Theo phản ánh của người dân xã Cổ Đạm, nhiều năm nay, họ luôn phải sống chung với tình trạng ô nhiễm, bởi những dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc chảy từ các trại nuôi tôm ra biển. Đặc biệt, khi các trại tôm đồng loạt tháo nước ao nuôi để thu hoạch tôm, hay thau rửa chuẩn bị cho vụ nuôi mới, lượng nước thải đổ ra môi trường càng nhiều, gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.
Ông Nguyễn Quốc Toản, thôn Song Long, xã Cổ Đạm bức xúc nói: “Nước thải từ các hồ tôm chảy ra đen kịt, mùi hôi thối nồng nặc không thể chịu được. Người dân chúng tôi đã phản ánh nhiều lần nhưng vẫn đâu vào đấy.”
Bà Hồ Thị Danh người cùng xã cho biết: “Không chỉ ô nhiễm không khí, nguồn nước, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, mà tình trạng này còn tác động xấu đến quá trình phát triển du lịch trên địa bàn”.



Nhận được phản ánh của người dân, nhóm phóng viên Báo Hà Tĩnh đã nhiều lần có mặt tại các vị trí mà người dân cho rằng có hiện tượng xả thải trực tiếp từ các trại nuôi tôm ra biển. Tại đây phóng viên đã ghi lại được những hình ảnh về tình trạng nước đen ngòm, đặc quánh, bốc mùi nồng nặc chảy từ các ao nuôi, len lỏi qua khe suối rồi đổ thẳng ra biển. Dọc theo con mương dẫn nước, lớp bùn đen kịt đóng dày, thành từng mảng lớn, không khí trong khu vực trở nên ngột ngạt, khó chịu.
Được biết, dòng nước thải này bắt nguồn từ hai cơ sở nuôi tôm trên địa bàn là Công ty CP Thủy sản Thông Thuận và Hợp tác xã Thái Minh Thùy.
Làm việc với phóng viên, đại diện Công ty CP Thủy sản Thông Thuận thừa nhận, những dòng nước thải đen ngòm mà phóng viên ghi lại được là chảy từ hồ nuôi tôm của doanh nghiệp. Công ty hiện đang vận hành 28 trại tôm giống và 5 trại nuôi tôm thương phẩm, với quy mô 42 triệu con tôm giống và 2 triệu tôm thương phẩm.
Ông Lê Huy Hoàng, đại diện Công ty CP Thủy sản Thông Thuận cho biết thêm, dù đã đầu tư xây dựng 3 hồ chứa nước thải và 5 hồ lắng lọc, nhưng việc xử lý nước thải vẫn chưa triệt để, đặc biệt trong những giai đoạn cao điểm sản xuất.

Anh Nguyễn Văn Thương, đại diện Hợp tác xã Thái Minh Thùy thừa nhận: “Hợp tác xã hiện có 12 ao nuôi, với hơn 1,1 triệu con tôm thương phẩm đang được thả, nhưng hệ thống xử lý nước thải vẫn còn nhiều bất cập. Chúng tôi ghi nhận phản ánh và sẽ khắc phục”.
Nói như vậy để thấy được rằng, các đơn vị đang tỏ ra bất lực trong việc đảm bảo môi trường quá trình nuôi trồng thủy sản của trang trại mình. Điều này cũng minh chứng vì sao, người dân đã nhiều lần lên tiếng phản ánh, nhưng tình trạng các trang trại nuôi tôm xả thải gây ô nhiễm môi trường vẫn chưa được xử lý triệt để.

Làm việc với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm khẳng định: Địa phương sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở nuôi tôm trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm bảo vệ môi trường và đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.
Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm: “Ngày 3/7/2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất hai cơ sở nói trên và phát hiện hành vi xả nước thải trực tiếp ra môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép. Tổng mức xử phạt hành chính lên tới 471 triệu đồng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành chức năng để kiểm tra thường xuyên hơn, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp nuôi trồng khẩn trương khắc phục các tồn tại. Quan điểm của xã là sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm".

Để xảy ra tình trạng ô nhiễm kéo dài như hiện nay, bên cạnh những hạn chế, thiếu sót trong hệ thống xử lý nước thải của các doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản, cũng phải nhìn nhận thẳng thắn rằng, công tác kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng còn thiếu quyết liệt. Việc xử phạt chỉ dừng lại ở mức hành chính, trong khi các biện pháp khắc phục lại chưa được thực thi, dẫn đến tình trạng “tái phạm nối tiếp tái phạm”, gây bức xúc trong Nhân dân.
Đã đến lúc cần những biện pháp mạnh tay và thực chất hơn. Không thể để vi phạm môi trường tái diễn, trong khi xử lý vẫn dừng ở mức phạt hành chính.