với số tiền 50,8 tỷ đồng, huyện Hương Sơn còn trao tặng 47.883 suất quà cho hộ nghèo, gia đình người có công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đối với lĩnh vực văn hóa – xã hội, 5 năm qua, huyện Hương Sơn đã xây dựng được 434 mô hình “Dân vận khéo”, tập trung vào các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; vận động đồng bào công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo, kính chúa yêu nước”, “tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới”; vận động Nhân dân xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng 10 hộ liền kề nhà sạch - vườn đẹp, xây dựng gia đình "5 có - nông thôn mới kiểu mẫu".

Ở lĩnh vực quốc phòng – an ninh, toàn huyện đã xây dựng và nhân rộng được 78 mô hình điển hình, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện…

img-5106-6035.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Quang Diệm Nguyễn Xuân Cảnh trình bày tham luận tại hội nghị

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã tập trung làm rõ những tồn tại hạn chế và nguyên nhân đạt được; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến vào nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới; trong đó cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực, chú trọng xây dựng mô hình tại những địa bàn khó khăn, phức tạp...

img-5120-2211.jpg
Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm kết luận hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Bùi nhân Sâm đề nghị thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền phải thường xuyên quan tâm, chăm lo lợi ích của Nhân dân, coi đây là nội dung cốt lõi của công tác dân vận.

Các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình ở những lĩnh vực khó. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh Tổ quốc; chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kịp thời tuyên dương các mô hình “Dận vận khéo” tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhân rộng các mô hình hay, có sức lan tỏa sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực.

Tại hội nghị, 19 tập thể điển hình về công tác "Dân vận khéo" giai đoạn 2019 - 2024 đã được trao tặng giấy khen.

img-5142-9957.jpg
Lãnh đạo huyện Hương Sơn trao tặng giấy khen cho 19 tập thể điển hình về công tác "Dân vận khéo" giai đoạn 2019 - 2024.

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!