Thả 23 cá thể khỉ quý hiếm về rừng tự nhiên Vườn Quốc gia Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Sau khi thả các cá thể khỉ quý hiếm về môi trường tự nhiên, Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp tục theo dõi, bảo vệ để đảm bảo an toàn cho loài.

Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) phối hợp với Trung tâm Du lịch và bảo tồn sinh vật Hoàng Liên (Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai) vừa tiến hành thả 23 cá thể khỉ quý hiếm về môi trường tự nhiên.

bqbht_br_image.jpg
Các đại biểu cùng tiến hành thả 23 cá thể khỉ quý hiếm.

Trong số 23 cá thể khỉ được thả đợt này, Trung tâm Du lịch và bảo tồn sinh vật Hoàng Liên (Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai) bàn giao, thả về môi trường tự nhiên 14 cá thể gồm: 7 cá thể khỉ mặt đỏ (tên khoa học là Macaca arctoides), 2 cá thể khỉ mốc (tên khoa học Macaca assamensis), 3 cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học là Macaca leonina), 2 cá thể khỉ vàng (tên khoa học Macaca mulatta).

bqbht_br_e04708f56d5ae204bb4b.jpg
Lực lượng chức năng thả các cá thể khỉ về môi trường tự nhiên.

Vườn quốc gia Vũ Quang cũng tiến hành thả 9 cá thể khỉ mặt đỏ, khỉ vàng và khỉ đuôi lợn, thuộc loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IIB, nằm trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Những cá thể động vật hoang dã quý hiếm này được người dân tự nguyện giao nộp trước đó.

b4231e20048f8bd1d29e.jpg
Các cá thể khỉ nhanh chóng hòa nhập môi trường tự nhiên.

Đây là đợt tái thả động vật hoang dã đầu tiên của Vườn quốc gia Vũ Quang trong năm 2026. Việc phối hợp thả 23 cá thể khỉ quý hiếm về rừng tự nhiên thể hiện nỗ lực của Vườn và các đơn vị chức năng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Là nơi cư trú của nhiều loài động vật quý hiếm, mỗi lần Vườn quốc gia Vũ Quang trả lại một cá thể về môi trường tự nhiên đều được xem là thành công, góp phần quan trọng vào bảo vệ và phát triển bền vững hệ sinh thái. Đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi để đảm bảo các cá thể hòa nhập an toàn và phát triển khỏe mạnh.

Ông Nguyễn Danh Kỳ - Giám đốc Vườn quốc gia Vũ Quang

Đọc thêm

Tôi làm đồ mỹ nghệ từ xi măng trắng

Tôi làm đồ mỹ nghệ từ xi măng trắng

Chị Trần Thị Vân (SN 1977, phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã quyết định theo đuổi công việc làm đồ trang trí từ xi măng trắng, mở ra cho chị hướng đi mới với nghề thủ công ở Hà Tĩnh.
Để trạm y tế không còn khói thuốc

Để trạm y tế không còn khói thuốc

Không chỉ “cấm hút thuốc”, các trạm y tế ở Hà Tĩnh đang chủ động tư vấn, vận động người dân từ bỏ thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Sống khỏe cùng BHT: Trẻ sốt, ho - cẩn trọng với virus RSV

Sống khỏe cùng BHT: Trẻ sốt, ho - cẩn trọng với virus RSV

Sốt, ho, sổ mũi ở trẻ thường dễ bị nhầm với cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu nhiễm virus hợp bào RSV thường gặp ở trẻ nhỏ. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Viết Thành - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Các đội múa lân ở Hà Tĩnh tất bật "vào mùa"

Các đội múa lân ở Hà Tĩnh tất bật "vào mùa"

Tết Trung thu cận kề cũng là lúc các đội múa lân ở Hà Tĩnh tất bật “vào mùa”. Những ngày này, thành viên trong đội tranh thủ luyện tập, chuẩn bị trang phục, sẵn sàng cho những đêm hội trăng rằm.
Để trật tự xây dựng đi vào nền nếp

Để trật tự xây dựng đi vào nền nếp

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng và hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định được các địa phương ở Hà Tĩnh triển khai song song với việc hoàn thiện cơ chế, phân định rõ trách nhiệm quản lý ở cơ sở.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!