Tuần này, mưa dông tiếp tục tái diễn nhiều nơi

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết tuần tới từ 29/7 – 5/8, mưa dông tiếp tục diễn ra ở hầu hết các vùng, miền trên cả nước. Do ảnh hưởng của mưa dông nên tiết trời tương đối mát mẻ.

Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, mấy ngày qua, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động trên khu vực Bắc Bộ phát triển từ tầng thấp đến độ cao 5000m cho nên từ đêm 26/7 ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đã xảy ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

Một số nơi đã có lượng mưa lớn như: Thái Nguyên 75mm, Phú Hộ 90mm, Việt Trì 105mm, Tam Đảo 96mm, Phủ Liễn 76mm, Ba Vì 83mm, Hải Dương 111mm, Ninh Bình 112mm. Dự báo đợt mưa lớn này có khả năng kéo dài đến ngày mai. Do ảnh của mưa lớn, vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Do được hưởng lợi từ vùng xoáy thấp này cho nên thời tiết cả nước trong tuần này (từ 29/7-5/8) khá mát mẻ do mưa dông tiếp tục diễn ra ở hầu hết các vùng, miền trên địa bàn cả nước.

Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ: Ngày 29, nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và gió giật mạnh trong cơn dông. Từ ngày 30/7 - 1/8, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ

Ngày 2/8 và ngày 5/8, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác đến ngày 4, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hoá: Ngày đầu tuần (29/7), nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Vùng núi và khu Đông Bắc cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 30/7 - 1/8, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Ngày 2 - 5/8, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 3.

Các Tỉnh từ Nghệ An - Thừa Thiên Huế: Từ ngày 29/7 - 1/8, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng ngày 28, phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Ngày 2- 3/8, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 3. Ngày 4- 5/8, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng - Bình Thuận: Từ ngày 29 – 31/7, và ngày 4- 5/8, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 1- 3/8, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3.

Tây Nguyên: Từ ngày 28 - 30/7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 31/7 - 5/8, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3.

Nam Bộ:
Từ ngày 29 – 30/7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 31/7- 5/8, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3.

Theo VnMedia.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast