Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã - mở đường phát triển

(Baohatinh.vn) - Hoàn thành đồng bộ, bài bản, chất lượng các bước, quy trình, thủ tục, Hà Tĩnh đã trình Bộ Nội vụ và được Bộ Nội vụ thông qua để trình Chính phủ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã năm 2025, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân vì sự phát triển trên chặng đường mới.

Quyết liệt, khẩn trương xây dựng phương án

Tập trung cao độ, quyết liệt triển khai, giữa tháng 4/2025, ngay sau khi có Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC năm 2025, Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại ĐVHC các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đã khẩn trương họp bàn xây dựng phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn.

bqbht_br_dsc-6394-copy.jpg
Từ giữa tháng 4/2025, Hà Tĩnh đã khẩn trương họp bàn xây dựng phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn.

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Ban Chỉ đạo tỉnh, thực tiễn tình hình địa phương và các bài học kinh nghiệm đã thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã các giai đoạn trước, Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các sở: Tài chính, Xây dựng, VH-TT&DL, Nông nghiệp và Môi trường, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã. Đồng thời, từng bước hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh trình BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét, đồng ý chủ trương về phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã.

Theo đó, Hà Tĩnh tiến hành sắp xếp 209 ĐVHC cấp xã (gồm 170 xã, 25 phường và 14 thị trấn) thành 69 ĐVHC cấp xã, gồm 9 phường, 60 xã (trong đó 2 xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 - huyện Hương Sơn giữ nguyên), giảm 140 ĐVHC cấp xã (gồm 14 thị trấn, 16 phường và 110 xã), đạt tỷ lệ 66,99%. Tỉnh cũng xác định tên gọi, trụ sở hành chính các ĐVHC cấp xã mới. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành văn bản triển khai phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã để lấy ý kiến Nhân dân theo đại diện cử tri hộ gia đình.

bqbht_br_dsc-6862-copy.jpg
98,88% cử tri Hà Tĩnh đồng ý với phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã được tỉnh xây dựng.

Với sự vào cuộc tích cực, chủ động, linh hoạt, ngay sau khi tỉnh ban hành phương án, từ tối 22/4 đến ngày 24/4, tất cả các địa phương đồng loạt tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về sắp xếp ĐVHC. Việc lấy ý kiến Nhân dân được thực hiện dân chủ, khách quan và tôn trọng nguyện vọng người dân, phù hợp với thực tiễn tình hình. Theo đó, trong tổng số 375.749 cử tri đại diện cho các hộ gia đình được lấy phiếu trên toàn tỉnh, có 371.560 cử tri đồng ý với phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã, đạt tỷ lệ 98,87%. Riêng xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân), theo phương án ban đầu được sắp xếp về phường Nam Hồng Lĩnh, tuy nhiên, qua lấy ý kiến của Nhân dân, UBND tỉnh nhanh chóng điều chỉnh, sắp xếp về xã Nghi Xuân và nhận được sự đồng tình, nhất trí cao.

bqbht_br_dsc-7015-copy.jpg
Đoàn công tác Sở Nội vụ kiểm tra, chỉ đạo việc lấy ý kiến Nhân dân.

Ông Bùi Quang Dương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: “98,87% cử tri đồng ý với phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã được tỉnh xây dựng; trong đó, có 177/209 đơn vị cấp xã có tỷ lệ đồng ý đạt mức từ 99-100%, tỷ lệ 100% có 80 xã. Điều này cho thấy sự đồng thuận, ủng hộ cao của người dân đối với chủ trương cũng như phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã mà tỉnh đề ra. Ngay sau khi lấy ý kiến Nhân dân, HĐND các cấp cũng tiến hành họp xem xét biểu quyết phương án. Là cơ quan chủ trì tham mưu, Sở Nội vụ đã khẩn trương thực hiện các nội dung theo hướng dẫn, quy định; hoàn thiện các bước trình phương án đảm bảo tiến độ, chất lượng; tạo tiền đề quan trọng để thực hiện các nội dung tiếp theo sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã năm 2025 của tỉnh Hà Tĩnh”.

Nhân dân đồng lòng, chung sức

Đặt bút đánh dấu đồng ý phương áp sắp xếp ĐVHC cấp xã, bà Đinh Thị Hồng ở tổ dân phố 1, phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Phương án sắp xếp rất phù hợp, được tính toán kỹ lưỡng, bài bản, sát thực tiễn đặc thù từng địa phương. Chúng tôi rất đồng tình với phương án sáp nhập 8 phường trung tâm của thành phố thành phường Thành Sen. Việc sắp xếp như thế sẽ tạo cơ hội phát triển cho phường mới. Mong rằng, bộ máy hành chính mới sớm đi vào vận hành năng động, phát triển, gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn”.

bqbht_br_dsc-6813-copy.jpg
Người dân kỳ vọng bộ máy hành chính mới sớm đi vào vận hành năng động, phát triển, gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

100% người dân xã Thạch Hội (TP Hà Tĩnh) bày tỏ đồng tình cao phương án sắp xếp các xã Thạch Văn, Thạch Trị, Thạch Hội thành xã mới Đồng Tiến. Con số đó cũng thể hiện quyết tâm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân chung sức đồng lòng cùng xây dựng xã mới phát triển.

Ông Nguyễn Văn Sáng, người dân Thạch Trị vui mừng chia sẻ: “Trước đây, Thạch Văn, Thạch Trị, Thạch Hội từng là vùng kinh tế gắn liền nhau, nay lại được sáp nhập với nhiều điểm tương đồng thì sẽ rất thuận lợi. Đồng tình phương án, chúng tôi sẽ tích cực thi đua lao động sản xuất, thắt chặt tình đoàn kết để góp sức xây dựng xã mới phát triển”.

bqbht_br_dsc-6794-copy.jpg
Với tỷ lệ đồng tình cao, cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh chung sức đồng lòng cùng xây dựng xã mới phát triển.

HĐND các cấp đã thông qua nghị quyết, phương án đã được trình, đây là tiền đề quan trọng để các địa phương căn cứ hoạch định chiến lược phát triển.

Ông Lê Thanh Nghị - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Quang cho biết: "Sau khi phương án được phê duyệt, trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, Huyện ủy giao Ban Tổ chức phối hợp với Phòng Nội vụ đề xuất sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động tại ĐVHC mới. Đồng thời, nghiên cứu giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập theo các chế độ của Trung ương, của tỉnh, xử lý trụ sở, tài sản công; thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới và chuyển đổi các loại giấy tờ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… Bên cạnh đó, địa phương cũng duy trì, củng cố lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở; duy trì các phong trào thi đua lao động sản xuất trong Nhân dân”.

bqbht_br_05.jpg
Các phong trào thi đua lao động sản xuất trong Nhân dân được duy trì hiệu quả.

Việc sắp xếp ĐVHC cấp xã, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp là cuộc cách mạng lớn của Đảng và Nhà nước, mang tính chiến lược lâu dài nhằm tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời mở ra cơ hội phát triển mới cho các địa phương. Phương án được xây dựng chặt chẽ dựa trên các nguyên tắc, tiêu chí, hướng dẫn của Trung ương, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ là bước quan trọng để Hà Tĩnh bứt phá trong chặng đường sắp tới.

Chủ đề Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Bí thư Tỉnh ủy dự Đại hội Đảng bộ Sở NN&MT Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 – 2030

Bí thư Tỉnh ủy dự Đại hội Đảng bộ Sở NN&MT Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 – 2030

Chiều 6/6, Đảng bộ Sở NN&MT tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm –  Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà Tân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh.
Đập tan luận điệu xuyên tạc trong góp ý sửa đổi Hiến pháp

Đập tan luận điệu xuyên tạc trong góp ý sửa đổi Hiến pháp

Việc lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 được thực hiện dân chủ, rộng khắp trên địa bàn Hà Tĩnh. Việc lấy ý kiến không chỉ để góp phần xây dựng, hoàn thiện Hiến pháp mà còn góp phần tăng “sức đề kháng” cho người dân trước những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch.
Đại hội Đảng bộ Báo Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Đảng bộ Báo Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030

Các đồng chí: Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; Nguyễn Thị Mai Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh dự và chỉ đạo đại hội.
Về một kỳ liên hoan truyền hình toàn quốc đáng nhớ

Về một kỳ liên hoan truyền hình toàn quốc đáng nhớ

Kỳ Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42 diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động của ngành báo chí - truyền thông, đã mang đến nhiều cảm xúc trái chiều cho những người làm truyền hình trên cả nước.