So sánh “Vua phá lưới” 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu

Mùa giải 2014/15 đã khép lại với 4/5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (riêng Serie A còn 1 vòng đấu). Hãy cùng so sánh thành tích các “Vua phá lưới” ở mỗi giải để tìm ra chân sút xuất sắc nhất cựu lục địa.

Lacazette, Aguero, Ronaldo, Toni và Meier, những chân sút hàng đầu của 5 giải VĐQG lớn nhất
Lacazette, Aguero, Ronaldo, Toni và Meier, những chân sút hàng đầu của 5 giải VĐQG lớn nhất

Luca Toni 21 bàn, tỉ lệ 0,56 bàn/trận

Với cú đúp ghi được vào lưới Parma ở vòng 36, lão tướng 37 tuổi đã tạm vươn lên dẫn đầu danh sách phá lưới khi có nhiều hơn Carlos Tevez và Mauro Icardi 1 pha lập công. Thú vị là Hellas Verona của Toni sẽ đụng độ với chính Juventus của Tevez vào cuối tuần này. Toni từng giành giải vua phá lưới Serie A năm 2006.

Alexander Meier 19 bàn, tỉ lệ 0,73 bàn/trận

Bất chấp bị dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu từ tháng 4, tiền vệ công lão tướng của Frankfurt vẫn lên ngôi vua phá lưới Bundesliga chung cuộc với 19 bàn thắng, vượt qua những ngôi sao lớn như Robert Lewandowski hay Arjen Robben của Bayern Munich (cùng có 17 bàn).

Sergio Aguero 26 bàn, tỉ lệ 0,78 bàn/trận

Trong trường hợp không dính chấn thương, Aguero chắc chắn là tiền đạo đáng sợ nhất tại giải Ngoại hạng. Có thể nói, nếu không có sự xuất sắc của El Kun với 26 lần lập công, Man City khó mà giữ được vị trí thứ 2 trước sức ép khủng khiếp từ Arsenal. Như vậy là mùa thứ hai liên tiếp Premier League có Vua phá lưới là người Nam Mỹ, trước Aguero là Luis Suarez.

Aguero xuất sắc giành danh hiệu "Vua phá lưới" Premier League
Aguero xuất sắc giành danh hiệu "Vua phá lưới" Premier League

Alexandre Lacazette 27 bàn, tỉ lệ 0,82 bàn/trận

Tiền đạo của Lyon đã tiến bộ quá nhanh trong mùa 2014/15, với số bàn thắng gần gấp đôi so với thành tích của chính mình 1 năm về trước. Andre-Pierre Gignac dù đã rất xuất sắc trong màu áo Marseille nhưng vẫn phải chịu xếp sau Lacazette tới 6 lần lập công.

Cristiano Ronaldo 48 bàn, tỉ lệ 1,37 bàn/trận

Với 48 bàn thắng ghi được tại La Liga mùa này, CR7 đã giành danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới La Liga) một cách thuyết phục, đồng thời gần như chắc chắn lần thứ 2 liên tiếp đoạt giải “Chiếc giày vàng châu Âu”. Có thể nói, xét về hiệu suất ghi bàn cá nhân, Ronaldo không có đối thủ trên toàn cõi lục địa già.

Chiếc giày vàng châu Âu xem như đã "nằm trong túi" Ronaldo

Không chỉ giành Pichichi, CR7 cũng gần như chắc chắn sẽ giành luôn danh hiệu "Chiếc giày vàng" nhờ 48 bàn thắng ghi được ở La Liga. Cá nhân duy nhất tiệm cận tới thành tích săn bàn của siêu sao Real Madrid là kình địch Lionel Messi, người đã có được 43 lần lập công.

Danh sách ứng viên giành “Chiếc giày vàng” châu Âu 2015:

So sánh “Vua phá lưới” 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu ảnh 3

Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast