Xây dựng Đảng

Vũ Quang vững vàng trên hành trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Vũ Quang đã tạo nên những kết quả ấn tượng, khá đồng đều và toàn diện. Huyện miền núi gian khó ngày nào đang bừng sáng diện mạo mới, căng tràn sức trẻ, vững vàng trên lộ trình xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Vũ Quang vững vàng trên hành trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Vũ Quang vững vàng trên hành trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Những ngày hè bỏng rát, về với Vũ Quang, chúng tôi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của huyện miền núi. Những con đường gồ ghề, bùn đất ngày nào đã được bê tông, nhựa hóa. Những khoảng đất trống đồi trọc được thay bằng bạt ngàn cây xanh tươi, trù phú. Từng cụm dân cư “sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn - văn minh” với cờ hoa, băng rôn rực rỡ. Những nụ cười tỏa nắng, thân thiện như chào đón, gọi mời...

Video: Quốc Lập - Văn Tịnh.

Vũ Quang vững vàng trên hành trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

...

Vũ Quang vững vàng trên hành trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Trên địa bàn huyện hình thành nên nhiều cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, văn minh.

Để có được kết quả này, phải kể đến vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở trong phát huy dân chủ, đoàn kết, đồng thuận; củng cố bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện, nhất là chính quyền cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ tận tâm, trách nhiệm, gương mẫu và đặc biệt là phát huy được tinh thần cần cù vượt khó, nỗ lực vươn lên của các tầng lớp Nhân dân.

Vũ Quang vững vàng trên hành trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Cam Vũ Quang ngày càng khẳng định được thương hiệu trên thị trường.

Vũ Quang vững vàng trên hành trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Nhiệm kỳ qua, trên cơ sở chủ trương, nghị quyết của cấp trên, BCH Đảng bộ huyện đã phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể; bàn bạc, thảo luận kỹ lưỡng xây dựng và ban hành các nghị quyết, chỉ thị đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, từ công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, xây dựng NTM… Huyện cũng kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp, huy động mọi nguồn lực, tạo động lực lớn cho sự phát triển.

Vũ Quang vững vàng trên hành trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Thị trấn Vũ Quang đón mừng ngày hội lớn của toàn Đảng bộ và Nhân dân.

Tinh thần dân chủ, đoàn kết, đồng thuận được thể hiện rõ nét qua thành công bước đầu trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Vũ Quang đã sáp nhập 4 xã thành 2 xã (Quang Thọ, Thọ Điền).

Theo đó, toàn huyện đã giảm được 96 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đặc biệt, huyện đã thí điểm và nhân rộng mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND tại 5/10 xã, thị trấn; thực hiện sớm chủ trương đưa công an chính quy về xã, phát huy hiệu quả trong công tác QPAN.

Vũ Quang vững vàng trên hành trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, lãnh đạo huyện Vũ Quang, đại diện các sở, ngành tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quang Thọ.

Vũ Quang vững vàng trên hành trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Lãnh đạo huyện Vũ Quang trao chứng nhận điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 cho các tập thể, cá nhân.

Thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ qua, Vũ Quang có 254 tập thể, 528 cá nhân được vinh danh, biểu dương điển hình tiên tiến.

Vũ Quang vững vàng trên hành trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Vũ Quang mới chỉ có 3 xã đạt chuẩn NTM. Đến cuối tháng 12/2019, toàn huyện đã có 9/9 xã đạt chuẩn NTM, vượt trước thời gian đăng ký 1 năm. Trong xây dựng đô thị văn minh, đến nay, thị trấn Vũ Quang có 6/10 tiêu chí đã đạt, các tiêu chí còn lại đã đạt từ 75 - 90%.

Vũ Quang vững vàng trên hành trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Những công trình chào mừng đại hội Đảng trên khắp địa bàn rực rỡ cờ hoa đón chào sự kiện lớn của huyện.

Vũ Quang vững vàng trên hành trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Với phương châm lấy người dân làm chủ thể trong xây dựng NTM; “cán bộ đi trước, làng nước theo sau”, BCH Đảng bộ huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, bền bỉ vừa làm, vừa tuyên truyền, vận động, từng bước khơi dậy sức dân. Theo đó, trong nhiệm kỳ, Nhân dân toàn huyện đã hiến hơn 63 ha đất, đóng góp hàng trăm ngàn ngày công và hàng chục tỷ đồng để xây dựng NTM. Toàn huyện xây dựng mới 775 mô hình kinh tế cho doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên, nâng tổng số lên 1.825 mô hình; các mô hình đều ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Vũ Quang vững vàng trên hành trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Nhân dân trên địa bàn huyện Vũ Quang tập trung chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Ảnh: Xuân Hoàn

Đến thời điểm này, tổng diện tích cây ăn quả của Vũ Quang đã đạt 3.700 ha (chiếm 20,9% tổng diện tích cây ăn quả toàn tỉnh). Huyện đã xây dựng thành công thương hiệu mật ong Vũ Quang, cam Vũ Quang; 5 sản phẩm OCOP 3 sao… Tận dụng lợi thế là nơi đứng chân của Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF, Vũ Quang đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển rừng trồng nguyên liệu giai đoạn 2018-2025.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của Vũ Quang đạt 42,75 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6,23% (năm 2015 là 15,07%); an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; QPAN của huyện vùng biên được giữ vững…

Vũ Quang vững vàng trên hành trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Đến nay, huyện Vũ Quang có 3.700 ha cây ăn quả, mỗi năm thu trên 415 tỷ đồng.

Trong ảnh: đồi cam ở xã Đức Lĩnh (Vũ Quang). Ảnh Xuân Hoàn

Vũ Quang vững vàng trên hành trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Kiên trì mục tiêu phát triển toàn diện, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, trên chặng đường mới, Vũ Quang tiếp tục phát huy sức bật của một huyện trẻ, năng động; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái bền vững, phát huy tiềm năng rừng và đất rừng…

Vũ Quang vững vàng trên hành trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang. Ảnh: Xuân Hoàn

Bên cạnh đó, đánh thức tiềm năng của đại ngàn hùng vĩ, Vũ Quang tập trung phát triển du lịch sinh thái kết hợp du lịch văn hóa; từng bước kết nối với các tour, tuyến du lịch liên tỉnh dọc đường Hồ Chí Minh.

Vũ Quang vững vàng trên hành trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Ảnh: Quốc Lập.

Chia sẻ về chiến lược phát triển KT-XH của huyện, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân cho biết: “Bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kế thừa kết quả từ sự dày công tạo dựng của các thế hệ lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và ý chí vượt khó vươn lên của Nhân dân trong 20 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, xây dựng Vũ Quang phát triển toàn diện. Đến năm 2025, phấn đấu đưa huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và bản sắc trong NTM của Vũ Quang sẽ là nét đẹp riêng của rừng núi và bền vững trong thu nhập”.

Vũ Quang vững vàng trên hành trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao

Các đơn vị, địa phương trong toàn huyện ký cam kết thi đua với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện.

Vũ Quang phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt trên 80 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 65 triệu đồng/năm. Đến năm 2025, phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; 6 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; xây dựng thị trấn Vũ Quang phát triển theo hướng đô thị sinh thái; tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm từ 2-2,5%; hằng năm thu hút 65.000 lượt khách du lịch...

Đảng bộ huyện hằng năm đạt trong sạch vững mạnh; chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

ảnh: pv - ctv

thiết kế: huy tùng

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tuyên dương 11 điển hình học và làm theo Bác

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tuyên dương 11 điển hình học và làm theo Bác

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã tuyên dương, khen thưởng 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Tĩnh: Chủ trương lớn, đồng thuận cao

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Tĩnh: Chủ trương lớn, đồng thuận cao

Hoàn thành các nội dung, hồ sơ để trình Trung ương Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã năm 2025, Hà Tĩnh đang tiếp tục triển khai nhiều phần việc liên quan về xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Giám đốc Sở Nội vụ Lê Minh Đạo đã có cuộc trao đổi với Báo Hà Tĩnh liên quan nội dung này.
Các Mác và những cống hiến mang tính thời đại

Các Mác và những cống hiến mang tính thời đại

Kỷ niệm 207 năm ngày sinh Các Mác là dịp để chúng ta đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin phù hợp với điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam.
Những thành tựu của Hà Tĩnh sau 50 năm đất nước thống nhất

Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã - mở đường phát triển

Hoàn thành đồng bộ, bài bản, chất lượng các bước, quy trình, thủ tục, Hà Tĩnh đã trình Bộ Nội vụ và được Bộ Nội vụ thông qua để trình Chính phủ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã năm 2025, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân vì sự phát triển trên chặng đường mới.
Tổng Bí thư Trần Phú - khí phách hiên ngang của người cộng sản

Tổng Bí thư Trần Phú - khí phách hiên ngang của người cộng sản

Hơn 8 năm hoạt động cách mạng, gần một năm trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Trần Phú đã để lại cho Đảng, cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta một tấm gương sáng ngời về trí tuệ, đạo đức, khí phách hiên ngang của người cộng sản.
Hồ Chí Minh với khát vọng thống nhất non sông

Hồ Chí Minh với khát vọng thống nhất non sông

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025), trong không khí rạo rực của đất trời rợp bóng cờ hoa, mỗi chúng ta càng trân trọng, biết ơn, tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống cho đất nước thống nhất, giang sơn gấm vóc như ngày hôm nay.
Cho chúng con giữa vui này được khóc!

Cho chúng con giữa vui này được khóc!

Đã 50 năm đi qua, trái tim tôi vẫn còn rạo rực khi nhớ lại ngày 30/4/1975 - ngày đất nước hát khúc khải hoàn chào mừng miền Nam hoàn toàn giải phóng.