Bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường

Sáng 22/10, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể Lễ bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường trao Biên bản bàn giao công tác của Chủ tịch nước. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường trao Biên bản bàn giao công tác của Chủ tịch nước. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự có các đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, thời gian trên cương vị Chủ tịch nước không nhiều nhưng đã cùng các đồng chí trong tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương giải quyết rất nhiều công việc cấp bách; thực hiện đầy đủ và toàn diện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước được Hiến pháp quy định, tạo được một số chuyển biến được nhân dân, đồng chí, đồng bào, bạn bè quan tâm, ủng hộ.

Khi được Ban Chấp hành Trung ương tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương, công việc nhiều hơn, thường xuyên, thường trực giải quyết công việc của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, nhưng Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn duy trì các hoạt động của Chủ tịch nước đã được đề ra trong Chương trình công tác năm 2024 và Chương trình toàn khóa, đặc biệt là các hoạt động về cơ sở, hoạt động đối ngoại.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm chính thức bàn giao các nhiệm vụ của Chủ tịch nước cho đồng chí Lương Cường và đề nghị Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, các cơ quan liên quan, ngay sau lễ bàn giao, tổ chức triển khai báo cáo công việc cụ thể với đồng chí Chủ tịch nước; khẩn trương rà soát lại kế hoạch công tác, các nhiệm vụ đối nội, đối ngoại, các hoạt động công tác theo sự phân công của Bộ Chính trị, phối hợp chặt chẽ để tham mưu cho đồng chí Chủ tịch nước điều hành công việc hiệu quả nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, với bầu nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao cùng quá trình công tác dạn dày kinh nghiệm, đồng chí Lương Cường sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc mới, có những chỉ đạo sâu sát, kịp thời, hiệu quả để cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc... lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới tươi sáng, hào hùng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư cũng cảm ơn Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước đã đoàn kết, thống nhất, có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ có hiệu quả các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, giúp đồng chí hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về phần mình, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ xúc động, vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng giới thiệu, được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; được về nhận công tác tại nơi Bác Hồ kính yêu đã từng sống, làm việc là điều vô cùng thiêng liêng và là vinh dự đặc biệt.

Chủ tịch nước khẳng định, cùng Phó Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước quán triệt sâu sắc, quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi sự chỉ đạo, những yêu cầu và mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư đối với Chủ tịch nước và Văn phòng Chủ tịch nước. Là người tiếp bước sẽ nỗ lực học tập, giữ gìn, kế thừa, phát huy những thành tựu tốt đẹp mà đồng chí Tô Lâm và các thế hệ lãnh đạo Nhà nước đã dày công xây dựng, để lại, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân và đồng chí Tổng Bí thư tin tưởng giao phó.

Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng, tình hình thế giới, khu vực trong thời gian tới, dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, bất định, khó dự đoán; hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng đang đứng trước không ít trở ngại, khó khăn, thách thức; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột diễn ra dưới nhiều hình thức, gay gắt hơn, gia tăng rủi ro đối với môi trường kinh tế, chính trị, an ninh quốc tế, trong đó có Việt Nam. Trong nước, sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề rất quan trọng để tiếp tục tiến lên; song, cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII; tích cực chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng - Dấu mốc đặc biệt trên con đường phát triển của đất nước, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam: “Tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”; phát huy truyền thống vẻ vang của Văn phòng Chủ tịch nước qua hơn 75 năm xây dựng và trưởng thành, Chủ tịch nước tin tưởng lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tận tụy, mẫn cán, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua, xây dựng đảng bộ và cơ quan trong sạch vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan nghiên cứu, tham mưu chiến lược.

Chủ tịch nước mong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương, các cơ quan, đoàn thể tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chủ tịch nước như đã tuyên thệ trước Quốc hội, đồng bào, đồng chí và cử tri cả nước.

Trước đó, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 và thăm ao cá Bác Hồ trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phủ Chủ tịch, nơi còn lưu giữ nguyên vẹn những kỷ niệm gắn bó với cuộc đời của Người./.

nhandan.vn

Đọc thêm

Công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tại Hà Tĩnh

Công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tại Hà Tĩnh

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Cuộc thanh tra là dịp để tỉnh nhìn nhận, rà soát lại toàn bộ việc chấp hành quy định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu dựa trên cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Ở tuổi 34, chị Hồ Thị Hiên nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Đông Hồng (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) sau khi 3 thôn cũ hợp nhất. Từ một cán bộ bán chuyên trách có gần 10 năm làm việc ở cơ sở, chị bước vào một địa bàn rộng hơn với nhiều thay đổi trong cách tổ chức, lãnh đạo, điều hành và gắn kết người dân ở vùng biên. Những nỗ lực của nữ Bí thư chi bộ trẻ cũng chính là câu chuyện về một lớp cán bộ cơ sở đang dần thích ứng với yêu cầu mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!