Hà Tĩnh sẵn sàng lấy ý kiến Nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

(Baohatinh.vn) - Chủ động các bước chuẩn bị, đến nay, các địa phương ở Hà Tĩnh đã sẵn sàng để tiến hành lấy ý kiến Nhân dân về phương án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã với tin tưởng, kỳ vọng, đồng thuận cao.

Chủ động, linh hoạt chuẩn bị lấy ý kiến Nhân dân

Đã chiều muộn nhưng những cán bộ, công chức ở UBND xã Cẩm Bình (TP Hà Tĩnh) vẫn đang miệt mài với việc in phiếu lấy ý kiến Nhân dân; phân chia số lượng phiếu. Đây là bước chuẩn bị quan trọng của Cẩm Bình khi thực hiện các công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Nội vụ và các phòng, ngành liên quan về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp xã.

bqbht_br_dsc-6832-copy.jpg
Cán bộ, công chức ở UBND xã Cẩm Bình (TP Hà Tĩnh) miệt mài với việc in phiếu lấy ý kiến Nhân dân.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình Nguyễn Thiên Toàn chia sẻ: "Ngay sau khi có văn bản từ cấp trên, chúng tôi đã quán triệt nội dung đến các cán bộ, công chức, mặt trận và các tổ chức đoàn thể, ban cán sự thôn; thông tin rộng rãi để các tầng lớp nhân dân biết, thực hiện. Đồng thời, chúng tôi cũng xây dựng và ban hành kế hoạch phát phiếu lấy ý kiến Nhân dân; phân công tổ chức thực hiện, các điều kiện bảo đảm việc tổ chức lấy ý kiến. Việc lấy ý kiến thực hiện theo đại diện hộ gia đình. Tất cả đã sẵn sàng, để ngày mai (23/4) toàn xã sẽ tổ chức lấy phiếu đồng loạt ở các địa bàn thôn, tổ liên gia".

bqbht_br_dsc-6820-copy.jpg
Quá trình in phiếu, đóng dấu được lãnh đạo xã Cẩm Bình kiểm tra, giám sát sát sao để đảm bảo không xảy ra sai sót.

Cũng đang gấp rút triển khai nội dung này, tại thị trấn Nghèn (Can Lộc), từ nhiều ngày nay, Ban Chỉ đạo thực hiện lấy ý kiến Nhân dân về sắp xếp ĐVHC cấp xã cũng đã họp bàn và triển khai các nội dung liên quan.

bqbht_br_dsc-6766-copy.jpg
Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Nghèn triển khai kế hoạch và các nội dung liên quan về việc lấy phiếu.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Nghèn Đặng Văn Kỳ cho biết: "Có công văn hướng dẫn từ cấp trên, Đảng ủy thị trấn đã thành lập ban chỉ đạo cấp xã; đồng thời chỉ đạo UBND xã thực hiện rà soát tổng số hộ dân trên địa bàn; ban hành kế hoạch lấy phiếu, phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ lấy ý kiến. Chúng tôi sẽ tiến hành họp các hộ dân theo thôn để lấy phiếu ý kiến, đối với những hộ dân không tham gia bỏ phiếu tại thôn thì thành viên tổ lấy phiếu sẽ đưa phiếu đến tận nhà xin ý kiến. Với sự chuẩn bị bài bản, chủ động và qua nắm bắt tình hình tư tưởng của người dân, tin chắc rằng những lá phiếu sẽ càng khẳng định thêm tính đồng thuận, đoàn kết".

bqbht_br_dsc-6780-copy.jpg
Sắp xếp ĐVHC cấp xã góp phần mở rộng không gian phát triển địa phương.

Hiện nay, tất cả các địa phương trong toàn tỉnh đã hoàn thành các bước để sẵn sàng tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, đảm bảo hoàn thành trong ngày 24/4, để kịp thời tổng hợp, tiến hành các bước tiếp theo. Quá trình lấy ý kiến, các phòng, ngành, đơn vị chức năng sẽ đi kiểm tra, giám sát và đôn đốc từng địa phương.

Chủ trương lớn, hợp lòng dân

Sắp xếp ĐVHC cấp xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là bước đi quan trọng, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, đồng thời tạo dư địa để phát huy tiềm năng, lợi thế. Đây không chỉ là yêu cầu tất yếu của quá trình phát triển mà còn là cơ hội để tổ chức lại không gian hành chính, từ đó mở ra những động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thời gian tới. Chủ trương này đang được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, ủng hộ cao.

bqbht_br_dsc-6773-copy.jpg
Ông Phạm Văn Tư, xã Vượng Lộc tìm hiểu nội dung phương án sắp xếp ĐVHC và việc lấy ý kiến Nhân dân.

Ông Phạm Văn Tư, người dân thôn Đông Huề (xã Vượng Lộc, Can Lộc) hồ hởi: "Sắp xếp ĐVHC cấp xã, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương rất đúng đắn. Sắp xếp xã được tính toán kỹ lưỡng sẽ mở rộng không gian phát triển, khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển địa phương. Xã chúng tôi dự kiến sẽ sáp nhập với thị trấn Nghèn và xã Thiên Lộc để hình thành xã mới, chắc sẽ có không ít khó khăn ban đầu, nhưng tin rằng với phương thức quản lý linh hoạt, khoa học, trong bối cảnh chuyển đổi số mọi hoạt động sẽ đi vào khuôn khổ và hiệu quả".

bqbht_br_dsc-6806-copy.jpg
Ông Nguyễn Xuân Tòng, trưởng thôn Bình Tân (ngoài cùng bên trái) mong muốn sau khi hoàn thành lấy ý kiến Nhân dân, các cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai các bước đưa phương án sớm đi vào thực tiễn.

Cũng bày tỏ đồng tình với việc sắp xếp ĐVHC cấp xã, nhiều người dân xã Cẩm Bình, TP Hà Tĩnh đều vui mừng, phấn khởi. Ông Nguyễn Xuân Tòng - Trưởng thôn Bình Tân chia sẻ: "Toàn thôn có 316 hộ dân, qua nắm bắt tư tưởng của bà con, tôi thấy phương án sắp xếp ĐVHC được tỉnh gửi xin ý kiến rất hợp lòng dân. Cẩm Bình, Cẩm Vịnh, Cẩm Thành, Thạch Bình là 4 xã gần kề nhau, có nhiều tương đồng để cùng nhau phát triển. Chúng tôi mong rằng, sau khi hoàn thành lấy ý kiến Nhân dân, các cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai các bước đưa phương án sớm đi vào thực tiễn".

Cũng chia sẻ về nội dung này, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình cho biết: "Sáp nhập không chỉ điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã mà còn tạo ra không gian phát triển mới, hướng tới một bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn. Quá trình sắp xếp không tránh khỏi những xáo trộn, thay đổi nhưng vì sự phát triển, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân, toàn huyện đặt quyết tâm chính trị cao nhất, thực hiện thắng lợi chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, hiệu năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới".

bqbht_br_dsc-6813-copy.jpg
Sắp xếp ĐVHC cấp xã hướng tới một bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn.

Hà Tĩnh đã xây dựng dự thảo phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã dựa trên các nguyên tắc, tiêu chí, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp thực tiễn địa phương. Phương án này sẽ tiếp tục được hoàn thiện sau khi lấy ý kiến Nhân dân. Từ nay đến hết ngày 24/4, các địa phương trong toàn tỉnh sẽ lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân; đồng thời, kịp thời cung cấp các thông tin để Nhân dân hiểu đúng, đầy đủ về chủ trương này và chủ động tâm thế cho sự thay đổi mới.

Hà Tĩnh thực hiện phát phiếu lấy ý kiến Nhân dân từ ngày mai (23/4) đến ngày 24/4.

Trên cơ sở báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân của UBND cấp xã gửi đến, UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ), HĐND cấp huyện kết quả lấy ý kiến Nhân dân trước ngày 25/4/2025.

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân, hoàn thiện đề án gửi HĐND các cấp xem xét, biểu quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 26/4/2025; hoàn thiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ (qua Bộ Nội vụ thẩm định) trước ngày 1/5/2025.

Chủ đề Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả

Đọc thêm

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Sở Tài chính Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình KT-XH, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng; phối hợp các ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2026.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.