Dù có các triệu chứng của bệnh tăng huyết áp song do tâm lý chủ quan, không thăm khám nên nhiều người dân Hà Tĩnh đã bị các biến chứng nguy hiểm liên quan đến tim mạch, thận và não.
Bệnh không lây nhiễm (KLN) được ví như “cơn thủy triều đỏ” bởi gánh nặng bệnh tật gây ra quá lớn. Do vậy, việc nhân rộng mô hình quản lý bệnh KLN tại y tế cơ sở ở Hà Tĩnh là điều cần thiết nhằm giảm tải cho tuyến trên, người dân được hưởng lợi ngay tại tuyến cơ sở.
Sau 2 năm triển khai đề tài khoa học “Nghiên cứu, xây dựng mô hình điều trị và quản lý bệnh tăng huyết áp (THA) tại Hà Tĩnh” do Sở Y tế thực hiện, các nhà khoa học đã tìm ra các giải pháp điều trị bệnh THA dựa vào cộng đồng.
Bên cạnh sự may mắn, nhiếp ảnh gia Denis Cherim đã khéo léo lựa chọn các góc ảnh để tạo ra những tác phẩm có một không hai, làm nổi bật những khoảnh khắc trùng hợp đầy thú vị trong cuộc sống.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!