Lời Bác dạy - kim chỉ nam xuyên suốt tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - “Phải săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn như mình đau đớn” - những lời Bác Hồ dạy là kim chỉ nam trong hoạt động của cán bộ, thầy thuốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh.

Không may bị tai biến mạch máu não, ông Phan Văn Tám, ở thị trấn Nghèn (Can Lộc) đang phải điều trị phục hồi các chức năng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh. Gần 3 tháng điều trị tại bệnh viện, ông Tám được các y, bác sỹ, điều dưỡng chăm sóc tận tình, chu đáo.

bqbht_br_dsc-7832-copy.jpg
Ông Tám được các y, bác sỹ chăm sóc tận tình.

Bà Nguyễn Thị Vân - vợ ông Tám chia sẻ: “Nhờ có sự tận tình chăm sóc của các bác sỹ, y tá, đến nay sức khỏe của ông nhà tôi đã dần có chuyển biến tích cực, tay đã bắt đầu cử động được. Không chỉ áp dụng các liệu trình điều trị chuyên môn cao, các y, bác sỹ còn tạo không khí thoải mái, thân thiện và tôn trọng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Chúng tôi rất yên tâm khi điều trị ở đây”.

bqbht_br_dsc-7800-copy.jpg
Cán bộ y tế niềm nở, ông Triết có thêm động lực chữa bệnh và tinh thần cũng thoải mái hơn để bệnh tình chuyển biến tốt lên.

Cũng đã có hơn 2 tháng tập vận động phục hồi chức năng tại bệnh viện, ông Võ Quốc Triết, xã Thạch văn (TP Hà Tĩnh) được các y, bác sỹ bệnh viện chăm sóc chu đáo. Ông Triết bày tỏ: “Các y bác sỹ như người nhà, ai ai cũng vui vẻ, niềm nở và rất tận tình. Nhờ đó, tôi có thêm động lực chữa bệnh và tinh thần cũng thoải mái hơn để bệnh tình chuyển biến tốt lên”.

Không chỉ vậy, đối với bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, các y, bác sỹ kêu gọi nguồn lực hỗ trợ thậm chí trực tiếp góp tiền hỗ trợ; phối hợp các tổ chức, cá nhân hảo tâm triển khai chương trình bát cháo tình thương, cắt tóc miễn phí cho bệnh nhân… Hằng năm, bệnh viện huy động trung bình hơn 150 triệu đồng và hơn 15 nghìn suất ăn cùng các hiện vật trao tặng cho bệnh nhân.

bqbht_br_aaa.jpg
Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Nguyễn Thị Diện trao quà cho các bệnh nhân điều trị tại viện.

Bà Phan Thị Thanh Lương (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Vào chữa trị ở bệnh viện tôi được các y, bác sỹ chăm sóc, thăm khám chu đáo, nhiệt tình. Đặc biệt, các bác sỹ còn là người kết nối nhà hảo tâm trao tặng quà, tiền mặt để tôi có thêm kinh phí chữa bệnh”.

Đó chỉ là một số trong hàng nghìn câu chuyện đẹp được các y, bác sỹ, điều dưỡng Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh viết nên trong hàng chục năm qua.

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh là bệnh viện chuyên khoa hạng II; là tuyến cuối cùng về phục hồi chức năng của tỉnh. Bệnh viện có 4 phòng, 8 khoa lâm sàng và cận lâm sàng với 189 cán bộ, viên chức và người lao động. Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thời gian qua, thực hiện lời dạy của Bác “lương y phải như từ mẫu”, mỗi cán bộ, y, bác sỹ ở bệnh viện luôn không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tận tình săn sóc người bệnh.

bqbht_br_dsc-7821-copy.jpg
bqbht_br_dsc-7813-copy.jpg
Bệnh viện chú trọng xây dựng văn hóa công sở và nâng cao chuyên môn chăm sóc, điều trị bệnh nhân.

Để phát huy hiệu quả việc học tập, làm theo Bác, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc bệnh viện đã chọn các nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, chú trọng xây dựng văn hóa công sở, tập trung lãnh đạo công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ và phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Trong những năm qua, bệnh viện đã thực hiện phong trào xây dựng văn hóa công sở, xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp - an toàn, hướng tới sự hài lòng người bệnh; phát huy tốt phong trào 5S “sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng” tạo môi trường làm việc tốt hơn, an toàn hơn; tổ chức học tập, ký cam kết cho toàn thể cán bộ thực hiện tốt quy tắc ứng xử, thành lập tổ chăm sóc khách hàng, tổ công tác xã hội; xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế mẫu mực với các tiêu chí “3 xây, 3 chống và 3 biết”; đẩy mạnh phong trào “tích cực nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật” góp phần vào công tác điều trị chăm sóc người bệnh…. Nhờ vậy, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh từng bước được nâng lên.

Những lá thư cảm ơn của bệnh nhân gửi các y, bác sỹ Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh.
Những lá thư cảm ơn của bệnh nhân gửi các y, bác sỹ Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh.

Hiện nay, bệnh viện đã thực hiện được 1.632 dịch vụ kỹ thuật; duy trì và thực hiện tốt khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân tỉnh nhà và các vùng lân cận; triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật mới như kỹ thuật tiêm Botox; triển khai trung tâm điều trị chuyên sâu về các bệnh lý đau, cơ xương khớp, rối loạn giấc ngủ; kỹ thuật dẫn lưu tư thế, kỹ thuật vỗ rung lồng ngực; điện châm nhi khoa, hoạt động trị liệu, phục hồi chức năng hô hấp, tập nuốt...

Năm 2024, bệnh viện đã khám, chữa bệnh cho trên 12.000 lượt; chăm sóc, điều trị nội trú và nội trú ban ngày cho 8.500 lượt. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 200% kế hoạch.

bqbht_br_dsc-78s43.jpg
Nhiều dịch vụ kỹ thuật mới được Bệnh viện Phục hồi chức năng áp dụng trong công tác khám chữa bệnh.

Thầy thuốc Ưu tú, bác sỹ CKII Nguyễn Thị Diện - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh chia sẻ: “Thông qua các cuộc giao ban, sinh hoạt, hội họp chúng tôi đều nhắc nhở, căn dặn anh em phải thấu hiểu trách nhiệm của mình để chăm sóc tốt nhất cho người bệnh. Ban Chấp hành đảng bộ, Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ cốt cán của viện phải luôn là người đi đầu, chấp hành tốt mọi quy định, quy chế, nâng cao trình độ để làm gương cho cấp dưới. Bên cạnh đó, mọi hoạt động trong cơ quan đều được công khai, minh bạch từ mua sắm thiết bị đến điều chuyển, bổ nhiệm nhân sự. Hằng tháng, hằng quý tại lễ chào cờ, sơ kết, tổng kết chúng tôi vinh danh các cán bộ, nhân viên xuất sắc và nghiêm khắc phê bình những đồng chí chưa thực hiện tốt chức trách. Nhờ vậy, những năm gần đây bệnh viện luôn nhận được sự ủng hộ, đồng hành của bệnh nhân. Những lá thư cảm ơn các bệnh nhân gửi về, nụ cười của họ dành cho đội ngũ y, bác sỹ là món quà lớn nhất, cũng là động lực để mỗi cán bộ, nhân viên toàn viện cố gắng hơn”.

Với những nỗ lực trong công tác chăm sóc và điều trị bệnh cho người dân, liên tục từ năm 2016 -2024, bệnh viện là đơn vị được Sở Y tế công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được nhận bằng khen, cờ thi đua của UBND tỉnh. Dịp tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh vinh dự là tập thể duy nhất được Đảng bộ UBND tỉnh đề xuất Tỉnh ủy tặng bằng khen.

Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng là đảng bộ tiêu biểu, tập thể đoàn kết, thống nhất. Các cán bộ, đảng viên gương mẫu, trách nhiệm và tận tâm với người bệnh. Thực hiện lời dạy của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên đều hiện thực hóa hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị, tạo được nhiều dấu ấn tích cực và làm đẹp thêm hình ảnh người “từ mẫu” của Nhân dân”. Sự vinh danh, ghi nhận nỗ lực của đảng bộ này là việc làm cần thiết để từ đó nhân rộng, lan tỏa những điển hình học và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ UBND tỉnh.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Nguyễn Thị Hà Tân

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Tuyên truyền cán bộ, Nhân dân triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Tuyên truyền cán bộ, Nhân dân triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng các cấp của Hà Tĩnh chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, để kịp thời phản ánh, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay từ cơ sở, tạo đồng thuận trong cán bộ, Nhân dân.
Trung tá Phan Xuân Đức - đảng viên 70 năm tuổi Đảng trung kiên, mẫu mực

Trung tá Phan Xuân Đức - đảng viên 70 năm tuổi Đảng trung kiên, mẫu mực

93 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, trải qua gần cả cuộc đời gắn bó với quân ngũ và cách mạng, Trung tá Phan Xuân Đức (SN 1932) - đảng viên Chi bộ tổ dân phố 10 Tân Giang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về phẩm chất người lính, người đảng viên trung kiên, mẫu mực.
Rầm rập triệu bước chân

Rầm rập triệu bước chân

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công chứng minh sức mạnh từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, kết hợp với lòng yêu nước nồng nàn trong muôn triệu dân chúng yêu Tổ quốc hơn cả máu của mình. Một khí thế chưa từng có trong lịch sử dân tộc đã được tạo lập trong những ngày mùa thu lịch sử ấy.
Hoành Sơn - nơi biển núi giao hòa, khởi nguồn khát vọng

Hoành Sơn - nơi biển núi giao hòa, khởi nguồn khát vọng

Được sáp nhập từ các phường Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Nam và một phần dân số xã Kỳ Lợi, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) mang trong mình bề dày truyền thống và một tầm nhìn mới mẻ của một đô thị trẻ đang đón sóng thời đại.
Hà Tĩnh - từ ngọn cờ đầu cách mạng đến khí thế hôm nay

Hà Tĩnh - từ ngọn cờ đầu cách mạng đến khí thế hôm nay

Trong dòng chảy sục sôi của Cách mạng Tháng Tám 1945, Hà Tĩnh đã khẳng định vị trí tiên phong khi trở thành một trong bốn tỉnh đầu tiên trong cả nước giành chính quyền về tay Nhân dân. Ngọn cờ đầu cách mạng đang soi rọi để Hà Tĩnh tiếp bước truyền thống, dựng xây quê hương mạnh giàu.
Xây dựng phường Bắc Hồng Lĩnh trở thành đô thị thông minh

Xây dựng phường Bắc Hồng Lĩnh trở thành đô thị thông minh

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đề nghị Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh tăng cường ứng dụng mạnh mẽ KH&CN, chuyển đổi số, chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hướng tới xây dựng “chính quyền số - kinh tế số - xã hội số”, góp phần xây dựng phường thành đô thị thông minh của Hà Tĩnh.
Phường Bắc Hồng Lĩnh: Năng lượng mới, khát vọng mới

Phường Bắc Hồng Lĩnh: Năng lượng mới, khát vọng mới

Đại hội Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 là dấu mốc mở ra sức bật mới cho một đô thị hiện đại, văn minh và đầy khát vọng. Những chuyển động rõ nét về kinh tế, hạ tầng và con người đang tạo nên diện mạo riêng cho Bắc Hồng Lĩnh, khẳng định quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới.
Bí thư Tỉnh ủy dự Đại hội Đảng bộ xã Thạch Hà

Bí thư Tỉnh ủy dự Đại hội Đảng bộ xã Thạch Hà

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) hướng đến xây dựng xã có kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển nhanh, bền vững, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị văn minh, hiện đại trước năm 2030.