Nguy hiểm khôn lường khi nhiều người không biết mình tăng huyết áp

(Baohatinh.vn) - Dù có các triệu chứng của bệnh tăng huyết áp song do tâm lý chủ quan, không thăm khám nên nhiều người dân Hà Tĩnh đã bị các biến chứng nguy hiểm liên quan đến tim mạch, thận và não.

Trong xã hội ngày nay, với các thói quen xấu trong cuộc sống và sinh hoạt dẫn đến các mối nguy về các bệnh lý không lây nhiễm ngày càng lớn và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Một trong số đó là bệnh tăng huyết áp – được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng".

bqbht_br_tang-huyet-ap-2a-6996.jpg
Nhiều bệnh nhân bị suy thận mạn trên nền của bệnh tăng huyết áp.

Vào điều trị tại Khoa Thận cơ xương khớp, BVĐK tỉnh trong tình trạng suy thận mạn do biến chứng của tăng huyết áp, thế nhưng bệnh nhân N.Đ.H (65 tuổi, xã Can Lộc) vẫn không biết được mình bị huyết áp cao trong một thời gian dài.

“Thỉnh thoảng tôi có bị đau đầu, hoa mắt, mắt nhìn mờ, ù tai, tuy nhiên chỉ nghĩ đó là dấu hiệu của tuổi tác nên không đi thăm khám. Cho đến khi thấy cơ thể uể oải, mệt mỏi, đi thăm khám mới biết mình bị huyết áp cao và biến chứng suy thận phải nhập viện điều trị” – bệnh nhân N. chia sẻ.

Tại Khoa Tim mạch, BVĐK tỉnh, hầu hết bệnh nhân vào điều trị tại khoa liên quan đến các bệnh lý như: suy tim, các bệnh mạch vành, rung nhĩ, xơ vữa động mạch, phình động mạch… đều có tiền sử bị mắc bệnh tăng huyết áp, trong đó phổ biến ở độ tuổi trên 45.

Ngoài ra, tăng huyết áp cũng là căn nguyên chiếm tới 80 - 85% số ca chảy máu não, còn 15 - 20% do chảy máu não thứ phát do vỡ dị dạng mạch máu, u não, viêm mạch… Hiện nay, 100% các trạm y tế trên địa bàn Hà Tĩnh đều triển khai mô hình quản lý và điều trị tăng huyết áp với tổng số trên 5.000 người.

Tại Hà Tĩnh, mỗi năm có khoảng gần 2.500 bệnh nhân bị đột quỵ, trong đó, trên 80% để lại các di chứng. Trung bình mỗi ngày, BVĐK tỉnh tiếp nhận từ 4 - 7 trường hợp bị đột quỵ được chuyển lên từ các cơ sở y tế tuyến dưới. Qua khai thác, hầu hết các bệnh nhân đều có tiền sử về bệnh tăng huyết áp và nhiều bệnh lý nền khác.

bqbht_br_z6764407614193-6bb8f8e4880fda298c9f4d0213d3f415a-6690.jpg
Bác sỹ Khoa Tim mạch, BVĐK tỉnh đang thăm khám cho một bệnh nhân bị tăng huyết áp vào điều trị tại khoa.

Bác sỹ Phạm Hữu Đà – Trưởng khoa Tim mạch (BVĐK Hà Tĩnh) cho biết: “Mặc dù tăng huyết áp gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm song trên thực tế không ít bệnh nhân lại không biết mình bị bệnh. Chỉ đến khi xuất hiện các biến chứng nguy hiểm hoặc tình cờ thăm khám thì mới biết mình bị tăng huyết áp. Điều này khiến việc kiểm soát và phòng ngừa các biến chứng gặp rất nhiều khó khăn. Không ít các trường hợp đã bị nhồi máu cơ tim do tăng huyết áp”.

Theo các chuyên gia y tế, một người được xác định là tăng huyết áp khi có huyết áp tâm thu > 140 mmHg và/hoặc huyết áp tâm trương > 90 mmHg. Ngoài các vấn đề về tuổi tác, giới tính thì việc sinh hoạt thiếu lành mạnh, lạm dụng các chất kích thích, chế độ ăn uống thiếu khoa học là một trong những nguy cơ gây nên tình trạng tăng huyết áp.

Được biết, hiện nay, việc chuẩn đoán tăng huyết áp khá đơn giản. Ngoài việc người dân có thể mua máy đo tại nhà thì tại tất cả các trạm y tế trên địa bàn Hà Tĩnh đều có chương trình tầm soát và điều trị bệnh không lây nhiễm, trong đó có tăng huyết áp và đái tháo đường. Người dân có thể chủ động đến các trạm y tế để kiểm tra huyết áp thường xuyên và nếu bị mắc tăng huyết áp sẽ được các y bác sỹ lập hồ sơ, tư vấn điều trị thường xuyên.

z6604498337043-fe1a7c999dffbdcc41e6a9ca14f595a8-bd5c1.jpg
Những biểu hiện cơ bản của tăng huyết áp. Ảnh internet.

“Mặc dù việc chẩn đoán tăng huyết áp rất đơn giản song người dân còn chủ quan, chưa chú trọng việc đo huyết áp và chủ động tầm soát nhất là tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Điều này khiến số người bệnh được chẩn đoán mắc tăng huyết áp vẫn chiếm tỉ lệ thấp, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho người bệnh nếu xuất hiện các biến chứng. Mặt khác, không ít bệnh nhân bị tăng huyết áp, xuất hiện các biến chứng về tim mạch, thế nhưng sau khi điều trị ổn định, xuất viện lại không tuân thủ các khuyến cáo kiểm soát huyết áp bằng thuốc, duy trì lối sống lành mạnh và kiểm tra huyết áp thường xuyên. Điều này dẫn đến các nguy hiểm liên quan đến các biến chứng của bệnh tăng huyết áp tiếp tục tái diễn và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn” – bác sỹ Phạm Hữu Đà cho biết.

Theo khuyến cáo từ ngành y tế, ngoài những yếu tố nguy cơ không thể thay đổi như di truyền, bệnh mãn tính hay giới tính thì huyết áp có thể được kiểm soát thông qua thay đổi thói quen ăn uống, ăn nhiều rau xanh, trái cây, giảm chế độ ăn mặn. Tăng cường vận động, rèn luyện sức khỏe, hạn chế bia rượu và không hút thuốc lá. Định kỳ kiểm tra chỉ số huyết áp để phát hiện kịp thời nếu bị mắc bệnh.

Đối với người bị tăng huyết áp, cần tuân thủ việc điều trị và thường xuyên đến các trạm y tế để được tầm soát, tư vấn và chăm sóc liên tục.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Nữ điều dưỡng hiến máu cứu bệnh nhân

Nữ điều dưỡng hiến máu cứu bệnh nhân

Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu Thúy (Trung tâm Y tế Can Lộc - Hà Tĩnh) vừa kịp thời hiến tặng một đơn vị máu phục vụ cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.
Sống khỏe cùng BHT: Các bệnh về mắt ở người cao tuổi, những vấn đề cần lưu ý

Sống khỏe cùng BHT: Các bệnh về mắt ở người cao tuổi, những vấn đề cần lưu ý

Các bệnh mắt thường gặp ở người cao tuổi như đục thủy tinh thể, glôcôm, thoái hóa điểm vàng, khô mắt... có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sẵn sàng triển khai kỹ thuật IVF ngay tại Hà Tĩnh

Sẵn sàng triển khai kỹ thuật IVF ngay tại Hà Tĩnh

Việc làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật mới về sản phụ khoa là tiền đề vững chắc để BVĐK tỉnh Hà Tĩnh hướng tới việc làm chủ hoàn toàn kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Số hóa ngành y để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn

Số hóa ngành y để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn

Ngành Y tế Hà Tĩnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiết kiệm thời gian, nhân lực và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Bác sĩ về hưu vẫn ở lại với những mảnh đời bất hạnh

Bác sĩ về hưu vẫn ở lại với những mảnh đời bất hạnh

Có những con người không cần đứng ở trung tâm ánh đèn để tỏa sáng. Họ chọn cách đi chậm, nói khẽ và làm việc bền bỉ bằng thứ ánh sáng rất riêng, ánh sáng của trách nhiệm và lòng nhân ái. Tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh, bác sĩ Trần Hậu Anh là một người như thế.
Xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại

Xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại

Từ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa đến quản lý y tế trên nền tảng số, Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại. Đây là hướng đi tất yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tối ưu nguồn lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong bối cảnh mới.