Cảnh sát Hàn Quốc bắt 26 nghi phạm lừa đảo đặt cơ sở hoạt động tại Campuchia

Nhóm nghi phạm đã chiếm đoạt khoảng 6,41 tỷ won (gần 4,4 triệu USD) của 136 nạn nhân thông qua các khoản phí như phí hội viên, phí phát hành coupon và chi phí “khôi phục.”

canh-sat-han-quoc-12.jpg
Lực lượng cảnh sát Hàn Quốc.

Ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát thành phố Daegu (Hàn Quốc) thông báo đã triệt phá một tổ chức lừa đảo tình cảm hoạt động từ Campuchia, bắt giữ 26 đối tượng, trong đó có nghi phạm cầm đầu người Hàn Quốc 26 tuổi (được xác định là A).

12 người trong số này bị chuyển hồ sơ truy tố giam giữ, trong khi 14 người còn lại - chủ yếu liên quan đến hoạt động rửa tiền ở trong nước - bị đề nghị truy tố không giam giữ.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông báo của cảnh sát thành phố Daegu cho biết từ tháng 7/2024-5/2025, A và các đồng phạm đã gửi tin nhắn qua mạng xã hội để mời gọi “gặp gỡ có điều kiện” tới nhiều nạn nhân ở Hàn Quốc. Các hoạt động này được tiến hành từ một khu phức hợp tội phạm đặt tại Campuchia.

Theo ước tính, nhóm nghi phạm đã chiếm đoạt khoảng 6,41 tỷ won (gần 4,4 triệu USD) của 136 nạn nhân thông qua các khoản phí như phí hội viên, phí phát hành coupon và chi phí “khôi phục.”

Tổ chức trên hoạt động tại khu Mokpai gần biên giới Campuchia, có văn phòng tuyển dụng, khu lưu trú chung và có cả lực lượng canh gác riêng. Đối tượng A phụ trách tuyển chọn, quản lý các đối tượng tuyển dụng, thu gom người đứng tên tài khoản ở Hàn Quốc và điều hành mạng lưới rửa tiền tại Hàn Quốc.

Cảnh sát xác định A có một đồng phạm người Trung Quốc (được gọi là B) chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ khu phức hợp và bảo đảm tài chính. B hiện đang bị truy tìm thông qua giám định số các thiết bị thu giữ trong quá trình bắt giữ A.

Trong thời gian điều hành đường dây tội phạm, A thường xuyên di chuyển qua lại giữa Hàn Quốc và Campuchia để quản lý mạng lưới rửa tiền và bỏ trốn sang Campuchia hồi tháng 4 sau khi một đồng phạm bị bắt giữ tại Hàn Quốc.

Cảnh sát Daegu đã phối hợp với Cơ quan điều tra Campuchia, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) và lực lượng thực thi pháp luật địa phương để xác định nơi ẩn náu của A tại Phnom Penh và bắt giữ sau 6 tháng truy lùng.

Đại diện Cảnh sát thành phố Daegu cho hay lực lượng chuyên trách truy bắt tội phạm cầm đầu các đường dây lừa đảo xuyên biên giới mới được thành lập hồi tháng 3 vừa qua và đã tập trung mở rộng hoạt động điều tra ở nước ngoài, bắt giữ toàn bộ nghi phạm và sẽ tiếp tục truy quét triệt để các tổ chức lừa đảo quốc tế./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!