Theo thống kê, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn Hà Tĩnh mỗi ngày hơn 800 tấn. Tuy nhiên, một lượng lớn rác thải vẫn được xử lý bằng cách đốt, gây ra nhiều hệ luỵ.
Hơn 1 tháng nay, nước hồ Bộc Nguyên (xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) chuyển màu vàng đục bất thường, khiến người dân không khỏi lo lắng, bất an về nguồn nước sinh hoạt.
Bãi tập kết rác thải ở xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) ùn ứ, quá tải, xử lý bằng hình thức đốt gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Xây dựng lò giết mổ tập trung là một chủ trương cần thiết để hạn chế tình trạng giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư. Tuy nhiên, nếu các chủ lò giết mổ không tuân thủ nghiêm các quy định thì những mục tiêu ban đầu hướng đến lại là điều trái ngược.
Mùi hôi thối bốc lên từ các trang trại chăn nuôi gần khu dân cư khiến cho cuộc sống của hơn 100 hộ dân ở xã Cẩm Bình (TP Hà Tĩnh) bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chính quyền các cấp Hà Tĩnh phải xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ môi trường, xem đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chuyên trách.
Hơn 20 con lợn chết đã bị phân hủy, bốc mùi hôi thối với trọng lượng hơn 2 tấn vừa được ngành chuyên môn và chính quyền xã Thạch Trị (TP Hà Tĩnh) tổ chức tiêu hủy đúng quy định.
Cùng với tỉa dặm lúa, thời điểm này, nông dân Hà Tĩnh cũng phun thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, song không ít người vô tư vứt vỏ thuốc tùy tiện.
Người dân xã Thạch Trị (TP Hà Tĩnh) bức xúc vì rác thải vứt bừa bãi trên đường 19/5, thậm chí có vị trí đã biến thành bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Thời gian gần đây, tại đường Hà Tôn Mục (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng lề, đường vào sáng sớm để buôn bán, vận chuyển nông sản gây ùn tắc, mất mỹ quan đô thị.
WWF Việt Nam đánh giá mô hình “Chợ phân loại rác và ủ phân từ rác hữu cơ” ở Hà Tĩnh có hiệu quả cao, khuyến khích thực hiện, nhân rộng tại các địa phương.
Nguồn nước phục vụ sinh hoạt, ăn uống ở đập Đá Hàn (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) ô nhiễm khiến người dân bất an, gây khó khăn cho nhà máy nước sạch nên cần sớm khắc phục dứt điểm.
Kênh Vách Nam có nhiệm vụ tiêu thoát lũ cho một số vùng của thị trấn Thạch Hà và các xã: Thạch Ngọc, Việt Tiến (Thạch Hà, Hà Tĩnh), tuy vậy, việc phát quang, dọn dẹp cây bụi hai bên kênh lại chưa được chú trọng.
Dù người dân kiến nghị nhiều lần song tình trạng rác thải ô nhiễm trên tuyến đường Xuân Diệu ở thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn chưa được giải quyết.
Một trong những trục đường chính ở Cụm công nghiệp Thạch Kim (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cần sớm được nâng cấp, dọn dẹp vì ô nhiễm, xuống cấp, mất an toàn.
Một cửa hàng ở TP Hà Tĩnh không bao giờ dùng túi nilon hay túi giấy sử dụng 1 lần để gói hàng. Điều đó đã tác động tích cực đến suy nghĩ, hành động bảo vệ môi trường của khách hàng.
Hà Tĩnh có diện tích đất trồng trọt khoảng 100.000 ha, lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phòng trừ các đối tượng dịch hại hàng năm khoảng 232 tấn, trong đó có 227 tấn thuốc hóa học.
Sau khi phát hiện sự cố tràn dầu tại cánh đồng thuộc xã Gia Hanh, UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã lập đoàn kiểm đếm thiệt hại, lên phương án khắc phục.
Bãi tập kết rác thải của xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) bị cháy nhiều ngày, đang gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân.
Nhiều cống tiêu, xi phông của kênh Ngàn Trươi - Cẩm Trang đoạn qua xã Gia Hanh và Phú Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) ngập ngụa rác thải, gây ô nhiễm môi trường, ách tắc dòng chảy.