Người dân Hà Tĩnh đồng tình cao phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã

(Baohatinh.vn) - Với phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã, người dân Hà Tĩnh đặt niềm tin và kỳ vọng vào một bộ máy hành chính mới năng động, phát triển, gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn...

Ông Nguyễn Trọng Tơng (thôn Thống Nhất, xã Bình An, Thạch Hà): Phương án xây dựng sát đúng tình hình, đáp ứng xu thế phát triển

Ông Nguyễn Trọng Tơng.
Ông Nguyễn Trọng Tơng.

Sắp xếp 209 xã để thành lập 69 xã mới thực sự là một cuộc cách mạng lớn. Đây không chỉ là việc điều chỉnh địa giới hành chính mà còn tạo ra không gian phát triển mới, hướng tới một bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn và tăng cường các nguồn lực địa phương.

Qua nghiên cứu phương án sắp xếp, không chỉ đối với Thạch Hà mà khi nhìn về các huyện, thị, thành phố khác tôi đều nhận thấy sự tính toán chi li, kỹ lưỡng, cân nhắc, đong đếm chặt chẽ, khách quan để lựa chọn theo các tiêu chí, nguyên tắc. Từ phương án này, người dân cũng dễ hơn trong việc đưa ra ý kiến của mình.

Thạch Hà sắp xếp từ 22 xã, thị trấn còn 7 xã. Các xã được thành lập mới theo phương án dựa trên những yếu tố về điều kiện tự nhiên, hạ tầng giao thông, sự phân bố và tổ chức các không gian kinh tế... Vì vậy, bản thân tôi cũng như từ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân thôn Thống Nhất đều rất đồng tình, ủng hộ. Kỳ vọng rằng, sau khi phương án được hoàn thiện sẽ nhanh chóng hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra.

Chị Trần Thị Ngọc Bé (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh): Sáp nhập phường, kỳ vọng bước tiến mới

bqbht_br_add.jpg
Chị Trần Thị Ngọc Bé - phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh).

Theo phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã, phường Nam Hà chúng tôi sẽ được nhập cùng 7 đơn vị khác: phường Bắc Hà, phường Thạch Quý, phường Tân Giang, phường Thạch Hưng, phường Trần Phú, phường Hà Huy Tập, phường Văn Yên và một phần diện tích, dân số của phường Đại Nài thành phường Thành Sen. Đây thực sự là một sự đột phá mạnh mẽ trong sắp xếp ĐVHC cấp xã.

Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi bởi 8 phường trung tâm được nhập về 1 sẽ nhân lên rất nhiều sức mạnh, mở rộng không gian phát triển cho đơn vị mới. Trụ sở mới UBND thành phố Hà Tĩnh sẽ đáp ứng được hạ tầng để cán bộ làm việc, hơn nữa vị trí đó cũng trung tâm thuận tiện cho bà con các phường.

Đặc biệt, việc lấy tên Thành Sen - thành cổ của Hà Tĩnh khiến người dân chúng tôi đều rất đồng tình. Với người dân TP Hà Tĩnh, được trở về với tên Thành Sen ai nấy đều vui và tự hào.

Ông Trần Văn Hoàn (thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh, Vũ Quang): Tên gọi xã mới mang nhiều ý nghĩa

bqbht_br_ad.jpg
Ông Trần Văn Hoàn

Theo phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã, xã Mai Hoa được thành lập trên cơ sở nhập 3 đơn vị, gồm: xã Ân Phú, xã Đức Giang và xã Đức Lĩnh. Việc sáp nhập 3 xã có vị trí địa lý gần kề, có tương đồng về phát triển kinh tế, xã hội nên chúng tôi rất đồng tình. Tuy nhiên, chúng tôi khá băn khoăn vì sao không chọn tên 1 trong 3 xã mà chọn một tên gọi khác. Thế nhưng khi được cán bộ thôn, xã tuyên truyền, giải thích thì chúng tôi đã hiểu vì sao có tên gọi Mai Hoa.

Từ năm 1930, ngay khi Đảng Cộng sản Việt Nam vừa mới ra đời, nhiều chi bộ Đảng đã được thành lập trên vùng đất Vũ Quang, trong đó Chi bộ Mai Hoa (Đức Giang) là một trong những chi bộ Đảng ra đời sớm nhất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Vì vậy, đặt tên gọi Mai Hoa để tiếp tục phát huy truyền thống quê hương là điều rất phù hợp. Tôi thấy vui và tự hào về điều đó. Chúng tôi sẽ luôn chung sức đồng lòng cùng các cấp xây dựng quê hương ngày một văn minh, giàu đẹp.

Ông Hà Huy Hóa (thôn Hưng Thắng, xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên): Kỳ vọng bộ máy mới sau sắp xếp sẽ vận hành ổn định, hiệu quả, gần dân, sát dân

bqbht_br_nhdsf-copy.jpg
Ông Hà Huy Hóa.

Từ tối qua đến nay, tôi đã được nghe nhiều thông tin về việc sắp xếp ĐVHC cấp xã. Được biết, xã Cẩm Hưng mới sẽ được thành lập trên cơ sở nhập 3 đơn vị, gồm: xã Cẩm Thịnh, xã Cẩm Hưng và xã Cẩm Hà; trụ sở UBND xã đặt ở xã Cẩm Thịnh.

Lựa chọn đặt trụ sở xã ở Cẩm Thịnh, người dân chúng tôi khi giao dịch hành chính sẽ đến trụ sở xa hơn, thế nhưng, với thời đại 4.0 hiện nay, các thủ tục được thực hiện trực tuyến, tôi nghĩ mọi việc sẽ thuận lợi. Quan trọng, trụ sở xã Cẩm Thịnh mới được xây dựng mới rất khang trang, rộng rãi, sạch đẹp; cũng là vị trí trung tâm của 3 xã nên việc lựa chọn phương án đặt trụ sở ở đây rất phù hợp, tôi đồng tình cao.

Chúng tôi mong rằng, bộ máy mới sau sắp xếp sẽ vận hành ổn định, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn; đồng thời thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

Ông Nguyễn Trí Thức (thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn): Phương án sát thực tiễn từng địa bàn, đáp ứng được nguyện vọng của bà con

bqbht_br_sdfff.jpg
Ông Nguyễn Trí Thức (thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2).

Xã Sơn Kim 2 có diện tích 208,46 km2, dân số 5.123 người. Địa phương có diện tích rộng, lại có địa bàn chiến lược giáp với nước bạn Lào. Vì thế, việc giữ nguyên xã không sáp nhập sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý hành chính, đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biên giới, tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với nước bạn Lào.

Không chỉ vậy, tôi thấy quyết định giữ nguyên xã là hoàn toàn hợp lý và đáp ứng được nguyện vọng của đa số bà con. Chúng tôi luôn tự hào về mảnh đất biên cương này bởi nơi đây giàu tiềm năng phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp và du lịch sinh thái.

Hơn nữa, Sơn Kim 2 còn là nơi sinh sống của một số đồng bào dân tộc như Lào, Mán nên việc giữ nguyên xã sẽ giúp củng cố, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đây cũng để thấy rằng, việc sắp xếp ĐVHC cấp xã được tỉnh thực hiện rất khoa học, khách quan và phù hợp thực tiễn, sát đúng với từng địa bàn.

Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với sự quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo, Sơn Kim 2 sẽ ngày càng khởi sắc, trở thành một vùng quê biên giới giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.

Video: Người dân chia sẻ sự đồng thuận cũng như kỳ vọng vào phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã của Hà Tĩnh.

Chủ đề Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!