CCTV: Lời khai rợn người của kẻ cầm đầu băng nhóm lừa đảo ở Myanmar

Trần Đại Vệ thừa nhận nhắm vào công dân Trung Quốc làm mục tiêu chính của các vụ lừa đảo, thậm chí còn sát hại người vô tội để thực hiện “nghi lễ tế trời”, nhằm thể hiện thành ý với các ông chủ lừa đảo.

Trần Đại Vệ khai đã giết người vô tội để thực hiện nghi lễ tế trời và không có cảm giác gì khi thực hiện tội ác - Ảnh: CCTV
Trần Đại Vệ khai đã giết người vô tội để thực hiện nghi lễ tế trời và không có cảm giác gì khi thực hiện tội ác - Ảnh: CCTV

Ngày 9/10, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tuyền Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) đã tiến hành truy tố các đối tượng cầm đầu tập đoàn tội phạm họ Ngụy - một trong “tứ đại gia tộc” khét tiếng của Trung Quốc ở Bắc Myanmar.

Các tội danh bao gồm lừa đảo, cố ý giết người, tổ chức cho người khác vượt biên trái phép và tống tiền.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 15/10, trước đây Ngụy Hoài Nhân - người đứng đầu gia tộc tội phạm họ Ngụy - chọn cháu trai Trần Đại Vệ làm người kế nhiệm để duy trì sức mạnh quân sự của dòng họ.

Tuy nhiên, Trần Đại Vệ lại là “tên cai ngục” coi rẻ mạng người, gánh trên vai nhiều món nợ máu của công dân Trung Quốc. CCTV đã công bố thông tin phiên xét xử.

Giết ngẫu nhiên người vô tội để "tế trời"

Đài CCTV cho biết, tại Kokang (Myanmar), các gia tộc đều duy trì lực lượng vũ trang canh gác 24/7, cấu kết với các “ông chủ” khu lừa đảo để đàn áp, tra tấn những người không hoàn thành chỉ tiêu. Việc đánh đập, giam cầm, thậm chí giết người đã trở thành thông lệ.

Để thể hiện thành ý hợp tác, khi một ông chủ khu lừa đảo đề nghị kết nghĩa anh em, Trần Đại Vệ quyết định tổ chức một nghi lễ đặc biệt.

Khi được hỏi vì sao lễ kết bái lại phải giết người tế trời, người này lạnh lùng đáp: “Để làm lễ nhập môn, cho nó độc đáo”. Về đối tượng bị hại, Trần Đại Vệ nói: “Tôi bảo đàn em đi tìm một người lạ, ở đâu cũng được".

Đáng sợ hơn, khi cảnh sát hỏi về cảm giác sau khi giết người rồi quỳ lạy làm lễ, người này thản nhiên đáp: “Chẳng có cảm giác gì cả".

Cuối năm 2022, vì mâu thuẫn với một “chủ mỏ”, Trần Đại Vệ tiếp tục ra lệnh xử bắn cấp dưới của đối phương.

Cảnh sát khai quật thi thể trong tư thế quỳ, toàn thân bị trói, hộp sọ thủng bảy lỗ đạn, đúng như lời khai của tên trùm là yêu cầu “bắn hết đạn rồi chôn”.

Dù thừa nhận hành vi giết người, Vệ vẫn lạnh lùng nói: “Cứ để pháp luật Trung Quốc trừng phạt tôi đi”.

Ông Lý Cường Phong, thành viên đội chuyên án, nhận định: “Chúng giết người chỉ để tế trời, sự coi thường sinh mạng con người đã đạt đến mức ghê tởm”.

Từ "săn một người đến thu hoạch nhiều người"

Các phòng rượu, KTV được gia tộc họ Ngụy dựng lên để phục vụ các ông chủ ăn chơi, dùng ma túy, “nước vui” - Ảnh: CCTV
Các phòng rượu, KTV được gia tộc họ Ngụy dựng lên để phục vụ các ông chủ ăn chơi, dùng ma túy, “nước vui” - Ảnh: CCTV

Ông Khâu Hâm, Đội trưởng Đội điều tra hình sự Cục Công an Tuyền Châu, cho biết điểm đặc biệt của Ngụy Hoài Nhân trong “tứ đại gia tộc” là họ sở hữu một tiểu đoàn biên phòng được nhà nước ủy quyền, thuộc lực lượng vũ trang chính quy.

Từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Giám sát lực lượng biên phòng do Chính phủ Myanmar bổ nhiệm, họ Ngụy còn bố trí con cháu làm ủy viên để củng cố quyền lực.

“Súng trong tay” đồng nghĩa với “quyền lực tuyệt đối” - đó là chỗ dựa để nhà Ngụy thao túng khu vực Bắc Myanmar.

Thông qua hoạt động cờ bạc, mại dâm, gia tộc này thu lợi khổng lồ, đồng thời lợi dụng mạng xã hội để tô vẽ hình ảnh “miền đất vàng”, lừa nhiều công dân Trung Quốc sang “làm việc đổi đời”.

Từ năm 2017, nhà họ Ngụy mở hàng loạt khu lừa đảo, thu “thuế đầu người”, phí an ninh, quản lý và góp vốn vào các dự án phi pháp.

Ngụy Hoài Nhân thừa nhận: “Nhân viên người Trung Quốc là tài nguyên quý nhất. Giá mua đã tăng từ 20.000 nhân dân tệ (khoảng 73,8 triệu đồng) lên hơn 300.000 tệ (1,1 tỉ đồng). Muốn chuộc người phải trả hàng trăm nghìn nhân dân tệ".

Ngoài cờ bạc, mại dâm và ma túy, lừa đảo điện tử là nguồn thu lớn nhất. Mô hình của chúng được tổ chức như “đa cấp lừa đảo”, từ nhiều kẻ dụ một nạn nhân thành một nhóm “thu hoạch” hàng trăm người cùng lúc.

Từ 2018 - 2023, tập đoàn này lập 14 khu lừa đảo, có vụ chiếm hàng trăm triệu tệ. Cảnh sát truy vết dòng tiền qua 28 tỉnh, 240 thành phố, xác định gần 6 tỉ tệ từ lừa đảo và hơn 10 tỉ tệ từ cờ bạc.

tuoitre.vn

Đọc thêm

Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn

Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 30/3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận đã trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn sau khi hoàn tất các thủ tục thẩm định, với mục tiêu chính phủ sẽ trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội trước kỳ nghỉ lễ Songkran vào giữa tháng 4.
Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Truyền thông Mỹ đưa tin, Lầu năm góc đang chuẩn bị cho khả năng triển khai các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và lính thủy đánh bộ, nếu Tổng thống Donald Trump chọn phương án leo thang căng thẳng.
Bị dồn vào thế bí, Iran có phá vỡ 'lằn ranh đỏ' hạt nhân?

Bị dồn vào thế bí, Iran có phá vỡ 'lằn ranh đỏ' hạt nhân?

Áp lực chiến tranh đang đẩy Iran vào một ngã rẽ nguy hiểm: tiếp tục kiềm chế hay phá vỡ “lằn ranh đỏ” hạt nhân. Khi những rào cản cũ dần biến mất, câu hỏi lớn hơn là liệu quyết định của Tehran có châm ngòi cho một cuộc chạy đua hạt nhân mới trong khu vực.
Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Ngày 27/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp tục thể hiện tinh thần thiện chí cải thiện quan hệ với Triều Tiên khi nhấn mạnh thông điệp “hòa bình” trong lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ Hoàng Hải. Cách tiếp cận này được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu điều chỉnh chiến lược của chính quyền đương nhiệm trong bối cảnh an ninh khu vực còn nhiều biến động.
Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.