Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh, kết hợp với một số hình thế thời tiết khác, từ 23/10 - 27/10, khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày
Chiều 22/10, cường độ bão số 12 đã giảm xuống 1 cấp, lúc 17h cách TP Đà Nẵng khoảng 200km; trong khi đó, trên vùng biển phía Đông của Đài Loan (Trung Quốc) có một áp thấp nhiệt đới vừa hình thành.
Chủ động ứng phó với bão số 12, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó; các lực lượng quân sự, biên phòng, công an thường trực, sẵn sàng khi có yêu cầu.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão số 12 cách thành phố Đà Nẵng khoảng 310 km về phía Đông Đông Bắc.
Trước dự báo Hà Tĩnh có thể xuất hiện mưa to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, nông dân các địa phương đã nhanh chóng triển khai giải pháp bảo vệ rau màu, giảm thiểu thiệt hại.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, kết hợp với các hình thế thời tiết khác, từ ngày 22-26/10, khu vực Trung Bộ, nhất là từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng cao xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày.
Ở phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa to, gió giật mạnh. Một số địa phương trong tỉnh đã mất điện. Trong khi đó tại TP. Tuy Hoà, (Phú Yên), gió mạnh và tăng dần cấp độ.
Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của bão số 12, ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và An Nhơn (Bình Định) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa (tính từ 19h ngày 9/11 đến 4h ngày 10/11) phổ biến 50 - 150mm.
Bão số 12 (tên quốc tế là Damrey) đổ bộ vào bờ ngày 4/11 với gió giật đo được cấp 12-13 đã gây thiệt hại lớn tại các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên, nhất là các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Thống kê sơ bộ đến ngày 6/11 đã có 44 người chết, 19 người mất tích vì bão lũ. Phóng viên Hãng tin Reuters ghi lại hình ảnh cuộc sống người dân vùng lũ một cách chân thực nhất.
Người dân thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đều thừa nhận kể từ năm 1993 tới nay mới có một trận bão mạnh như vậy, tàn phá nhiều mái nhà, cây cối, biển quảng cáo...
Không phải cảnh cây đổ, nhà tốc mái, gió giật mạnh hay mưa lớn, những mái tôn sắc lẹm bay tung trong gió bão như máy chém với vận tốc 100 km/h mới là nỗi ám ảnh của người dân.
Trong 6 giờ vừa qua, bão số 12 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, với tốc độ khoảng 20km/giờ và tiếp tục mạnh lên. Biển động dữ dội. Dự báo đến 4 giờ ngày 4/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa-Ninh Thuận.
Bão Jebi đã vượt đảo Hải Nam đi vào vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh – Nam Định khoảng 180km, sức gió vùng gần tâm bão giật cấp 10, giật cấp 11-12.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!