Chiều nay, tư lệnh 3 ngành tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (16/7), HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, các câu hỏi cũng như phần trả lời sẽ được thực hiện theo phương châm "hỏi nhanh, đáp gọn".

Chiều nay, tư lệnh 3 ngành tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Trương Thanh Huyền tiếp tục điều hành phiên chất vấn

Trong phiên chất vấn cuối buổi sáng nay, các câu hỏi liên quan đến vấn đề TN-MT được 4 đại biểu: Nguyễn Thị Nhuần (Tổ đại biểu Cẩm Xuyên); Trần Hậu Tám (Tổ đại biểu Thạch Hà); Đào Anh Nga (Tổ đại biểu Hồng Lĩnh); Nguyễn Thị Nhi (Tổ đại biểu Nghi Xuân) đặt ra đối với Giám đốc Hồ Huy Thành, như: Việc đánh giá trữ lượng các mỏ khoáng sản đã chính xác hay chưa? Liệu có xảy ra trường hợp hợp thức hóa để được cấp đất có nguồn gốc trước năm 1980 hay không? Xử lý bất cập trong thu phí vệ sinh, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn như thế nào? Việc thực hiện quy định hoàn trả môi trường sau khai thác của các đơn vị vẫn chưa được thực hiện triệt để, phương án xử lý ra sao?...

Chiều nay, tư lệnh 3 ngành tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn

Đại biểu Nguyễn Thị Nhuần (Can Lộc) băn khoăn về việc đánh giá trữ lượng các mỏ khoáng sản đã chính xác hay chưa? Liệu có xảy ra trường hợp hợp thức hóa để được cấp đất có nguồn gốc trước năm 1980?...

Chiều nay, tư lệnh 3 ngành tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn

Đại biểu Trần Hậu Tám (Thạch Hà) chất vấn về tiến độ đóng cửa mỏ chậm và việc vi phạm hành lang an toàn thủy lợi.

Chiều nay, tư lệnh 3 ngành tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn

Đại biểu Đào Anh Nga (TX Hồng Lĩnh) chất vấn về những bất cập trong triển khai thu giá dịch vụ vận chuyển, thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt

Chiều nay, tư lệnh 3 ngành tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn

Đại biểu Nguyễn Thị Nhi (Nghi Xuân) băn khoăn về việc hoàn trả môi trường sau khai thác mỏ...

Chiều nay, tư lệnh 3 ngành tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn

Đại biểu Nguyễn Trọng Nhiệu (Nghi Xuân)

Chiều nay, tư lệnh 3 ngành tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn

Giám đốc Sở TN&MT Hồ Huy Thành lần lượt trả lời từng câu hỏi đại biểu nêu

Đầu buổi chiều, Giám đốc Hồ Huy Thành tiếp tục trả lời câu hỏi của các đại biểu: Đặng Quốc Cương (Cẩm Xuyên); Nguyễn Trọng Nhiệu (Nghi Xuân); Nguyễn Thị Thúy Nga (Can Lộc) về các vấn đề quy hoạch cấp phép đất cát chưa đáp ứng yêu cầu, khiến cho vật liệu xây dựng bị thiếu hụt nghiêm trọng, giá cả tăng cao; những khó khăn, vướng mắc trong cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đo vẽ bản đồ cho cấp đổi...

Tuy nhiên, nhiều đại biểu chưa thực sự hài lòng về phần trả lời của tư lệnh ngành TN-MT.

Chiều nay, tư lệnh 3 ngành tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn

Giám đốc Sở Tư pháp Lê Viết Hồng cùng tham gia trả lời về nội dung quản lý, giám sát các phiên đấu giá tài sản

Làm rõ thêm về hoạt động đấu giá đất đai, tài sản, Giám đốc Sở Tư pháp Lê Viết Hồng khẳng định hiện nay trên địa bàn tỉnh có 6 đơn vị hành nghề đấu giá với 22 đấu giá viên. Hoạt động đấu giá trên địa bàn đang hết sức nóng bỏng. Thực tế việc đấu giá đất đai, tài sản còn chưa thực sự chặt chẽ. Chính vì vậy hiện nay sở đang phối hợp, nghiên cứu để triển khai đấu giá qua mạng để tạo sự minh bạch, công khai cho hoạt động đấu giá.

Chiều nay, tư lệnh 3 ngành tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn

Trong phần chất vấn đối với Giám đốc Sở TN-MT, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn tham gia phân tích sâu một số vấn đề liên quan đến quản lý mỏ, đấu giá tài sản và yêu cầu UBND tỉnh cần nghiêm túc tiếp thu, làm rõ.

Sau phần chất vấn và trả lời chất vấn của lĩnh vực TN&MT, lãnh đạo Sở Công thương Hoàng Văn Quảng tham gia trả lời chất vấn với các nội dung như xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp; chất lượng xăng dầu, cấp phép xây dựng, kinh doanh các cửa hàng xăng, dầu; quản lý việc tổ chức hội chợ, triển lãm quảng cáo.

Chiều nay, tư lệnh 3 ngành tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn

Các đại biểu: Nguyễn Thi Nhi (Tổ đại biểu Nghi Xuân), Trần Nhật Tân và Trần Hậu Tám (cùng ở Tổ đại biểu Thạch Hà), Trần Văn Kỳ (Tổ đại biểu Hương Sơn) nêu các câu hỏi về các giải pháp xã hội hóa xử lý nước thải cụm công nghiệp; công tác quản lý cửa hàng xăng dầu không đảm bảo; giải quyết tình trạng trạm biến áp gần nhà dân, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các DN đầu tư vào Khu công nghiệp Đại Kim (Hương Sơn)...

Ngoài ra, các đại biểu: Bùi Nhân Sâm (Can Lộc); Đoàn Đình Anh (Cẩm Xuyên) cũng băn khoăn về giải pháp lấp đầy các cụm công nghiệp; cân nhắc sử dụng đất rừng khi xây dựng các dự án điện mặt trời...

Về các vấn đề cử tri nêu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng tham gia giải trình một số nội dung liên quan đến nước thải các cụm công nghiệp, dự án điện mặt trời...

Chiều nay, tư lệnh 3 ngành tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn

Ngay sau khi Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng hoàn thành nội dung của mình, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Trung Dũng đăng đàn trả lời về các vấn đề như việc quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn tỉnh ta hiện nay; việc thu và quản lý sử dụng các khoản thu trong các trường học trên địa bàn toàn tỉnh.

Chiều nay, tư lệnh 3 ngành tiếp tục đăng đàn trả lời chất vấn

Đại biểu theo dõi phiên chất vấn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast