Vai trò người đứng đầu cấp xã khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

(Baohatinh.vn) - Khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ cấp xã, phường mới, nhất là người đứng đầu càng lớn, đòi hỏi phải quyết tâm cao, trách nhiệm lớn để hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Bùi Ngọc Nhật là cán bộ lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Đức Thọ, đồng thời từng trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại cơ sở trước đây như: bí thư đảng uỷ, chủ tịch UBND xã. Trong đợt sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, ông dự kiến được điều động về công tác tại xã Đức Thọ mới.

bqbht_br_3.jpg
Ông Bùi Ngọc Nhật - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đức Thọ, thành viên Tổ công tác trực tiếp tổ chức vận hành thử nghiệm xã Đức Thọ (người ngồi giữa) vận hành thử nghiệm phiên họp UBND xã mới.

Ông Bùi Ngọc Nhật - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đức Thọ, thành viên Tổ công tác trực tiếp tổ chức vận hành thử nghiệm xã Đức Thọ chia sẻ: “Tôi vừa cố gắng hoàn thành công việc hiện tại của mình trước khi kết thúc hoạt động cấp huyện, đồng thời dành thời gian để bám nắm cơ sở, kiểm tra công tác vận hành của xã mới; kịp thời giải quyết, điều chỉnh nhanh nhất các vấn đề xảy ra trong quá trình vận hành thử nghiệm.

Qua nghiên cứu cho thấy cấp xã mới trong bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp sẽ phải đảm nhận thêm nhiều phần việc từ cấp huyện cũ chuyển về. Vì vậy, áp lực của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu sẽ cao hơn rất nhiều. Thời gian tới, chúng tôi sẽ quán triệt từ lãnh đạo đến cán bộ, công chức xác định đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi người để hoàn thành các nhiệm vụ theo phân công".

bqbht_br_4.jpg
Xã Đức Thọ mới vận hành thử nghiệm thông suốt Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Đồng chí Nguyễn Như Ngọc là cán bộ trẻ đang công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, ít nhiều không khỏi những bỡ ngỡ khi lần đầu tiên điều động về cơ sở. Những ngày này, đồng chí dành thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu và xây dựng những kế hoạch, quyết sách cụ thể cho việc vận hành đơn vị mới.

Theo đồng chí Nguyễn Như Ngọc - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Tổ trưởng Tổ công tác trực tiếp tổ chức vận hành thử nghiệm xã Đồng Tiến (mới), sau khi tiếp cận công việc mới, người đứng đầu cần dành thời gian nhiều hơn cho công việc, tập trung tìm hiểu cơ sở, bám nắm địa bàn. Từ đó, có thể được gần dân, hiểu dân, “lấy dân làm gốc” và kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.

bqbht_br_2.jpg
Đồng chí Nguyễn Như Ngọc - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác trực tiếp tổ chức vận hành thử nghiệm xã Đồng Tiến mới.

Đồng chí Nguyễn Như Ngọc khẳng định: “Chúng tôi sẽ quyết tâm, nỗ lực hết mình, không kể ngày nghỉ hay ngoài giờ hành chính để bố trí, sắp xếp công việc tại xã mới (Đồng Tiến). Đặc biệt là lắng nghe nguyện vọng thiết thực, tiếp thu ý kiến của Nhân dân để xây dựng địa phương ngày càng phát triển".

Không chỉ đồng chí Bùi Ngọc Nhật, Nguyễn Như Ngọc, mà tất cả các cán bộ được phân công nhận nhiệm vụ tại xã, phường mới đều đã sẵn sàng tâm thế để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong bối cảnh hệ thống chính quyền địa phương đang được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả, đội ngũ công chức cấp xã nói chung và những người đứng đầu địa phương nói riêng sẽ phải gánh vác thêm nhiều nhiệm vụ mới, với khối lượng công việc ngày càng lớn và yêu cầu chuyên môn ngày càng cao. Vì vậy, vai trò của những người đứng đầu cấp xã, phường mới càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

bqbht_br_1.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng kiểm tra công tác vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, qua đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của người đứng đầu.

Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, trong hệ thống chính trị hiện nay, người đứng đầu có vai trò rất quan trọng. Trong đó, người giữ chức vụ bí thư đảng ủy sẽ phải bao quát, lãnh đạo toàn diện các chủ trương, nhiệm vụ trên địa bàn mình. Chủ tịch UBND cấp xã cũng có vai trò đặc biệt quan trọng khi sẽ có hơn 1.000 đầu việc thuộc thẩm quyền của UBND và chủ tịch UBND. Thường trực đảng ủy đoàn kết sẽ tạo điều kiện cho ban thường vụ, ban chấp hành cũng như cả hệ thống vận hành thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thực tiễn đã chứng minh, ở đâu đội ngũ cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu có đủ trình độ, tâm huyết, trách nhiệm thì ở đó mọi phong trào, mọi nhiệm vụ chính trị đều được thực hiện tốt. Trong thời điểm hiện nay, khi thực hiện chính quyền 2 cấp, vai trò của người đứng đầu, của mỗi cán bộ, đảng viên càng trở nên quan trọng. Đây cũng là yếu tố chính trong việc góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chủ đề Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Có thể bạn quan tâm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói