Sau khi mua cá thể trăn đất nặng 7kg, anh Bùi Thanh Hiền (trú tại xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) đã bàn giao cho cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên.
Vườn quốc gia Vũ Quang từ lâu đã được ví như “viên ngọc thô” giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi hội tụ vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ cùng hệ sinh thái phong phú, giàu giá trị bảo tồn.
Vùng đất Hà Tĩnh không chỉ nổi tiếng bởi bề dày lịch sử mà còn ẩn chứa nhiều kỳ quan thiên nhiên chưa được khám phá trọn vẹn. Trong tập gần đây của chương trình Hành trình kết nối xanh, khán giả đã có dịp đến với Vườn quốc gia Vũ Quang – một trong những viên ngọc xanh của miền Trung Việt Nam, nổi bật với cảnh quan đa dạng, sinh học phong phú và những trải nghiệm sinh thái độc đáo. Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS).
Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) giai đoạn 2025 - 2030 được kỳ vọng sẽ đưa khu vực này trở thành điểm đến hấp dẫn.
Với tiềm năng to lớn và định hướng phát triển bền vững, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) hứa hẹn sớm trở thành điểm đến hàng đầu cho du lịch sinh thái.
Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà tĩnh) phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức tái thả 6 cá thể cầy vòi mốc (tên khoa học là Paguma larvata) về môi trường tự nhiên.
Các tuyến du lịch trong Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) được đề án đặt ra gồm: khám phá vườn thực vật, quần thể pơmu ngàn năm tuổi, thành cụ Phan Đình Phùng và rừng sấu cổ thụ...
Thông qua 170 điểm đặt bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm như voi châu Á, linh dương, thỏ vằn Trường Sơn...
Hệ thống bẫy ảnh tự động được triển khai tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã thu về những hình ảnh và video vô cùng quý giá, ghi lại sự hiện diện của các loài động vật hoang dã nguy cấp, trong đó có loài mang lớn.
Sáng 25-3, lãnh đạo Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, thông qua bẫy ảnh vừa ghi nhận có một cá thể động vật hoang dã cheo cheo Nam Dương đột biến bạch tạng quý hiếm tại vườn quốc gia này.
Nếu được công nhận, khu dự trữ sinh quyển thế giới Vũ Quang sẽ là khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 12 tại Việt Nam - một vinh dự lớn của Hà Tĩnh và cả nước.
Việc phát hiện ra loài ong mới cho khoa học ở Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam ở tầm khu vực và châu lục trong bảo tồn đa dạng sinh học.
Khi phát hiện cá thể khỉ vàng trong vườn nhà, người dân thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) tự nguyện giao nộp cho lực lượng chức năng để thả về môi trường tự nhiên.
Sau khi thả các cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) sẽ tiếp tục theo dõi, bảo vệ để đảm bảo an toàn cho các loài.
Chiều 7/7, Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao 1 cá thể trăn đất, 1 cá thể khỉ vàng và 1 cá thể cu li cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.
Tiếp nhận cá thể trăn đất của người dân ở huyện Nghi Xuân, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp tục theo dõi, chăm sóc, sau đó thả về môi trường tự nhiên.
Sau khi thả các cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) sẽ tiếp tục theo dõi, bảo vệ để đảm bảo an toàn cho các loài.