Tuổi trẻ TP Hà Tĩnh xung kích, sáng tạo

Lực lượng thanh niên thành phố Hà Tĩnh đã từng bước trưởng thành, phát triển về số lượng và chất lượng. Nhận thức về chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học... ngày càng được nâng lên...

Đoàn phường Nam Hà ra quân tuyên truyền Luật ATGT cho các ĐVTN

Đoàn phường Nam Hà ra quân tuyên truyền Luật ATGT cho các ĐVTN

Những thành quả đáng kể phải nhắc đến chính là công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tập trung triển khai với nhiều nội dung phong phú và đa dạng. Trong đó, cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” đã tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của ĐVTN TP. Hà Tĩnh được nâng cao, tinh thần đoàn kết, tình nguyện, xung kích thực hiện các phong trào hành động cách mạng được phát huy, chất lượng tổ chức đoàn, cán bộ Đoàn, tỷ lệ tập hợp thanh niên từng bước được nâng lên rõ rệt. Công tác giáo dục truyền thống được Thành Đoàn tổ chức thường xuyên, sáng tạo gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Điểm nổi bật là tổ chức sinh hoạt Chi đoàn theo chủ đề, tham gia các cuộc thi, hội thi thu hút hơn 13.000 đoàn viên thanh niên tham gia. Các chủ đề “Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên”, “Ngày hội non sông”, chương trình “Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”, “Hành hương về địa chỉ đỏ” tạo không gian giáo dục thiết thực góp phần nâng cao ý thức chính trị, lý tưởng cách mạng trong mỗi ĐVTN.

Trong việc giáo dục đạo đức lối sống, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, tuyên truyền giáo dục ý thức pháp luật cho thanh niên, các cấp bộ Đoàn thành phố đã tập trung thực hiện, lồng ghép với cuộc vận động “Tuổi trẻ sống đẹp sống có ích”, “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới”; “Thanh, thiếu nhi TP Hà Tĩnh văn minh, thanh lịch”. Trong nhiệm kỳ, Thành Đoàn đã tổ chức 5 hội thi, cuộc thi về chủ đề tuyên truyền nếp sống văn hoá, văn minh đô thị; triển khai tốt các mô hình “Cổng trường thân thiện - ATGT”, “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp, an toàn”, “Tình nguyện làm đẹp đô thị” đóng góp tích cực vào thực hiện các đề án của thành phố. Các hệ thống Luật giao thông đường bộ, Luật thanh niên, Luật hôn nhân gia đình, Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp... được các đơn vị chủ động phối hợp với các ban, ngành tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh, thiếu nhi. Có 5 đội tuyên truyền giáo dục pháp luật được thành lập và đã huy động 14.856 lượt ĐVTN tham gia các hội thi, diễu hành tuyên truyền, thi tìm hiểu pháp luật…

Điểm mạnh của Thành đoàn TP. Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua chính là phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được triển khai rộng rãi trong các cơ sở Đoàn và đến các đối tượng thanh niên. Tiêu biểu như mô hình ĐVTN tham gia Trung tâm một cửa của UBND thành phố, mô hình một cửa tại UBND các phường, xã. Thành công từ các đề tài, sản phẩm như “Cối giã gạo bằng sức gió” của em Vũ Thanh Tâm – Trường THCS Đại Nài, “Chuông báo động dành cho cửa kéo” của em Nguyễn Thị Vân Anh – Trường THCS Lê Văn Thiêm đạt giải cao tại cuộc thi “Sáng tạo trẻ” toàn quốc… Đoàn các xã, phường tập trung đẩy mạnh phong trào "Bốn mới", tham gia các tổ vay vốn, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, các mô hình tiểu thủ công nghiệp...

Hiện nay, toàn thành phố có 147 mô hình thanh niên làm kinh tế, trong đó có nhiều mô hình hoạt động tốt như mô hình “Nấm sò” của đồng chí Nguyễn Văn Duẩn và “Đá Granit” của đồng chí Nguyễn Văn Phúc ở Thạch Hạ, “Chế biến cà phê” của đồng chí Trương Thành Vinh ở Thạch Linh, “Chăn nuôi tổng hợp” của đồng chí Lê Quang Trường ở Thạch Bình… Trong phong trào đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm, nhiệm kỳ qua BTV Thành Đoàn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, nhận ủy thác 26 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ hơn 11,5 tỷ đồng, giải ngân số vốn 265 triệu từ nguồn giải quyết việc làm của Trung ương Đoàn cho 3 mô hình kinh tế của thanh niên tiêu biểu.

ĐVTN TP. Hà Tĩnh ra quân nạo vét kênh mương

ĐVTN TP. Hà Tĩnh ra quân nạo vét kênh mương

Phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, được đẩy mạnh triển khai nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Hoạt động tình nguyện tại chỗ, tập trung thực hiện các nhiệm vụ như ra quân làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải bảo vệ môi trường. Trong 5 năm, Thành Đoàn đã huy động trên 14.750 lượt ĐVTN tham gia, nạo vét được 45 km kênh mương và hơn 40 km đường giao thông nông thôn; mỗi năm tổ chức 10 đợt ra quân lao động thu gom rác thải trên toàn địa bàn; tổ chức 16 đợt tham gia gìn giữ trật tự ATGT tại các chốt đèn tín hiệu giao thông; tổ chức 20 đợt khám chữa bệnh tình nguyện và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 3.000 người dân thuộc các đối tượng chính sách, hộ nghèo, trẻ em mồ côi, vùng bị thiên tai. BTV Thành đoàn chỉ đạo tổ chức 15 đợt ra quân bóc gỡ, tẩy xóa, sơn các gốc cây trên các tuyến đường “Thanh niên tự quản”. Các cơ sở Đoàn thường xuyên tổ chức các hội thi, diễu hành cổ động, phát tờ rơi, sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong thanh thiếu nhi; triển khai, tham gia tốt Đề án “Xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường và thu gom rác thải” của UBND thành phố…

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn được các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm. Hiện, Thành Đoàn có 41 cơ sở Đoàn trực thuộc với 9.620 ĐVTN. Hàng năm có trên 68% Chi đoàn và 78% Đoàn cơ sở xếp loại vững mạnh. 5 năm qua, có 14 đồng chí Bí thư Đoàn các phường, xã trưởng thành, đội ngũ cán bộ Đoàn thường xuyên được bổ sung, kiện toàn đặc biệt là cấp Chi đoàn. Hàng năm, có trên 5.000 đoàn viên đặng ký chương trình “Rèn luyện đoàn viên thời kỳ mới”; tổ chức 60 lớp đối tượng Đoàn, bồi dưỡng cho 5.000 thanh niên ưu tú, tổ chức kết nạp được 4.630 đoàn viên (vượt chỉ tiêu 15,75%); giới thiệu 587 đoàn viên ưu tú đi học đối tượng Đảng, giới thiệu cho Đảng 534 đoàn viên ưu tú xem xét kết nạp Đảng.

Thành phố Hà Tĩnh đang trên đà phát triển với những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện tham gia thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, thanh niên thành phố Hà Tĩnh nguyện không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng, tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức công dân, đạo đức và lối sống cho thanh thiếu nhi. Tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xung kích phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh góp phần xây dựng thành phố Hà Tĩnh giàu đẹp, văn minh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast