Tỷ giá USD hôm nay 22/6/2025: Đồng bạc xanh cao nhất 3 tuần qua

(Baohatinh.vn) - Tỷ giá USD hôm nay 22/06: Đồng bạc xanh lên mức cao nhất trong 3 tuần trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông đang dịu lại sau khi Iran ủng hộ việc tiếp tục đàm phán với châu Âu về cuộc xung đột với Israel.

Tỷ giá USD hôm nay 22/6/2025

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 22/06, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 25.031 đồng/USD, không đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD là 25.892 - 26.282 đồng/USD, giữ nguyên ở cả 2 chiều, so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Ngân hàng NCB đang mua tiền mặt USD với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.760 VND

Ngân hàng VRB đang mua chuyển khoản USD với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.882 VND

Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt USD với giá cao nhất là: 1 USD = 26.005 VND

Ngân hàng HSBC đang mua chuyển khoản USD với giá cao nhất là: 1 USD = 26.005 VND

Ngân hàng HSBC đang bán tiền mặt USD với giá thấp nhất là: 1 USD = 26.241 VND

Ngân hàng HSBC đang bán chuyển khoản USD với giá thấp nhất là: 1 USD = 26.241 VND

Ngân hàng ACB, Agribank, BIDV, Eximbank, HDBank, Hong Leong, Kiên Long, MSB, MB, Nam Á, NCB, PublicBank, Saigonbank, SeABank, Techcombank, TPB, UOB, VietABank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB đang bán tiền mặt USD với giá cao nhất là: 1 USD = 26.282 VND

Ngân hàng ABBank, ACB, Bảo Việt, MSB, MB, NCB, PublicBank, SeABank, TPB đang bán chuyển khoản USD với giá cao nhất là: 1 USD = 26.282 VND

Tỷ giá USD tại một số ngân hàng hôm nay. Nguồn Webgia.com

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 21/06/2025 giữ nguyên ở cả hai chiều so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.290 - 26.390 đồng/USD.

Thị trường chợ đen ngày 22/06/2025. Ảnh: Chogia.vn

Tỷ giá USD ngày 22/6/2025 trên thị trường thế giới

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 98,77 - giảm 0,01 điểm so với ngày 21/06/2025.

Diễn biến chỉ số DXY trong thời gian qua.

Ông Francesco Pesole, chiến lược gia ngoại hối tại ngân hàng ING cho rằng, rủi ro địa chính trị và giá dầu cao hiện nay không phải do Mỹ gây ra, trái ngược với các rủi ro nội tại như kế hoạch cắt giảm thuế của ông Trump hay chính sách thuế quan mà trước đây từng khiến đồng USD chịu áp lực. Vì vậy, đồng bạc xanh có thể một lần nữa giữ vững vị thế tài sản an toàn.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, lạm phát giá hàng hóa có khả năng tăng trong mùa hè khi các mức thuế của ông Trump bắt đầu tác động đến người tiêu dùng.

Dù căng thẳng địa chính trị là tâm điểm chú ý của thị trường tuần qua, lo ngại về một cuộc chiến thương mại và tác động của nó đến chi phí, lợi nhuận doanh nghiệp và tăng trưởng chung vẫn luôn hiện diện khi thời hạn áp thuế vào đầu tháng 7 do ông Trump đặt ra đang đến gần. Những lo ngại này đã gây sức ép lên đồng USD, vốn đã giảm khoảng 9% trong năm nay.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói